Tin Tức và Thời Sự
ngày 16 tháng 08/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Bảy nhân viên Campuchia và Lào tham dự khoá huấn luyện do Xingapo và Toà Thánh bảo trợ

Bảy nhân viên Campuchia và Lào tham dự khoá huấn luyện do Xingapo và Toà Thánh bảo trợ.

Tin XINGAPO (UCAN 16/08/99) -- Sáu thành viên ban giảng huấn và một học sinh tốt nghiệp thuộc Trường Kỹ Thuật Don Bosco do dòng Don Bosco điều hành tại Phnom Penh và một bác sĩ người Lào đang tham dự một chương trình huấn luyện tại đây, do Xingapo và Tòa Thánh đồng bảo trợ. Ðức Ông Luis Mariano Montemayor, thư ký Tòa Sứ Thần tại Bangkok, nói với hãng tin Công Giáo Á Châu ngày 13-08-99 rằng các học viên đang học Anh Ngữ trong bảy tuần lễ trước khi tham dự các khóa huấn nghệ khác. Ðây là khóa thứ hai trong khuôn khổ của Chương Trình Huấn Luyện cho nước thứ ba kéo dài ba năm, đã được ký kết hồi tháng 4-1998 giữa Ðức Tổng Giám Mục Luigi Bressan, lúc đó là Sứ Thần Tòa Thánh tại Xingapo, và Thiếu Tướng Tan Chin Tiong, thư ký thường trực Bộ Ngoại Giao Xingapo. Ðức Ông cho biết chương trình huấn luyện dành cho các quốc gia đang phát triển trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương, bất kể thuộc tôn giáo nào. Chương trình dành cho bất cứ chính phủ nào muốn gởi học viên đến học. Dự án huấn luyện này được Cục Hợp Tác Kỹ Thuật của Bộ Ngoại Giao Xingapo và Tòa Sứ Thần tại Bangkok, cùng quản lý.


Hội Ðồng Giám Mục và Hội Caritas Ý giúp các dự án kiến thiết tại Nicaragua sau trận bão Mitch

Hội Ðồng Giám Mục và Hội Caritas Ý giúp các dự án kiến thiết tại Nicaragua sau trận bão Mitch.

Managua - 16.08.99 - Ủy Ban thăng tiến xã hội của Tổng Giáo Phận Managua, thủ đô cộng hòa Nicaragua, vừa nhận được 100 ngàn Mỹ kim do Quĩ riêng của Hội Ðồng Giám Mục Ý , được thiết lập để cứu trợ các người bị thiệt hại do trận bão Mitch, xẩy ra cách đây ít tháng. Một nửa số tiền trên đây sẽ được dùng vào dự án được gọi là "thực phẩm để làm việc". Từng trăm gia đình sẽ được hưởng số viện trợ này. Một nửa được dùng vào việc xây cất 125 căn nhà trong giai đoạn đầu. Phí tổn xây cất toàn bộ 125 căn nhà này được dự tính khoảng 200 ngàn Mỹ kim. Trong số 125 căn nhà được phân chia như sau: 25 tại Tipitapa và sau đó sẽ tiếp tục xây cất dần dần 100 căn khác. Các dự án khác do Quĩ của Hội Ðồng Giám Mục Ý tài trợ là việc xây cất 32 căn nhà mới và sửa lại 197 căn nhà khác bị hư hại tại 10 địa điểm khác nhau trong giáo phận Granada. Phí tổn chung lên tới 50,180 Mỹ Kim. Dự án "thực phẩm để làm việc" trong 10 giáo xứ của Giáo Phận Granada, được dự tính là: 2,420 Mỹ Kim. Thực phẩm cho 600 người già bị bỏ rơi thuộc giáo xứ Posoltepa, trong giáo phận Leon, cần đến 98,100 Mỹ kim. Ngoài ra, Hội Caritas Ý cũng đành một số tiền lớn: 1,200,000 Mỹ Kim trong năm 1999 và 2000, cho Ủy Ban thăng tiến xã hội Nicaragua , để cùng với các Hội Caritas Châu Âu, xây cất và tái thiết các cơ sở tại các Quốc Gia Trung Mỹ Châu bị nạn bão Mitch.


Ðức Tổng Giám Mục John Foley, chủ tịch Hội Ðồng Tòa Thánh về Truyền Thông Xã Hội cử hành lễ Ðức Mẹ lên trời tại Ðền Thánh Quốc Gia Hoa Kỳ ở Washington

Ðức Tổng Giám Mục John Foley, chủ tịch Hội Ðồng Tòa Thánh về Truyền Thông Xã Hội cử hành lễ Ðức Mẹ lên trời tại Ðền Thánh Quốc Gia Hoa Kỳ ở Washington.

Washington - 16.08.99 - Trong ngày lễ Ðức Maria llinh hồn và xác lên trời, Ðức Tổng Giám Mục John Foley, chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Truyền Thông Xã Hội, đã cử hành thánh lễ trọng thể tại Ðền Thánh quốc gia Hoa Kỳ tại Washington, được dâng kính Ðức Maria vô nhiễm nguyên tội, cho hội ái hữu các nguời già cả . Thánh lễ được truyền hình trên đài Công Giáo "Lời hằng sống". Giảng trong thánh lễ, Ðức Tổng Giám Mục nhắc lại ý nghĩa riêng của Ngày Lễ Ðức Mẹ lên trời đối với các người Công Giáo Hoa Kỳ. Ngài nói: Nhà Thờ chính tòa đầu tiên của Hoa Kỳ, được xây cất vào đầu thế kỷ 19 tại Baltimore, từ lúc đó được dâng kính Ðức Mẹ lên trời và ngày nay Nhà Thờ này được tước hiệu Ðền Thờ của Ðền Thánh quốc gia, kính Ðức Mẹ lên trời. Các cuộc hội họp đầu tiên có tính cách Giáo Tỉnh và Quốc Gia của các Giám Mục Hoa Kỳ được khai mạc và bế mạc bằng các lễ nghi phụng vụ trong Nhà Thờ chính tòa này. Phần đông trong các Giám Mục Công Giáo đầu tiên của Hoa Kỳ được tấn phong trong nhà thờ này.

Nói đến Lễ Ðức Mẹ linh hồn và xác lên trời, Ðức Tổng Giám Mục Foley giải thích: Tín điều Ðức Mẹ linh hồn và xác lên trời chỉ dược Ðức Pio XII tuyên bố năm 1950 mà thôi, nhưng giáo lý về việc cất nhắc Mẹ Thiên Chúa lên trời cả hồn cả xác thuộc đức tin Công Giáo từ lúc Giáo Hội ra đời. Chủ tịch Hội Ðồng Tòa Thánh về truyền thông xã hội giải thích thêm: Việc Ðức Maria lên trời cả hồn cả xác, nói với chúng ta không những về phẩm giá của Ðức Trinh Nữ rất thánh, nhưng còn nói về số phận của chúng ta nữa, bởi vì công việc cứu chuộc do Chúa Kitô thực hiện liên hệ không những cuộc sống vĩnh cửu của chúng ta, nhưng cả sự sống lại của thể xác chúng ta nữa sau ngày tận thế.


Chìa khóa cho công tác truyền giáo

Chìa khóa cho công tác truyền giáo.

(UCAN BA3368.1041 16/08/99) - Bangladesh (Dhaka) - Làm chứng nhân trong đời sống, phục vụ, sự cân bằng giữa đời sống tinh thần và việc làm xã hội, đó là những chìa khóa mở đường cho sứ mạng truyền giáo.

Trên đây là những điểm được chia sẻ giữa các Linh Mục Bangladesh tham dự khóa hội thảo, do Hiệp Hội Huynh Ðệ Các Linh Mục Triều Bangladesh đứng ra tổ chức tại thủ đô Dhaka từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 7/1999 vừa qua. Mục đích của khóa hội thảo là tạo điều kiện cho các Linh Mục trao đổi quan điểm về những đường hướng truyền giáo cũng như hoàn cảnh đời sống của riêng các Linh Mục. Linh Mục Francis Gomes Sima, giám đốc Hiệp Hội, nói với khoảng 50 Linh Mục tham dự khóa hội thảo, rằng truyền giáo gián tiếp là phương thế hiệu quả nhất. Ngoài những điểm nêu trên, những hình thức truyền giáo gián tiếp này bao gồm cả những công tác mục vụ tại trường học, đại học, bệnh viện, lên tiếng chống bất công, và ngay cả tham gia vào công tác xây dựng đường xá và công trình vì lợi ích của công chúng.

Cha Francis Sima đưa ra nhận định như sau: "Truyền giáo có nghĩa là rao giảng về Chúa Giêsu, dẫn tới sự thay đổi nội tâm và giải phóng về mặt xã hội và tinh thần. Làm chứng nhân trong đời sống là cách thế duy nhất để truyền giáo. Một Linh Mục có thể làm những bài giảng và giáo huấn rất thu hút, tuy nhiên các bài giảng và giáo huấn này sẽ không có giá trị gì nếu những điều trong đó không được áp dụng trong đời sống. Rao giảng Thiên Chúa là Tình Yêu, đó là sứ mạng hàng đầu của Linh Mục, và các Linh Mục có thể thực hiện sứ mạng này bằng cách biến đổi những cá nhân, gia đình và xã hội nói chung." Cha Francis Sima cũng nêu bật công tác đối thoại trong truyền giáo, đặc biệt tại một quốc gia có đa số dân theo Hồi Giáo như Bangladesh. Ðối thoại để trao đổi quan điểm, chia sẻ kinh nghiệm và làm việc chung với nhau, nhắm xây dựng một bầu khí huynh đệ.


Các nhà truyền thông Kitô nhận xét về nền dân chủ và tự do báo chí tại Philippines

Các nhà truyền thông Kitô nhận xét về nền dân chủ và tự do báo chí tại Philippines.

(UCAN PR 3434.1041 16/08/99) - Philippines (Manila) - Nền dân chủ và tự do báo chí tại Philippines đang bị đe dọa, và các nhà truyền thông đặt hy vọng nhiều nơi công chúng, biết nhận thức về mối đe dọa này và đưa ra những phê bình tích cực.

Trên đây là quan điểm của ông Vergel Santos, bình luận gia của tờ báo Asahi Shimbun, xuất bản tại Nhật. Trong một diễn đàn về Dân Chủ và Tự Do Báo Chí, do Mạng Lưới Các Nhà Truyền Thông Kitô Philippine đứng ra tổ chức tại thành phố Quezon vào ngày 12 tháng 8/1999 vừa qua, ông Vergel Santos đã nói như sau: "Tự do báo chí đang bị đe dọa mỗi ngày bởi chính các nhà làm báo, chủ bút, nhà xuất bản và luôn cả công chúng, vì không ý thức được hoặc không nghiêm chỉnh bảo vệ quyền tự do của báo chí. Một chính thể dân chủ chịu trách nhiệm với người dân nhờ qua quyền tự do tư tưởng". Sự kiện tổng thống Estrada kêu gọi các nhà quảng cáo phim ảnh đừng mua quảng cáo trên một tờ báo lớn của Philippines cho thấy, chính phủ của ông Estrada đang dùng ảnh hưởng của mình để khóa miệng báo chí. Một tờ báo lớn khác cũng phải đổi chủ vì báo này đã đăng những tin tức không thuận lợi cho ông Estrada.

Ông Vergel Santos cho rằng, tình trạng đối đầu giữa tổng thống Estrada và hai tờ báo lớn này đã biến báo chí thành một bãi chiến trường, nơi mà chính phủ đang nắm được lợi thế. Phủ tổng thống Philippines có một hệ thống truyền thông riêng cũng như cảnh sát, quân đội và những bạn bè thân thiết của ông Estrada trong giới doanh nghiệp cũng như điện ảnh. Ông Santos cho rằng, tình thế này xảy ra trong một thời điểm không phải là bình thường. Xem ra tổng thống Estrada đang tạo ra ảnh hưởng của một thể chế thiết quân luật, mà không cần phải công khai áp đặt thiết quân luật tại Philippines.


40% dân chúng Pháp cầu nguyện với Ðức Maria

40% dân chúng Pháp cầu nguyện với Ðức Maria.

Tin Paris (Zenit 16/08/99): Dịp cuối tuần vừa qua, lễ Ðức Mẹ Hồn Xác lên trời, người ta đã ghi nhận nhiều tín hữu Pháp hơn mọi năm, đến cầu nguyện với Ðức Mẹ tại khoảng 2,000 Trung Tâm Hành Hương Thánh Mẫu trên toàn nước Pháp. Riêng tại Lộ Ðức, đã có khoảng 35 ngàn người đến tham dự Thánh Lễ Ðức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, và Thánh Lễ nầy cũng được đài Truyền Hình Quốc Gia trình chiếu.

Theo bản điều tra của tạp chí "Người Hành Hương", thì có 40% dân chúng Pháp thường xuyên cầu nguyện với Ðức Mẹ, 17% thường xuyên phó thác cho mẹ những quan tâm lo lắng của họ, và 11% cho biết là họ thích đi hành hương theo nhóm đến cầu nguyện tại các Trung Tâm Thánh Mẫu. Linh Mục Louis de Pontbriand, giám đốc Trung Tâm Thánh Mẫu La Salette, đã có nhận xét như sau: "Càng ngày càng có nhiều người tìm đến những nơi tinh thần để bày tỏ những vết thương buồn phiền của họ. Tại các Trung Tâm Hành Hương, họ muốn gặp các vị linh hướng để tâm sự về những lo âu buồn phiền của họ. Vì thế, những trung tâm hành hương luôn cố gắng để cung cấp cho khách hành hương những điều kiện tốt hơn về phương diện tiếp đón và lắng nghe."


Back to Radio Veritas Asia Home Page