Tin Tức và Thời Sự
ngày 05 tháng 08/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Dòng Don Bosco mở rộng hoạt động tông đồ đa dạng ở khu vực Kathmandu

Dòng Don Bosco mở rộng hoạt động tông đồ đa dạng ở khu vực Kathmandu.

Tin KATHMANDU, Nepal (UCAN 5/08/99) -- Các linh mục dòng Don Bosco ở Nêpan đang mở rộng sự hiện diện của họ tới khu vực thung lũng Kathmandu và hy vọng khởi sự các hoạt động giáo dục phi chính quy, trong khi chờ đợi được giải quyết vấn đề đất đai và xây dựng. Linh Mục dòng Don Bosco Vincent Modal, nói với UCA News rằng dòng hy vọng bắt đầu các lớp học cho người lớn, phụ đạo, dạy đánh máy chữ và đan thêu vào tháng 10 hoặc tháng 11 tại một tòa nhà tạm thời ở Lubhu. Ngài cho biết một khu nhà phức hợp cố định sẽ được hoàn tất trong vòng một hoặc hai năm. Ðịa điểm đã được mua cách nay hai năm là một vùng nông trang cách con đường vòng đai thủ đô khoảng 5 km về phía đông. Ða số người dân trong vùng thuộc về cộng đồng Jayapu là những nông dân truyền thống ở thung lũng Kathmandu. Dòng Don Bosco cũng có các giáo điểm ở Dharan, cách Kathmandu khoảng 530 km về phía đông nam, và tại bốn khu vực gần thành phố phía đông. Linh mục dòng Don Bosco Benjamin Pampackel haọt động ở Dharan nói với UCA News ngày 27-07-99 trong một chuyến thăm Kathmandu rằng có khoảng 20 gia đình Công Giáo tại Dharan, nhưng đa số sống tại các làng trong vùng. Ngài cho biết khu nhà phức hợp tại Dharan gồm có một trung tâm phụ đạo cho học sinh từ lớp một đến lớp bảy và một trung tâm vi tính. Cũng có ký túc xá miễn phí dành cho trẻ em vô gia cư và hiện nay có 10 em. Các cuộc tập họp đại kết được tổ chức tại Dhara, nhất là vào các dịp lễ Giáng Sinh và Phục Sinh. Cha Pampackel nói dòng Don Bosco còn điều hành một số trường và các trạm phát thuốc tại các giáo điểm. Dòng được đăng ký như một tổ chức phi chính phủ tại Dharan dưới tên gọi Hội Núi Don Bosco, và tại Kathmandu với tên gọi Hội Don Bosco Nêpan. Cha Pampackel cho biết với Hội Don Bosco Nêpan dòng được phép thiết lập ở bất cứ quận nào trên đất nước. Các Linh Mục dòng Don Bosco tại Nêpan là người Ấn Ðộ, nên không cần chiếu khán để được ở lại nước này. Cha Modal đến đây từ Ấn Ðộ vào giữa tháng 7/1999.


Việc phục vụ của người Công Giáo Nhật Bản cho cộng đồng không tùy thuộc vào con số ít nhiều tín hữu

Việc phục vụ của người Công Giáo Nhật Bản cho cộng đồng không tùy thuộc vào con số ít nhiều tín hữu.

Tin TOKYO (UCAN 5/08/99) -- Người Công Giáo tại Nhật Bản chiếm chưa tới 0,5% dân số, nhưng đóng góp của họ cho quốc gia qua các dịch vụ xã hội thật là lớn lao. Theo thống kê của Hội Ðồng Giám Mục Nhật Bản vào tháng 7, số người Công Giáo là 441,841, tức 0,352% trong số 125,568,035 người dân vào cuối năm 1998. Tỉ lệ này đã không thay đổi đáng kể từ nhiều năm qua. Tuy nhiên, Giáo Hội Công Giáo đã điều hành 897 cơ sở giáo dục, 425 cơ sở an sinh xã hội và 38 cơ sở y tế, cũng như 69 trung tâm cộng đồng, 28 ký túc xá và 45 cơ sở dịch vụ xã hội khác. Các cơ sở này có 38,133 nhân viên. Các cơ sở an sinh xã hội bao gồm 227 cơ sở dành cho trẻ em và 131 cơ sở dành cho người cao tuổi. Loại cơ sở lớn nhất dành cho trẻ em là các nhà trẻ ban ngày với 129 cơ sở. Chỉ riêng giáo phận Nagasaki đã có 42 nhà trẻ ban ngày. Giáo phận Kyoto ở cố đô Kyoto, có 26 cơ sở dành cho người cao tuổi; giáo phận này có nhiều cơ sở nhất trong số 16 giáo phận của Nhật Bản. Các cơ sở y tế bao gồm 24 bệnh viện, 8 trung tâm y tế và ba cơ sở y tế chuyên về lão khoa. Mười bảy đại học, trong đó tổng giáo phận Tokyo có năm đại học, thuộc trong số các cơ sở giáo dục bao gồm 566 trường mẫu giáo, 54 trường tiểu học, 98 trường trung học cơ sở, 112 trường phổ thông trung học, 28 trường cao đẳng, 10 trường dạy nghề và một trường cao đẳng công nghệ.


Back to Radio Veritas Asia Home Page