Tin Tức và Thời Sự
ngày 02 tháng 08/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Giáo phận Suwon nghiên cứu phương thức truyền giáo mới qua hình thức công nghị giáo phận

Giáo phận Suwon nghiên cứu phương thức truyền giáo mới qua hình thức công nghị giáo phận.

SEOUL (UCAN 2/08/99) -- Giáo phận Suwon tại Hàn Quốc đề nghị mở ra một phương thức truyền giáo mới bằng cách cứ mỗi 5 năm tổ chức một công nghị và công nghị đầu tiên sẽ đặt trọng tâm vào Cộng Ðồng Giáo Hội Cơ Bản (BEC) và đời sống đức tin của giới trẻ. Mục đích của các công nghị này là nhằm huy động giáo dân, giáo sĩ và tu sĩ cùng nhau vạch ra đường hướng cho giáo phận. Ðức Cha Paul Choi Deog-ki, giáo phận Suwon, đã nói như trên với khoảng 1,000 người tham dự Thánh Lễ khai mạc công nghị đầu tiên hôm ngày 17-07-99 vừa qua, tại nhà thờ chính tòa Chongja-dong ở Suwon, cách Seoul khoảng 45 km về phía nam. Sau thánh lễ, các đại biểu dự công nghị về chủ đề "Tìm kiếm phương thức truyền giáo mới" đã thảo luận cách thức đề ra những đường hướng nhằm tạo điều kiện cho Cộng Ðồng Giáo Hội Cơ Bản hoạt động và thúc đẩy đời sống đức tin của giới trẻ. Cha Dominic Youn Min-ku, tổng thư ký của Tiểu Ban Công Nghị thuộc giáo phận Suwon, nói với UCA News ngày 29-07-99 rằng cứ 5 năm một lần giáo phận sẽ tổ chức công nghị nhằm thường xuyên đáp ứng kịp thời các quan tâm mục vụ. Cha Youn cho biết mặc dù các công nghị thường bàn rất nhiều vấn đề, nhưng công nghị này sẽ bàn đến hai vấn đề, sau khi đã thu thập ý kiến của người Công Giáo trong giáo phận. Ngài nói thêm rằng "đề cập tới mọi vấn đề mục vụ là việc rất khó và người ta có khuynh hướng nói suông trên lý thuyết mà không thực hành." Ngài cho biết thêm công nghị này là một phần của chương trình mừng Ðại Năm Thánh 2000. Ngài cho biết công nghị được tiểu ban chuẩn bị từ năm 1996 với nhiều cuộc họp, hội thảo, hội nghị và điều tra khảo sát trên toàn giáo phận sẽ họp khoáng đại lần thứ hai vào ngày 20-2 năm 2000. Khóa họp khoáng đại lần thứ ba sẽ diễn ra ngày 5-5-2000 và công nghị dự kiến bế mạc vào ngày 3-12-2000.


Assisi cử hành "Ngày tha thứ"

Assisi cử hành "Ngày tha thứ".

Assisi [Zenit 2/08/99] - Hôm thứ Hai [2/08/99], thành phố Assisi cử hành Ngày Tha thứ. Một lần nữa, biến cố yêu thương và hòa giải của thành phố Hòa bình này đã diễn ra trong Vương Cung Thánh Ðường thánh Maria các thiên thần. Thánh Ðường này vừa được trùng tu sau cuộc động đất hồi tháng 9 năm 1997.

Vương Cung Thánh Ðường thánh Maria các thiên thần có chứa đựng nhà nguyện nhỏ thường được gọi là "Porziuncula" do chính thánh Phanxicô tự tay làm lấy.

Trong sứ điệp gởi đến nhân dịp này, Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II nhắc đến cuộc gặp gỡ lịch sử của các nhà lãnh đạo hồi tháng 10 năm 1986 và kêu gọi mọi người hãy sống "tinh thần hòa giải, cầu nguyện và tương kính của Assisi".

Ngày tha thứ được cử hành lần đầu tiên ngày 2/8 năm 1216, khi Ðức Giáo Hoàng Honorius III chính thức xác nhận ơn tha thứ hay còn gọi là "ân xá Porziuncula" do thánh Phanxicô kêu cầu lên Chúa Kitô.

Theo Ðức thánh Cha Gioan Phaolô II, sức mạnh của Assisi chính là "ơn tha thứ nhưng không mang lại cho chúng ta bình an với Chúa và với chúng ta, đỗ tràn trong chúng ta niềm hy vọng và vui sống".


Hội nghị các chính trị gia Châu Mỹ Latinh

Hội nghị các chính trị gia Châu Mỹ Latinh.

Buenos Aires [Zenit 2/08/99] - Hội nghị lần thứ ba qui tụ các chính trị gia và các nhà lập pháp Châu Mỹ Latinh được Hồi Ðồng Tòa Thánh về gia đình tổ chức, khai diễn tại Buenos Aires ngày 3/08/99 và kéo dài cho đến ngày 5/08/99 tới đây.

Với sự tham dự của 6 vị Hồng Y và 37 Giám Mục, Hội Nghị tập trú vào chủ đề "Gia đình và sự sống 50 năm sau bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền được công bố". Ðức Hồng Y Alfonso Lopez Trujillo, chủ tịch Hội Ðồng Tòa Thánh về gia đình, người chủ tọa hội nghị, nói rằng Giáo Hội xác tín rằng bảo vệ gia đình, hôn nhân và sự sống là điều thiết yếu để có được một xã hội vững chắc. Vị chủ tịch Hội Ðồng Tòa Thánh về gia đình hy vọng rằng các tham dự viên hội nghị sẽ lên tiếng chống lại việc phá thai và sản sinh con người theo phương pháp vô tính.

Tổng Thống Argentina, ông Carlos Menem, người vẫn luôn luôn ủng hộ lập trường bảo vệ sự sống của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc, sẽ tham dự phiên họp khai mạc.

Giải thích về mục đích của hội nghị, Ðức Hồng Y Trujillo nói rằng "Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II luôn kêu gọi các nhà chính trị hãy tích cực đáp ứng lại các vấn đề và thách đố mới liên quan đến gia đình và sự sống nói chung."


Cuộc gặp gỡ giới trẻ Âu Châu tại Compostella

Cuộc gặp gỡ giới trẻ Âu Châu tại Compostella.

Santiago de Compostella [Zenit 2/08/99] - Cuộc gặp gỡ giới trẻ Âu Châu sẽ diễn ra tại Santiago de Compostella, Tây Ban Nha, từ ngày hôm nay 4/08/99 cho đến 8/08/99. Cuộc gặp gỡ đánh dấu 10 năm cuộc gặp gỡ quốc tế giới trẻ hồi năm 1989 do Ðức Thánh Cha chủ tọa. Sẽ có trên 50 ngàn bạn trẻ từ 30 nước Âu Châu tham dự vào biến cố. Ngoài các bạn trẻ Âu Châu, còn có đại diện giới trẻ đến từ các nước Hoa Kỳ, Liban, Argentina và Uruguay.

Chủ đề của cuộc gặp gỡ được trích từ Tin Mừng theo thánh Matthêo đoạn 20 câu 22, trong đó, khi Chúa Giêsu hỏi các các môn đệ có thể uống nỗi chén đắng của Ngài không, thánh Giacôbê đã thưa: "Thưa Thày chúng con uống nỗi".

Chương trình cuộc gặp gỡ cũng diễn ra như trong những cuộc gặp gỡ khác. Riêng Thánh Lễ bế mạc sẽ được cử hành ngay tại chính nơi Ðức Thánh Cha đã chủ tọa cuộc gặp gỡ quốc tế giới trẻ hồi năm 1989. Ðức Hồng Y Angelo Sodano, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, sẽ là đặc sứ của Ðức Thánh Cha để chủ tọa Thánh Lễ bế mạc này.


Back to Radio Veritas Asia Home Page