Tin Tức và Thời Sự
ngày 30 tháng 07/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Ðức Hồng Y Tổng Giám Mục Manila tham gia biểu tình chống tu chính hiến pháp

Ðức Hồng Y Tổng Giám Mục Manila tham gia biểu tình chống tu chính hiến pháp.

(AFP 30/07/99) - Philippines (Manila) - Ðức Hồng Y Jaime Sin, Tổng Giám Mục Manila, cho biết thứ Sáu (30/07/99) rằng, ngài sẽ tham gia cuộc xuống đường chống dự tính của Tổng Thống Joseph Estrada, muốn tu chính hiến pháp.

Lên tiếng sau cuộc họp mặt với cựu Tổng Thống Cory Aquino, người đứng ra tổ chức cuộc xuống đường, dự trù diễn ra vào ngày 20 tháng 8/1999, Ðức Hồng Y Sin nói là ngài sẽ tham dự cuộc xuống đường này, bởi vì ngài không đồng ý với dự tính tu chính hiến pháp, khóa miệng báo chí, và sự trở lại trong chính thể của ông Estrada, những doanh gia có quan hệ mật thiết với nhà cựu độc tài Ferdinand Marcos. Ðức Hồng Y Sin bác bỏ lập luận của ông Estrada rằng hiến pháp của Philippines cần được tu chính để Philippines có thể cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Theo Ðức Hồng Y Sin những lý do được ông Estrada trưng dẫn rất cạn, yếu ớt và vô hiệu quả.

Liên quan tới việc Tổng Thống Estrada đang thương lượng với thân nhân của Marcos để phân chia số tiền hơn nửa tỉ Mỹ Kim, mà ngân hàng Thụy Sĩ đã trả lại cho chính phủ Philippines, nhưng vẫn còn được cất giữ trong một nhà băng, Ðức Hồng Y cho rằng việc Tổng Thống Estrada thỏa hiệp với những người đã đánh cắp công quỹ, là một hành động vô luân. Tất cả những của cải đánh cắp từ ngân khố phải được trả lại cho người dân. Trong bài diễn văn toàn quốc, đọc hôm thứ hai (26/07/99), nhân dịp quốc hội khai mạc khóa họp, ông Estrada đã lập lại lời kêu gọi của ông, nên thương lượng với gia đình Marcos, và chính phủ có thể sẽ không lấy lại được đồng nào nếu cứ tiếp tục theo đuổi các vụ kiện tụng.

Trong những ngày gần đây, chính phủ Estrada đang phải đương đầu với nhiều chỉ trích, liên quan tới việc ông Estrada gây áp lực báo chí, dễ dãi đối với các tay doanh nghiệp gần gũi với ông, và thỏa hiệp với gia đình Marcos. Ðây cũng là những lý do tại sao các Giám Mục Philippines ngày càng chỉ trích chính thể của ông Estrada.


Back to Radio Veritas Asia Home Page