Tin Tức và Thời Sự
ngày 29 tháng 07/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


ÐTC cử Ðức Hồng Y Angelo Sodano làm đặc sứ bế mạc đại hội giới trẻ Âu Châu

ÐTC cử Ðức Hồng Y Angelo Sodano làm đặc sứ bế mạc đại hội giới trẻ Âu Châu.

(VIS 29/07/99) - Vatican - Trong lá thư được công bố vào thứ Năm (29/07/99), ÐTC Gioan Phaolô II đã cử Ðức Hồng Y Angelo Sodano, quốc vụ khanh Tòa Thánh, làm đặc sứ của ngài tới chủ tọa lễ bế mạc Ðại Hội Giới Trẻ Âu Châu, tại Santiago de Compostela bên Tây Ban Nha, từ ngày 4 đến ngày 8 tháng 8/1999.

Lá thư bằng tiếng La Tinh đề ngày 4/07/99. ÐTC viết rằng các bạn trẻ tham dự cuộc gặp gỡ này, với lòng nhiệt thành, quảng đại và không do dự, nhắm xây dựng một thế giới công bằng và hòa bình hơn, một thế giới trong đó các nguyên tắc của sự ngay thẳng và thành thật sẽ chiến thắng. Kết thúc lá thư, ÐTC xin Ðức Hồng Y Sodano hãy chuyển tới tất cả các bạn trẻ lòng quí mến và sự tham dự tinh thần của ngài, và nguyện xin thánh Giacôbê bảo vệ, và ban phát cho các bạn trẻ những ơn thánh để họ tiếp tục sứ mạng tông đồ của thánh nhân.


Các chính trị gia từ khắp Châu Mỹ thảo luận về đề tài gia đình

Các chính trị gia từ khắp Châu Mỹ thảo luận về đề tài gia đình.

(VIS 29/07/99) - Vatican-Từ ngày mùng 3 đến ngày 5 tháng 8/1999 tới đây, một hội nghị về đề tài: "Gia Ðình và Sự Sống, 50 năm sau ngày công bố Bản Tuyên Ngôn Nhân Quyền Quốc Tế", sẽ diễn ra tại thủ đô Buenos Aires của Argentina. Hội nghị lần thứ ba này do Hội Ðồng Tòa Thánh về Gia Ðình, đứng ra tổ chức.

Ðức Hồng Y Alfonso Lopez Trujillo, chủ tịch Hội Ðồng Tòa Thánh về Gia Ðình, và Ðức Tổng Giám Mục Jean Louis Tauran, ngoại trưởng Tòa Thánh, sẽ đến tham dự hội nghị. Cùng hiện diện có khoảng 200 chính trị gia, các nhà làm luật từ khắp Châu Mỹ và một số nhà trí thức. Hội nghị lần thứ nhất đã diễn ra tại Rio De Janeiro bên Brazil dạo tháng 8 năm 1993, dành riêng cho các nước vùng Châu Mỹ La Tinh, với chủ đề: "Quyền của Gia Ðình trước ngưỡng cửa Kỷ Nguyên Thứ Ba". Hội nghị lần thứ hai, cho toàn Châu Mỹ, diễn ra tại thủ đô của Mêhicô, dạo tháng 6 năm 1996. Chủ đề hội nghị này là: "Phẩm Giá của Gia Ðình và Sự Sống Trong Chính Sách và Luật Pháp của Châu Mỹ. Những Suy Tư trong ánh sáng của Thông Ðiệp Sự Sống".


Quỉ "Phát Triển các dân tộc" của Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II

Quỉ "Phát Triển các dân tộc" của Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II.

Manizales, Colombia [Apic 29/07/99] - Trong năm nay, Quỉ "Phát Triển các dân tộc" do Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II thành lập năm 1992, sẽ tài trợ cho 201 dự án phát triển cho các nông dân, thổ dân nghèo tại Châu Mỹ Latinh. Ngân khoản lên đến 1,8 triệu mỹ kim.

Các dự án nói trên đã được thông qua trong một phiên họp của Hội Ðồng quản trị của Quỉ "phát triển các dân tộc", diễn ra tại Colombia hồi trung tuần tháng 7/1999 vừa qua. Hội Ðồng quản trị của Quỉ này gồm có một số Giám Mục Mehicô, Brasil, Bolivia, Peru và Guatemala.

Trong 6 năm, đã có 8 triệu mỹ kim được đầu tư vào các dự án của Quỉ.


Các Giám Mục Sudan cảnh cáo về nguy cơ nạn đói ở miền Nam nước này

Các Giám Mục Sudan cảnh cáo về nguy cơ nạn đói ở miền Nam nước này.

(AFP 29/07/99) - Kenya (Nairobi) - Khoảng 250 ngàn người đang gặp nguy cơ lâm vào nạn đói tại vùng Bahr el-Ghazal ở miền Nam Sudan.

Ðức Cha Caesar Mazzolari, Giám Mục Rumbek thuộc Nam Sudan, đã cho biết như trên vào hôm thứ Năm (29/07/99). Lên tiếng với một số ký giả đang viếng thăm giáo phận của ngài, Ðức Cha Mazzolari cho biết đã có những dấu hiệu rõ rệt của nạn đói tại các thị trấn của vùng Bahr el-Ghazal như Tây Yirol, Rumbek và Bắc Tonj, nguyên nhân là do nạn hạn hán. Mặc dù các nông dân đã trồng cấy nhiều lần kể từ tháng Tư, nhưng chắc chắn mức thu hoạch sẽ rất thấp vì thiếu nước.

Vị Giám Mục Rumbek kêu gọi các tổ chức phi chính phủ và cộng đồng quốc tế hãy gửi các chuyên gia về nông nghiệp và thực phẩm đến những vùng bị ảnh hưởng, để tìm cách cứu dân chúng bị ảnh hưởng. Ðức Cha Mazzolari tha thiết bày tỏ như sau: "Giáo phận Rumbek van nài Chương Trình Thực Phẩm Thế Giới của Liên Hiệp Quốc hãy tiếp tục xét nghiệm tình trạng thực phẩm và nguy cơ nạn đói đang thành hình nhanh chóng tại vùng Bahr el-Ghazal nói chung, rồi sau đó cảnh giác cộng đồng quốc tế về vấn đề này. Ðức Cha Mazzolari cam kết là giáo phận của ngài đã chuẩn bị để đáp ứng trước nạn đói sắp xảy ra, tuy nhiên ngài nhấn mạnh rằng số người bị ảnh hưởng rất nhiều và điều này đòi hỏi sự can thiệp của Chương Trình thực phẩm thế giới và các tổ chức phi chính phủ quốc tế. Một sự can thiệp chậm trễ sẽ đưa tới một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng hơn cả nạn đói tại miền Nam Sudan, ảnh hưởng tới hơn 2 triệu rưỡi người và hàng chục ngàn người bị thiệt mạng.


Back to Radio Veritas Asia Home Page