Tin Tức và Thời Sự
ngày 23 tháng 06/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Phân nửa tín hữu Công Giáo ở thủ đô Tokyo là người nước ngoài

Phân nửa tín hữu Công Giáo ở thủ đô Tokyo là người nước ngoài.

(UCAN JA3022.1033 23/06/99) - Nhật Bản (Tokyo) - Khoảng 45% số tín hữu Công Giáo thuộc Tổng Giáo Phận Tokyo là người nước ngoài, trong số này người Công Giáo Philippines đứng đầu, theo sau là tín hữu người Brazil, kế đến là người Châu Mỹ La Tinh và Nam Hàn.

Trên đây là kết quả cuộc thăm dò, do Trung Tâm Công Giáo Quốc Tế Tokyo thực hiện. Cuộc thăm dò cũng ghi nhận những vấn đề mà các lm tại các giáo xứ trong Tổng Giáo Phận Tokyo thường gặp phải khi một cặp nam nữ người ngoại quốc kết hôn, cụ thể là thiếu giấy chứng nhận rửa tội, hay là một trong hai người có gia đình hay đình hoặc đã ly dị. Trong việc chuẩn các phụ huynh rửa tội cho con cái, nhiều cha xứ gặp khó khăn trong vấn đề ngôn ngữ. Cuộc thăm dò cho thấy có rất ít Linh Mục Nhật Bản thông thạo ngoại ngữ, do đó họ bị khó khăn trong vấn đề giải thích và hướng dẫn các phụ huynh trong lễ rửa tội.

Các nhà thờ trong thủ đô Tokyo cũng cử hành Thánh Lễ bằng tiếng nước ngoài cho các tín hữu ngoại quốc. Tổng cộng có 26 nhà thờ nơi Linh Mục dâng Thánh Lễ bằng tiếng nước ngoài, chiếm khoảng 35% trong tổng số các nhà thờ ở Tokyo. Những thứ tiếng được dùng để dâng Thánh Lễ là: Anh, Indonesia, Ðại Hàn, Ba Lan, Bồ Ðào Nha, Tây Ban Nha, tiếng Phi và tiếng Việt Nam.


Back to Radio Veritas Asia Home Page