Tin Tức và Thời Sự
ngày 22 tháng 06/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


ÐTC tiếp các Giám Mục Ái Nhĩ Lan đến Roma viếng Tòa Thánh (Ad Limina)

ÐTC tiếp các Giám Mục Ái Nhĩ Lan đến Roma viếng Tòa Thánh (Ad Limina).

Vatican - 22.06.99 - Sau khi tiếp các vị tham dự Hội Nghị quốc tế của Ủy Ban về Châu Mỹ Latinh, ÐTC còn tiếp tám Giám Mục Cộng Hòa Ái Nhĩ Lan đến Roma "viếng Tòa Thánh". Hôm 21/06/99, ÐTC đã tiếp 10 vị . Như vậy ÐTC đã tiếp được 18 vị trong số 30 vị chủ chăn của Giáo Hội Công Giáo Ái Nhĩ Lan.

Sau các Giám Mục Ái Nhĩ Lan, ÐTC tiếp Ðức Tổng Giám Mục Augustine Kasuija, Sứ Thần Tòa Thánh tại Algérie và Tunisie.

Ðài Vatican loan: Hai ngày thứ Tư 9/06/99 và 16/06/99 không có các buổi tiếp kiến chung, vì ÐTC viếng thăm mục vụ tại Ba Lan; thứ Tư 23.06.99, ÐTC trở lại tiếp các đoàn hành hương như thường lệ. Buổi tiếp kiến chung sẽ bắt đầu từ 9:30 thay vì 10 giờ.


ÐTC chủ sự Thánh Lễ kính hai Thánh Tông Ðồ Phêrô-Phaolô và trao Pallium cho 37 Tổng Giám Mục

ÐTC chủ sự Thánh Lễ kính hai Thánh Tông Ðồ Phêrô-Phaolô và trao Pallium cho 37 Tổng Giám Mục.

Vatican - 22.06.99 - Văn phòng cử hành Phụng Vụ của ÐTC loan báo: thứ Ba 29 tháng 6/1999 tới đây, Lễ trọng hai Thánh Tông Ðồ Phêrô-Phaolô, lúc 9:30 sáng, trong Ðền Thờ Thánh Phêrô, ÐTC Gioan Phaolô II sẽ chủ sự Thánh Lễ đồng tế với một số Tổng Giám Mục đến Roma lãnh dây Pallium, biểu hiệu quyền Tổng Giám Mục đứng đầu một Giáo Tỉnh. Pallium là một băng len trắng, trên có đính 6 Thánh Giá đen. Các vị Tổng Giám Mục sẽ mang băng này trong lúc cử hành các lễ nghi long trọng trong Giáo Phận. Lễ nghi trao Pallium được cử hành bên Mộ Thánh Phêrô nói lên sự hiệp thông của các vị Tổng Giám Mục đứng đầu Giáo Tỉnh với Vị Kế Nghiệp Thánh Phêrô.

Trong dịp này có 37 vị Tổng Giám Mục sẽ lãnh Pallium do tay ÐTC. 16 Vị Mỹ Châu - 10 Vị thuộc Âu Châu - 7 vị thuộc Phi Châu và 4 vị thuộc Á Châu (3 vị Ấn Ðộ và một vị Philippines).


Các tín hữu Kitô Kuwait phải được tự do thực hành đạo

Các tín hữu Kitô Kuwait phải được tự do thực hành đạo.

(AFP 22/06/99) - Kuwait (Kuwait City) - Một nhà lãnh đạo tôn giáo Shiite của Kuwait vừa lên tiếng kêu gọi để cho tất cả người dân Kuwait được tự do thực hành đạo, và chính phủ phải cho phép người Kitô tại nước này xây thêm nhà thờ.

Một nhật báo của Kuwait, số ra thứ Ba hôm qua (22/06/99), cho biết, ông Hussein Al-Qallaf, một vị dân biểu được kính nể, đã nói như sau: "Tất cả người dân sống tại Kuwait phải được hưởng tự do tôn giáo và quyền lợi của họ. Thực hành đạo của mình là quyền của mỗi một công dân Kuwait. Tôi không thấy có lý do nào để nghiêm cấm việc xây cất nhà thờ, bởi vì đây là quyền được cả Hồi Giáo cũng như hiến pháp Kuwait đảm bảo. Chính phủ phải cho phép các tín hữu Kitô xây nhà thờ riêng của họ".

Ông Hussein Al-Qallaf là nhà lãnh đạo tôn giáo Shiite đầu tiên được bầu vào ghế quốc hội Kuwait. Lời phê bình trên đây của ông được đưa ra theo sau việc một lãnh tụ Hồi Giáo ở Kuwait kêu gọi chính phủ nước này hãy cho điều tra các nhà thờ xây cất trái phép, hơn là theo đuổi những tổ chức bác ái của Hồi Giáo, bị tình nghi đang gây quỹ vận động cho các chính trị gia ra tranh cử ghế Quốc Hội, dự trù sẽ diễn ra vào ngày 3 tháng 7/1999 tới đây. Theo hiến pháp của Kuwait nhìn nhận Hồi Giáo là quốc giáo, tuy nhiên điều khoản 35 của hiến pháp này cũng nhấn mạnh tới quyền tự do tín ngưỡng là tuyệt đối. Nhà nước đảm bảo quyền tự do thực hành tín ngưỡng phù hợp với truyền thống đã có. Người Kitô tại Kuwait chỉ có khoảng 200 trong tổng số 793 ngàn dân. Tuy nhiên, trong số 1 triệu rưỡi người nước ngoài đang sống tại đây, người Công Giáo chiếm khoảng 100 ngàn, đa số là các công nhân Philippines.


Các Giám Mục Mêhicô kêu gọi thay đổi chính trị

Các Giám Mục Mêhicô kêu gọi thay đổi chính trị.

(Zenit 22/06/99) - Mêhicô (Thủ đô Mêhicô) - Vào ngày 4 tháng 7 tới đây, cử trị thuộc121 thị xã làm thành bang Mêhicô sẽ đi bầu các vị thống đốc mới. Về mặt chính trị, đây là một cuộc bầu cử quan trọng, vì thế các Giám Mục Mêhicô đã lên tiếng kêu gọi các cử tri hãy xử dụng lá phiếu của họ một cách khôn ngoan, dựa trên sự xét đoán của lương tâm, và phải biết phân tích tình hình cũng như chương trình của các ứng cử viên.

Trong lá thư mục vụ gửi tới các tín hữu, cũng như các Linh Mục và Tu Sĩ nam nữ thuộc bang Mêhicô, 7 vị Giám Mục của bang này khẳng định rằng, qua giáo huấn xã hội của Hội Thánh và trong ánh sáng của cái nhìn Kitô về con người, các cử tri có thể tìm ra được những tiêu chuẩn để có hành động thích hợp với những đòi hỏi của đức tin trong các lãnh vực có liên quan tới chính trị và dân chủ. Với các Linh Mục và Tu Sĩ nam nữ, thư mục đưa ra những đề nghị, qua đó họ có thể tích cực hợp tác với nhau để chỉ cho các cử tri biết xử dụng lá phiếu của mình theo lương tâm Kitô giáo. Tuy nhiên các Giám Mục cũng nhắc nhở hàng Linh Mục và Tu Sĩ liên quan tới các điều khoản giáo luật, khuyên các Linh Mục và Tu Sĩ không nên trực tiếp tham gia vào chính trị.


Back to Radio Veritas Asia Home Page