Tin Tức và Thời Sự
ngày 1 tháng 06/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Giáo Hội đề nghị "Một ngày không hút thuốc" để trợ giúp các bệnh nhân AIDS

Giáo Hội đề nghị "Một ngày không hút thuốc" để trợ giúp các bệnh nhân AIDS.

Geneve [Zenit 1/06/99] - Một hội nghị quốc tế của Tổ Chức Y Tế thế giới đã diễn ra tại Geneve từ ngày 17 đến 26/05/99 vừa qua. Hội Nghị đã bàn thảo về những thách thức mà hiểm hoạ AIDS đang đặt ra.

Ngày 19/05/99 vừa qua, Ðức Tổng Giám Mục Javier Lozano Barragan, chủ tịch Hội Ðồng Toà Thánh về mục vụ cho các nhân viên y tế, đã đại diện Toà Thánh để phát biểu. Ðức Tổng Giám Mục Lozano trình bày lên ông giám đốc Tổ Chức Y Tế thế giới một đề nghị đầy ý nghĩa. Sau khi nhắc đến sự kiện các nhân viên y tế Công Giáo đã chăm sóc cho 24.5 phần trăm các bệnh nhân AIDS, Ðức Tổng Giám Mục Lozano nói rằng Toà Thánh đề nghị "Một Ngày không hút thuốc" như là một cử chỉ và biểu hiện cụ thể của sự cam kết về tình liên đới. Ngoài mục đích giảm thiểu sự thiệt hại mà những nguời hút thuốc gây ra cho bản thân và người khác, một ngày không hút thuốc còn giúp tiết kiệm để trợ giúp cho các bệnh nhân AIDS và gia đình họ.

Ðức Tổng Giám Mục Lozano cũng nói thêm rằng một cử chỉ như thế là để cổ võ cho những giá trị tinh thần và gia đình, vốn là một điều kiện cần thiết để có đuợc những lối sống cổ võ cho tình liên đới, phúc lợi và sức khoẻ của mọi người.


Giáo Hội đề nghị một số vấn đề ưu tiên cho tân Tổng Thống Salvador

Giáo Hội đề nghị một số vấn đề ưu tiên cho tân Tổng Thống Salvador.

San Salvador [Apic 1/06/99] - Tạo công ăn việc làm, giảm nghèo, chống lại nạn phạm pháp: đó là ba ưu tiên hàng đầu mà Giáo Hội Công Giáo tại Salvador đã kêu gọi tân Tổng Thống mới của nưóc này quan tâm tới, nhân dịp ông làm lễ tuyên thệ hôm 1/06/99 vừa qua.

Tổng Thống Francisco Flores, năm nay 39 tuổi, là vị Tổng Thống trẻ nhứt của Salvador. Là ứng cử viên bảo thủ của Liên Minh Cộng Hoà Dân Tộc, ông đã đạt đuợc 51.9 phần trăm số phiếu trong cuộc bầu cử hôm 7/03/99 vừa qua.

Tại Salvador, điều khiến cho dân chúng lo ngại nhiều nhứt chính là nạn bạo động và phạm pháp. Mỗi ngày có khoảng 19 nguời thiệt mạng vì bạo động. Theo những con số chính thức, 44.7 phần trăm dân số Salvador cho rằng cuộc chiến chống lại nạn phạm pháp phải là ưu tiên hàng đầu của chính phủ. 17.7 phần trăm thì mong uớc rằng giảm nghèo phải là điều trưóc mắt cần phải tiến hành.


Tình yêu quan trọng hơn cả cầu nguyện hay làm việc bác ái

Tình yêu quan trọng hơn cả cầu nguyện hay làm việc bác ái.

(UCAN SG2868.1030 1/06/99) - Singapore - Làm việc bác ái, cầu nguyện hay ăn chay, đều không quan trọng bằng tình yêu, thể hiện qua sự yêu thương người khác.

Ðó là quan điểm của cha Fiorello Macarenhas, được trình bày với khoảng 600 tín hữu Công Giáo Singapore, tham dự khóa hội thảo tại Nhà Thờ Nữ Vương Hòa Bình ở Singapore. Qua đề tài "Sống một cuộc sống thánh thiện", cha Macarenhas đã nói với các tín hữu như sau: "Yêu thương kẻ khác như Chúa Giêsu đã làm là điều kiện thiết yếu dẫn đến sự thánh thiện. Con người được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa và trong hình ảnh này, con người có được sự thông minh và sự tự do làm điều thiện hay điều ác. Con người mất đi hình ảnh giống Thiên Chúa, qua tội lỗi, nhưng cũng có thể tìm lại được hình ảnh này qua việc sống theo những bản chất của Thiên Chúa, như sự thánh thiện, chân thật, biết tha thứ và thi hành những giới răn của Chúa Giêsu về Tình Yêu.


Back to Radio Veritas Asia Home Page