Tin Tức và Thời Sự
ngày 29 tháng 05/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Tổng thống Philippines giải thích về sự thay đổi lập trường trong vấn đề dân số

Tổng thống Philippines giải thích về sự thay đổi lập trường trong vấn đề dân số.

(AFP 25 & 29/05/99) - Philippines (Manila) - Thứ Bảy 29/05/99, Tổng Thống Joseph Estrada của Philippines đã lên tiếng giải thích về sự thay đổi lập trường của ông trong vấn đề kiểm soát dân số, khi ông nói rằng, tỉ lệ gia tăng dân số có thể đang vượt quá khả năng của các nguồn tài nguyên trong nước.

Ðây lần thứ hai trong vòng không đầy hai tuần lễ, ông Estrada đã bày tỏ quan điểm là ông ủng hộ chương trình kiểm soát sự gia tăng dân số. Lập trường này trái ngược với những gì ông tuyên bố trước đây rằng ông chống lại việc kiểm soát dân số, và đặt ông trong một tư thế đối nghịch với Giáo Hội Công Giáo Philippines. Trong chương trình Phát Thanh hằng tuần của ông hôm thứ Bảy 29/05/99 vừa qua, ông Estrada đã nói như sau: "Bất kể những nỗ lực của chúng tôi, bất kể có bao nhiêu căn nhà, trường học mới được dựng lên, đều không đủ để đáp ứng nhu cầu của người dân mỗi năm, bởi vì dân số trong nước gia tăng. Sự gia tăng này đang vượt quá tầm kiểm soát của chính phủ và chúng ta không thể nào phát triển nếu dân số tiếp tục gia tăng ở mức độ như hiện nay. Hậu quả của sự gia tăng dân số là một phản ứng dây chuyền, tất cả đều gia tăng, trong khi các nguồn tài nguyên của quốc gia thì có giới hạn".

Khi vừa lên nhậm chức Tổng Thống, ông Estrada tuyên bố rằng ông chống lại việc kiểm soát dân số, bởi vì ông là người con thứ tám trong một gia đình có 10 người con. Tuy nhiên, giờ đây ông giải thích thêm rằng, ông ra đời năm 1947, khi ấy dân số của Philippines chỉ mới có 14 triệu. Nhưng đến nay thì dân số Philippines đã lên tới gần 75 triệu, và tỉ lệ gia tăng là 2,3% mỗi năm. Ðầu tuần trước, ba ngày sau khi Tổng Thống Estrada lần đầu tiên cho biết, ông ủng hộ việc kiểm soát dân số bằng các phương pháp ngừa thai nhân tạo, Ðức Tổng Giám Mục Oscar Cruz, chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Philippines, cho rằng, sự gia tăng dân số nên được coi như một điều có lợi, hơn là một gánh nặng. Trích dẫn các thống kê về dân số trên thế giới hiện nay, vị chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Philippines cho rằng tỉ lệ gia tăng dân số tại nhiều quốc gia đã giảm bớt, và nhiều quốc gia, đặc biệt các nước tân tiến, đang phải "nhập cảng" nguồn lao động từ nước ngoài. Theo Ðức Tổng Giám Mục Oscar Cruz, kiểm soát dân số bằng các phương pháp ngừa thai nhân tạo chỉ là một giải pháp vội vã và có tính cách tạm thời, đồng thời đây cũng là một sự xâm phạm tới bản chất thánh thiêng của thể xác. Ngài quả quyết như sau: "Giáo Hội Công Giáo không đề cao sự gia tăng dân số hay thiếu trách nhiệm, tuy nhiên Giáo Hội cũng không thể hành động một cách vô lý".


Back to Radio Veritas Asia Home Page