Tin Tức và Thời Sự
ngày 28 tháng 05/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Việc trùng tu bức tranh "Bữa Tiệc Ly" của danh họa Leonardo da Vinci đã được hoàn tất

Việc trùng tu bức tranh "Bữa Tiệc Ly" của danh họa Leonardo da Vinci đã được hoàn tất.

Milano [Apic 28/05/99] - Hôm thứ Sáu [28/05/99], sau 20 năm trùng tu, bức tranh nỗi tiếng "Bữa Tiệc Ly" của danh họa Leonardo da Vinci đã được trưng bày cho công chúng. Ðược thực hiện giữa năm 1494 và năm 1498, tác phẩm này đã phải hư hại nhiều vì ẩm ướt và chiến tranh.

Bức tranh này đã được họa lại dưới mọi hình thức tại khắp nơi trên thế giới. Leonardo da Vinci đã thực hiện tác phẩm này để trang hoàng nhà cơm của tu viện các Tu Sĩ Ðaminh ở Milano. Năm 1943, một trái bom đã rơi xuống Tu Viện khiến cho tác phẩm bị hư hại nhiều.

Tác phẩm đã được tổ chức Unesco của Liên Hiệp Quốc xem như gia sản chung của nhân loại. Với thời gian 20 năm, công việc trùng tu bức tranh "Bữa Tiệc Ly" của danh họa Leonardo da Vinci được giới trùng tu nghệ thuật cho là công phu nhứt kể thừ sau thế chiến thứ hai.


Gia đình và các thách đố của Ngàn Năm thứ 3

Gia đình và các thách đố của Ngàn Năm thứ 3.

Vatican [Zenit 28/05/99] - Hội Ðồng Tòa Thánh về gia đình họp khoáng đại, lần thứ 14 từ ngày 31/05/99 đến 2/06/99 với chủ đề "Gia đình trước những thách đố của ngàn năm thứ 3".

Tham dự phiên khoáng đại này có Ðức Hồng Y Alfonso Trujiilo, chủ tịch của Hội Ðồng, Ðức Cha Francisco Gil Hellin, thư ký của Hội Ðồng cũng như nhiều viên chức khác của Hội Ðồng. Ngoài chủ đề chính của phiên họp, các tham dự viên cũng sẽ nghe báo cáo về các sinh hoạt trong năm qua và thảo luận về các dự án trong tương lai.

Ngày 2/06/99, đại diện của các tổ chức và phong trào bảo vệ gia đình và sự sống cũng sẽ tham dự vào phiên khoáng đại của Hội Ðồng Tòa Thánh về gia đình. Hiện nay các phong trào này đang chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ lần thứ ba của các gia đình với Ðức Thánh Cha được dự trù diễn ra trong hai ngày 14 và 15 tháng 10/1999 tại Roma.

Sau phiên khoáng đại của Tòa Thánh, sẽ có một hội nghị ba ngày để nghiên cứu về đề tài: "Phụ tính của Chúa Cha và phụ tính trong gia đình".


Các Giám Mục Tây Ban Nha và cuộc bầu cử tại Quốc Hội Âu Châu

Các Giám Mục Tây Ban Nha và cuộc bầu cử tại Quốc Hội Âu Châu.

(Zenit 28/05/99) - Tây Ban Nha (Madrid) - Vào ngày 13 tháng 6/1999 tới đây, dân chúng tại Âu Châu sẽ đi bỏ phiếu để chọn các dân biểu đại diện của họ tại Quốc Hội Âu Châu. Tại một số quốc gia khác, các cử tri cũng sẽ chọn các nhà lãnh đạo địa phương và cấp vùng.

Vì tầm quan trọng của cuộc bỏ phiếu, Ủy Ban hành chính của Hội Ðồng Giám Mục Tây Ban Nha đã công bố một lá thư kêu gọi các cử tri nước này hãy xử dụng quyền bỏ phiếu của họ, đồng thời ý thức rằng Âu Châu đang ở vào một thời điểm rất nghiêm trọng; Âu Châu đang rịn máu vì chiến cuộc tại Yugoslavi. Lá thư có đoạn ghi như sau: "Sự thật là không phải tất cả mọi sự đều tùy thuộc nơi những nhân vật có trách nhiệm chính trị, tuy nhiên, trong một qui mô rất rộng, sự chung sống hòa bình, tôn trọng lẫn nhau, phúc lợi và phẩm chất đời sống của người dân, các sinh hoạt và phục vụ của quốc gia, việc bảo vệ những người kém may mắn và đảm bảo những quyền lợi cơ bản, tùy thuộc rất nhiều nơi những nhân vật được bầu lên".

Riêng với việc bỏ phiếu, lá thư kêu gọi các cử tri Tây Ban Nha luôn nhớ rằng, khả năng chuyên môn và sự liêm chính và luân lý của các ứng cử viên, đều là những điều kiện không thể thiếu được nơi những nhân vật nắm quyền điều hành. Trong phần kết luận, đề cập tới giai đoạn chiến tranh đang diễn ra ở Âu Châu, các Giám Mục Tây Ban Nha kêu gọi các quốc gia của đại lục này, hãy đóng góp không ngừng hầu làm giảm bớt những khoảng cách vô nhân đạo giữa người Âu Châu với nhau. Và trong khi thực thi quyền bỏ phiếu của mình, các cử tri không nên để cho mình bị chi phối bởi những quan điểm hẹp hòi và ích kỷ.


Giám Mục và các nhà lãnh đạo giáo hội Philippines vận động xin tha nợ nước ngoài

Giám Mục và các nhà lãnh đạo giáo hội Philippines vận động xin tha nợ nước ngoài.

(UCAN PV2852.1029 28/05/99) - Philippines (Cebu) - Các nhà lãnh đạo giáo hội Philippines và các lãnh tụ giáo dân Kitô đã liên minh với các tổ chức phi chính phủ ở miền Trung và Nam Philippines để vận động xin tha nợ quốc tế của nước này.

Khoảng 500 đại biểu đã đến tham dự "Hội Nghị về Cuộc Khủng Hoảng Nợ Nần Trên Thế Giới", diễn ra tại thành phố Cebu vào ngày 18/05/99 vừa qua. Trong tuyên ngôn công bố sau hội nghị, các tham dự viên kêu gọi chính phủ hãy điều chỉnh lại việc phân phối ngân quỹ quốc gia, và dành ưu tiên cho các dịch vụ xã hội cũng như các nhu cầu kinh tế trong nước. Tính đến tháng 12 năm 1998, tổng số tiền nợ của Philippines là 47,8 tỉ Mỹ Kim. Trong thời gian nắm quyền, cựu Tổng Thống Philippines, ông Ferdinand Marcos đã ban hành một sắc lệnh qui định dành 40% ngân quỹ hằng năm của quốc gia, để thanh toán các khoản nợ nước ngoài. Trong một cuộc họp báo, Ðức Hồng Y Ricardo Vidal, Tổng Giám Mục Cebu, cho biết vấn đề nợ quốc tế đã vượt quá chiều kích kinh tế xã hội cũng như chính trị, và nay nó đã trở thành một vấn đề của tôn giáo và luân lý. Nạn nợ nần nước ngoài đã cơ chế hóa việc cho vay nặng lãi, trên bình diện toàn cầu, theo kế hoạch của các tổ chức tài chánh và các ngân hàng của những nước chủ nợ giàu có ở Bắc Bán Cầu cũng như của các tổ chức tư nhân độc quyền.


Back to Radio Veritas Asia Home Page