Tin Tức và Thời Sự
ngày 18 tháng 05/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


ÐTC tiếp Thủ Tướng Cộng Hòa Liên Bang Ðức

ÐTC tiếp Thủ Tướng Cộng Hòa Liên Bang Ðức.

Vatican - 18.05.99 - Trong ngày sinh nhật, ÐTC làm việc như các ngày khác. Sau thánh lễ với một số Giám Mục Ý, ngài tiếp Ông Gerhard Schroeder, Thủ Tướng Cộng Hòa Liên Bang Ðức, cùng với đoàn tùy tùng gồm 20 nhân vật. Cuộc thảo luận giữa ÐTC và Thủ tướng Ðức kéo dài trong 25 phút, trong bầu khí thân mật. Thủ Tướng tặng ÐTC bức họa Hòa Lan về nhà thờ Chính Tòa Cracovia (nơi ngài làm Giám Mục trước khi được bầu làm Giáo Hoàng) và chúc mừng ÐTC về ngày sinh nhật của ngài. ÐTC tặng lại Thủ Tướng ảnh lưu niệm Triều Giáo Hoàng.

Sau đó, ÐTC chào giới báo chí tháp tùng Thủ Tướng. Các ký giả lợi dụng cơ hội thuận tiện nầy để chúc mừng ngày sinh nhật của ngài. Theo thông cáo của Phòng Báo Chí Tòa Thánh, thì trong cuộc thảo luận ÐTC và Thủ Tướng đã duyệt qua các vấn đề thế giới trong lúc này, cách riêng tình hình bi đát của miền Balcan và thảo luận về việc làm sao có thể đạt tới nhanh chóng hết sức một giải pháp công bình và danh dự cho các vấn đề trong cả miền này.

Thủ Tướng Ðức đã đến Bari (thành phố miền nam nước Ý) hôm thứ Hai 17/05/99 để hội đàm với Thủ Tướng Ý. Sáng thứ Ba 18.05.99, ông tới Roma, để viếng thăm ÐTC. Sau buổi gặp gỡ với ÐTC, Thủ Tướng đến viếng thăm Ðức Hồng Y Angelo Sodano Quốc Vụ Khanh, với sự hiện diện của Ðức Tổng Giám Mục Jean Louis Tauran, Ngoại Trưởng Tòa Thánh. Nôïi dung cuộc thảo luận giữa Ðức Hồng Y Quốc Vụ Khanh và Thủ Tướng không được tiết lộ, nhưng chắc chắn, có một trong các vấn đề được nhắc đến là việc giải quyết chiến tranh tại miền Balcan, một vấn đề Tòa Thánh đã quan tâm ngay từ lúc xẩy ra chiến tranh. Sau Thủ Tướng Ðức, ÐTC tiếp Ðức Hồng Y Jozef Tomko, Tổng Trưởng Bộ Rao Giảng Tin Mừng cho các dân tộc.


ÐTC thiết lập Giáo Hạt mới tại miền đông Siberia

ÐTC thiết lập Giáo Hạt mới tại miền đông Siberia.

Vatican - 18.05.99 - ÐTC vừa cho thiết lập Giáo Hạt mới tại miền đông Siberia với trụ sở tại thành phố Irkutsk, đồng thời ÐTC bổ nhiệm Ðức Cha Jerzy Mazur, 46 tuổi, thuộc Tu Hội Lời Chúa, hiện là Giám Mục phụ tá Siberia, làm Giám Quản Tông Tòa Giáo Hạt mới. Giáo Hạt hiện được gọi Tòa Giám Quản Tông Tòa, vì chưa được cất nhắc lên Giáo Phận, vì hoàn cảnh riêng tại Nga hiện nay.


Ðại Diện thường trực Tòa Thánh phát biểu tại Trụ Sở FAO

Ðại Diện thường trực Tòa Thánh phát biểu tại Trụ Sở FAO.

Roma -18.05.99 - Sáng thứ Ba 18.05.99, Ðức Tổng Giám Mục Alois Wagner, Ðại Diện thường trực Tòa Thánh bên cạnh FAO (tổ chức Nông-Lương của Liên Hiệp Quốc) tại Roma, phát biểu trong Khóa Họp về chương trình thực phẩm (PAM: Programme alimentaire mondial) như sau: Tổ chức phải kêu gọi các chính phủ các nước nghèo dành ngân quĩ nhiều hơn cho việc phát triển thay vì cho việc mua sắm vũ khí. Tất cả chúng ta biết rằng: một phần lớn viện trợ cho phát triển bị các cuộc nội chiến tàn phá và hậu quả rất nặng nề đối với người dân nghèo. Ðức Tổng Giám Mục nói thêm: "Các nước giầu có trách nhiệm nặng nề. Tôi có cảm giác là các nước giầu chỉ làm một việc bố thí thôi, không thực sự chia sẻ tài sản và khả năng kinh tế của mình để giúp các nước nghèo thoát khỏi tình trạng kém phát triển. Ðại Diện Tòa Thánh mời gọi đại diện của các nước, và yêu cầu cách mạnh mẽ hơn các tổ chức quốc tế, hãy tìm cách làm cho các nước nghèo tham dự trực tiếp vào việc phát triển kinh tế và xã hội. Trong phần kết thúc, Ðức Tổng Giám Mục Wagner nói: Cần phải nhấn mạnh đến trách nhiệm luân lý của hết thảy chúng ta trong việc thay đổi xã hội loài người tiến đến một thế giới tốt đẹp hơn, trong đó mỗi người được hưởng sự giúp đỡ cần thiết và tất cả các dân tộc có khả năng thực hiện với sức riêng của mình việc phát triển đất nước của họ.


Back to Radio Veritas Asia Home Page