Tin Tức và Thời Sự
ngày 17 tháng 05/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Giáo phận Loikaw của Myanmar đẩy mạnh việc hội nhập văn hóa trong phụng vụ

Giáo phận Loikaw của Myanmar đẩy mạnh việc hội nhập văn hóa trong phụng vụ.

(UCAN MY2683.1028 17/05/99) - Myanmar (Loikaw) - Khoảng 300 Linh Mục và Tu Sĩ nam nữ đã tham dự Hội Nghị Mục Vụ đầu tiên do giáo phận Loikaw, thuộc miền Ðông Myanmar đứng ra tổ chức. Trong dịp này, các tham dự viên đồng ý sẽ đẩy mạnh tiến trình hội nhập văn hóa trong phụng vụ và phát triển giáo phận Loikaw thành một trong những giáo phận nền tảng của giáo hội Công Giáo Myanmar.

Hội nghị diễn ra từ ngày 17 đến ngày 20 tháng 4/1999 vừa qua. Trong các buổi hội thảo, các tham dự viên đã trích dẫn Công Ðồng Vatican II, nhấn mạnh tới đến việc cử hành phụng vụ như là một hoạt động liên hệ tới toàn thể cộng đồng, hơn là với riêng từng cá nhân. Giáo hội địa phương phải xử dụng ngôn ngữ cũng như văn hóa của địa phương trong các nghi lễ phụng vụ. Về mặt văn hóa cần giới thiệu các vũ điệu dân tộc, âm nhạc và kiến trúc, cũng như các nghi lễ thờ phượng của Ðông Phương. Sau cùng các tham dự viên cho rằng, hội nhập văn hóa ở đây cũng có nghĩa là tìm ra những đường hướng để áp dụng khẩu hiệu truyền giáo của giáo phận Loikaw, khẩu hiệu này là: "Rao giảng, thờ phượng và làm chứng nhân".


Ðức Hồng Y Tổng Giám Mục Manila và Tổng Thống Philippines hợp tác để thăng tiến người nghèo

Ðức Hồng Y Tổng Giám Mục Manila và Tổng Thống Philippines hợp tác để thăng tiến người nghèo.

(UCAN PR2762.1028 17/05/99) - Philippines (Manila) - Ðức Hồng Y Jaime Sin, Tổng Giám Mục Manila và Tổng Thống Joseph Estrada của Philippines hứa sẽ hợp tác và ủng hộ các nỗ lực của riêng mỗi người, nhắm thăng tiến đời sống của dân nghèo.

Ngày 13/05/99 vừa qua, chính phủ Philippines đã trao tặng Ðức Hồng Y Sin huân chương Sikatuna. Huân chương này là một huân chương danh dự cao nhất của chính phủ Philippines thường được trao tặng cho những cá nhân đã đạt được những thành tích phục vụ lớn cho quốc gia. Trong buổi lễ diễn ra tại Dinh Tổng Thống, ông Joseph Estrada nói rằng ông rất ngưỡng mộ Ðức Hồng Y Sin, và những chương trình Ðức Hồng Y Sin làm, đặc biệt cho người nghèo, đều là nguồn cảm hứng để ông dấn thân nhiều hơn trong công tác thăng tiến người nghèo.


Ðại diện Toà Thánh tham dự Hội Ðồng quản trị của Tổ Chức Thế Giới về Du Lịch tại Kuala Lampur

Ðại diện Toà Thánh tham dự Hội Ðồng quản trị của Tổ Chức Thế Giới về Du Lịch tại Kuala Lampur.

Kuala Lampur - 17.05.99 - Hội đồng quản trị của Tổ Chức Thế Giới về Du Lịch (OMT) có trụ sở tại Gèneve, Thụy Sĩ, được triệu tập từ ngày 18 đến 21 tháng 5/1999 này tại Kuala Lampur, thủ dô Malaysia, để thảo luận về đề tài quan trọng và khẩn cấp: về Dự Án của một Bộ Luật tổng quát về Luân Lý du lịch. Ngoài chương trình chung, các đại diện của 138 quốc gia Hội Viên của OMT sẽ thảo luận đến vấn đề mỗi ngày mỗi trở nên cần thiết phải có một Văn Kiện Căn Bản, như một Ðại Hiến chương, trong đó các nguyên tắc bất khả vi phạm của một quy chế việc tự trị, xét trên bình diện chuyên nghiệïp và luân lý, cho tất cả các người hoạt động du lịch. Từ ngày thành lập OMT, Tòa Thánh luôn luôn nhấn mạnh đến bổn phận nâng đỡ, bênh vực và cổ võ các giá trị luân lý, thiêng liêng và tôn giáo của các dân tộc trong môi trường du lịch. Ðức Ông Piero Monni, quan sát viên thường trực tại Genève, đại diện Tòa Thánh tham dự Hội Ðồng tại Kuala Lampur, một lần nữa, sẽ nhắc lại, như đã nhắc lại nhiều lần và từ nhiều năm qua, tại trụ sở của OMT, rằng: việc tôn trọng các giá trị luân lý và thiêng liêng trong hiện tượng du lịch mỗi ngày mỗi gia tăng và trở nên quan trọng thêm mãi là một khía cạnh không thể tách lìa được của các quyền con người và cũng nhắc lại sự bảo đảm rằng: việc cổ võ du lịch không được gây hại cho con người, bởi việc biến thành việc thống trị của thương mại trục lợi vật chất không một ngại ngùng nào, gây hại cho những nước tiếp đón và cho cả những nguời du lịch nữa. Biết bao hiện tượng lạm dụng dục tính các trẻ em, các vi phạm môi sinh mỗi ngày mỗi thêm mãi và những vụ lừa đảo kín đáo hoặc công khai trong lãnh vực du lịch... minh chứng hùng hồn những lạm dụng này.


Khóa họp khoáng đại thứ 46 Mùa Xuân của Hội Ðồng Giám Mục Ý

Khóa họp khoáng đại thứ 46 Mùa Xuân của Hội Ðồng Giám Mục Ý.

Vatican - 17.05.99. Khóa họp khoáng đại thứ 46 Mùa Xuân của Hội Ðồng Giám Mục Ý được khai mạc trong Nội Thành Vatican lúc 17 giờ ngày thứ Hai 17.05.99, bằng bài thuyết trình của Ðức Hồng Y Camillo Ruini, chủ tịch. Khóa họp khoáng đại sẽ bế mạc ngày 20/05/99 bằng buổi gặp gỡ và diễn văn quan trọng của ÐTC, để kết thúc chuyến viếng thăm Tòa Thánh theo giáo luật định của các Giám Mục Ý trong những tháng vừa qua. Ðề tài của Khóa họp lần này là: "Các ơn kêu gọi tiến đến Thừa Tác Vụ Chức Thánh và đời sống tận hiến trong thực hành mục vụ của các Giáo Hội chúng ta". Trong Khóa Họp, Ðức Cha Masseroni, Tổng Giám Mục Vercelli, chủ tịch Ủy Ban Giám Mục về Giáo Sĩ, sẽ thuyết trình về các ơn kêu gọi tại Ý. Suy tư của Khóa Họp lần này sẽ được tập trung cách riêng vào tình hình ơn kêu gọi hiện nay, vào thần học và vào mục vụ các ơn kêu gọi và vào việc theo dõi giới trẻ trong việc giáo dục và trong việc huấn luyện thiêng liêng để cổ võ ơn kêu gọi. Một điểm được đặc biệt lưu ý của Khóa Họp là buổi canh thức cầu nguyện cảm tạ Thiên Chúa Cha, sẽ được tổ chức vào chiều thứ Tư 19.05.99 trong Ðền Thờ Thánh Phêrô. Hai điểm quan trọng khác cũng được trình bày trong Khóa Họp: Ðức Tổng Giám Mục Comastri, chủ tịch Ủy Ban Năm Thánh của Ý trình bày về việc cử hành Ðại Toàn Xá tại các Giáo Hội địa phương và Ðức Cha Nicora, Giám Mục đặc trách về các vấn đề luật pháp của Hội Ðồng Giám Mục Ý sẽ nói đến sáng kiến của Giáo Hội về việc tha hết hay giảm bớt các món nợ quốc tế cho các nước nghèo, như dấu hiệu cụ thể của Năm Toàn Xá, phù hợp với lời kêu gọi của ÐTC.


Ðức Hồng Y Tổng Giám Mục Manila kêu gọi thượng viện bác bỏ thỏa ước quân sự Hoa Kỳ-Philippines

Ðức Hồng Y Tổng Giám Mục Manila kêu gọi thượng viện bác bỏ thỏa ước quân sự Hoa Kỳ-Philippines.

(AFP 17/04/99) - Philippines (Manila) - Thứ Hai 17/05/99, Ðức Hồng Y Jaime Sin, Tổng Giám Mục Manila, đã kêu gọi thượng viện Philippines bác bỏ thỏa ước quân sự của nước này với Hoa Kỳ.

Trong bài giảng thánh lễ cử hành tại Ðền Thờ Edsa, trước ngày sinh nhật của ÐTC Gioan Phaolô II, vị Tổng Giám Mục Manila nói rằng thỏa ước quân sự này sẽ mở đường để đưa võ khí nguyên tử vào nước này và có thể biến Philippines thành một trong những mục tiêu bị tấn công. Thỏa hiệp quân sự này được đại diện của Hoa Kỳ và Philippines ký kết hồi năm ngoái, nhắm mở lại các quan hệ hợp tác quân sự giữa hai quốc gia. Tổng Thống Joseph Estrada đã kêu gọi quốc hội phê chuẩn thỏa hiệp này bởi vì ông cho rằng đây là cơ hội để quân đội Philippines được hiện đại hóa, đồng thời là một cái dù để bảo vệ Philippines khỏi mối đe dọa quân sự từ các nước khác trong vùng, đặc biệt là Trung Quốc. Thỏa ước này phải đạt 2/3 phiếu ủng hộ của 24 vị thượng nghị sĩ. Với chỉ có 3 thượng nghị sĩ công khai chống, thỏa ước này coi như là sẽ được phê chuẩn vào ngày 24/05/99 tới đây.

Các tổ chức cánh tả cũng như Giáo Hội Công Giáo Philippines đang mở những cuộc vận động chống lại thỏa ước này. Theo Ðức Hồng Y Sin các điều khoản trong thỏa ước này rất mơ hồ và xúc phạm tới chủ quyền lãnh thổ của Philippines. Ðiều khoản bị chống đối mạnh nhất là điều khoản cho phép chính phủ Hoa Kỳ quyền xét xử các binh sĩ Hoa Kỳ vi phạm pháp luật trên lãnh thổ Philippines, trong lúc họ công tác tại đây. Ðức Hồng Y Sin cho rằng, thỏa ước này tạo điều kiện cho một sự hiện diện đông đảo và vô hạn định của các binh sĩ Hoa Kỳ trên đất của Philippines. Ðiều này có thể bị Washington lạm dụng, khi mà ngày này, trong tư cách là siêu cường quốc duy nhất trên thế giới, Hoa Kỳ đã tự đóng cho mình vai trò là một lực lượng cảnh sát quốc tế."


Back to Radio Veritas Asia Home Page