Tin Tức và Thời Sự
ngày 13 tháng 05/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Hy vọng cho hòa bình đến từ người dân thường

Hy vọng cho hòa bình đến từ người dân thường.

(UCAN PR2711.1027 13/05/99) - Philippines (Manila) - Trong tình thế hiện giờ, viễn tượng hòa bình giữa chính phủ và các phiến quân cộng sản Philippines xem ra rất mong manh, tuy nhiên các nỗ lực của người dân thường vẫn là niềm hy vọng để có thể lạc quan.

Trên đây là cảm nghĩ của Ðức Cha Fernando Capalla, Tổng Giám Mục Davao ở miền Nam Philippines. Trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn UCAN hôm mùng 6 tháng 5/1999 vừa qua, Ðức Tổng Giám Mục Capalla cho biết nhiều nhóm dân sự và các tổ chức phi chính phủ tại Philippines vẫn tiếp tục kêu gọi tái lập cuộc thương thuyết hòa bình giữa chính phủ và liên minh các tổ chức thiên tả, bao gồm Mặt Trận Dân Chủ Quốc Gia, đảng cộng sản Philippines và Quân Ðội Nhân Dân Mới (NPA). Vị Tổng Giám Mục Davao cho biết điều khiến cho ngài hy vọng là các tổ chức dân sự và phi chính phủ đã hợp tác với nhau để điều đình cho việc trả tự do 5 binh sĩ và cảnh sát Philippines bị các phiến quân cộng sản bắt giữ trong khoảng thời gian từ tháng 2 năm 1998 cho đến tháng 3 năm 1999. Một trong những nhóm vừa nói là nhóm "Kusog Mindanao", có nghĩa là "Mindanao Mạnh", đã đứng ra khuyến khích các nhà doanh nghiệp người Kitô và Hồi Giáo của cả hai phe tả cũng như bảo thủ, nên đẩy mạnh tiến trình xây dựng hòa bình trong nước.

Cả chính phủ Philippines cũng như Mặt Trận Dân Chủ Quốc Gia đã từ chối không chịu thỏa hiệp những điều căn bản trong cuộc thương thuyết hòa bình, cụ thể là cơ cấu của thỏa hiệp hòa bình. Cả hai vẫn luôn cảnh cáo nhau là sẽ rút lui khỏi cuộc thương thuyết nếu những điều kiện của mình không được phía bên kia chấp nhận. Hôm mùng 9 tháng 5/1999 vừa qua, ông Jose Maria Sison, lãnh tụ lưu vong của Ðảng Cộng Sản Philippines, đe dọa là tổ chức của ông sẽ rút lui khỏi cuộc thương thuyết nếu thượng viện Philippines phê chuẩn thỏa ước quân sự giữa Hoa Kỳ và Philippines. Thỏa ước này một khi được phê chuẩn, sẽ mở đường cho các cuộc tập trận và trao đổi quân sự giữa Hoa Kỳ và Philippines, tương tự như trong thời kỳ Hoa Kỳ còn đặt hai căn cứ quân sự tại nước này. Giáo Hội Công Giáo Philippines cũng đang vận động ráo riết chống lại thỏa ước quân sự này.


Back to Radio Veritas Asia Home Page