Tin Tức và Thời Sự
ngày 6 tháng 05/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Các Giám Mục Sri Lanka kêu gọi chính phủ đảm bảo sự thánh thiêng của Ðền Thờ Ðức Mẹ

Các Giám Mục Sri Lanka kêu gọi chính phủ đảm bảo sự thánh thiêng của Ðền Thờ Ðức Mẹ.

(UCAN SR2648.1026 6/05/99) - Sri Lanka (Colombo) - Quan ngại trước những hoạt động của quân đội trong khu vực có Ðền Thờ Ðức Mẹ Quốc Gia, Hội Ðồng Giám Mục Sri Lanka đã lên tiếng yêu cầu Tổng Thống Chandrika Kumaratunga đảm bảo sự thánh thiêng của đền thờ nói riêng và toàn bộ khu vực nói chung.

Ngày 22/03/99 vừa qua, quân đội Sri Lanka đã chiếm lại quyền kiểm soát vùng Mahdu khỏi tay của Lực Lượng Phiến Quân Hổ Tamil. Mahdu là điểm tọa lạc Ðền Thờ Ðức Mẹ Quốc Gia, rất thánh thiêng đối với các tín hữu Công Giáo cũng như với những người ngoại giáo. Các binh sĩ đồn trú xung quanh khu vực đã tổ chức các cuộc giải trí, ăn nhau và chiếu phim tuyên truyền cho dân chúng. Trong khóa họp khoáng đại của Hội Ðồng Giám Mục từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 4/1999 vừa qua, các Giám Mục Sri Lanka đã hậu thuẫn đề nghị của Ðức Cha Rayappu Joseph, Giám Mục Mannar, xin duy trì bầu khí thánh thiêng của Ðền Thờ Ðức Mẹ và bảo vệ hàng ngàn người đang lánh nạn tại đây. Ngày 5/04/99 vừa qua, Ðức Cha Joseph đã viết thư lên bà Tổng Thống Kumaratunga than phiền về những sinh hoạt của các binh sĩ tại Mahdu, đi ngược lại với lời cam kết của bà trước đó là sẽ duy trì khu vực xung quanh đền thờ như một vùng hòa bình. Tổng Thống Kumaratunga đã trả lời Ðức Cha Joseph với đảm bảo là sẽ giải tỏa khu vực rộng 160 hecta, xung quanh đền thờ, khỏi sự hiện diện của quân đội, đồng thời tôn trọng sự thánh thiêng của đền thờ này theo lời yêu cầu của Ðức Cha.

Tuy nhiên, theo Ðức Cha Joseph, lệnh của bà Kumaratunga chỉ được tuân giữ trong một thời gian đầu, sau đó quân đội bắt đầu đưa binh sĩ và vũ khí tới đồn trú xung quanh đền thờ. Ðức Cha Joseph e ngại là sự hiện diện của các binh sĩ Sri Lanka sẽ dẫn tới những cuộc chạm súng với các phiến quân Hổ Tamil. Ngoài ra còn có cáo buộc là một số trong khoảng 10 ngàn người đang lánh nạn trong khu vực đã bị các binh sĩ bắt đi để điều tra. Dù tình hình an ninh tại Mahdu vẫn còn căng thẳng, các tín hữu Công Giáo Sri Lanka vẫn tiếp tục hành hương tới đền thờ. Một nhóm 250 tín hữu, do Ðức Cha Malcolm Ranjith, Giám Mục Ratnapura, hướng dẫn, đã đến hành hương đền thờ từ ngày 27-29 tháng 4/1999 vừa qua.


Back to Radio Veritas Asia Home Page