Tin Tức và Thời Sự
ngày 4 tháng 05/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Hài cốt được tìm thấy có thể là của các tín hữu Kitô Nhật

Hài cốt được tìm thấy có thể là của các tín hữu Kitô Nhật.

(UCAN JA2619.1026 4/05/99) - Nhật Bản (Tokyo) - Những bộ xương cốt vừa được các công nhân xây cất phát hiện, có thể là hài cốt của các tín hữu Kitô Nhật bị giết chết trong đợt bách hại người Kitô Giáo tại Nhật Bản dạo năm 1870. Ðây là thời điểm diễn ra cuộc bách hại qui mô cuối cùng ở Nhật Bản. Những bộ xương cốt được tìm thấy khi các công nhân đang đào một đường hầm dưới núi Utatsu thuộc quận Ishikawa. Quận này nằm trong phạm vi giáo phận Nagoya.

Một bài viết đăng trên tờ "Thời Báo Nhật Bản", số ra ngày 20/04/99, đã trích thuật lời của các tín hữu Công Giáo địa phương thuộc một giáo xứ ở Kanazawarằng, đây có thể là xương cốt của các tín hữu Kitô tử đạo, được gọi với từ xin tạm dịch là "Các tín hữu Kitô Ẩn Dấu" (Hidden Christian). Họ được đưa tới Kanazawa từ quận Urakami ở thành phố Nagasaki dạo năm 1870. Theo một bản báo cáo của giới chức thẩm quyền tại quận Ishikawa thì tổng số các bộ xương cốt được tìm thấy là 40, tuổi từ 5 đến hơn 60 tuổi, khi qua đời.

Sử liệu cho thấy cuộc bách hại Kitô giáo vào giai đoạn năm 1870 xảy ra theo sau vụ một Linh Mục khám phá một cộng đoàn khoảng 1,500 tín hữu Kitô sống Ẩn Dấu vào năm 1865. Họ là những người đã bí mật sống đức tin Kitô Giáo của mình, đứng trước cuộc bách hại Kitô Giáo tại Nhật kéo dài hơn hai thế kỷ.


Back to Radio Veritas Asia Home Page