Tin Tức và Thời Sự
ngày 3 tháng 05/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Giáo Hội phải lưu ý tới người khuyết tật

Giáo Hội phải lưu ý tới người khuyết tật.

(UCAN KO2627.1026 3/05/99) - Nam Hàn (Seoul) - Nếu giáo hội luôn rao giảng là giáo hội lo lắng cho người khuyết tật, thì giáo hội phải chứng minh cả trong lời nói lẫn hành động rằng giáo hội sẽ trở thành một nơi thuận tiện cho họ.

Trên đây là cảm nghĩ của Ðức Cha Augustino Cheong Myong-jo, Giám Mục phó Pusan và là chủ tịch Caritas Nam Hàn. Trong một sứ điệp nhân ngày cho người khuyết tật 20/04/99 vừa qua, mang tựa đề: "Giáo hội săn sóc cho người khuyết tật là một giáo hội chân chính", Ðức Cha Myong-jo đề nghị giáo hội nên nghĩ đến chuyện cử hành thánh lễ bằng ngôn ngữ dấu hiệu cho người câm điếc, cho xuất bản những tài liệu giáo hội bằng chữ Bray (Braille) cho người mù, xây những tiện nghi dành riêng cho người khuyết tật trong các nhà thờ hay văn phòng của giáo hội.

Ðức Cha Myong-jo ghi nhận rằng, phục vụ trực tiếp cho người bị khuyết tật là điều quan trọng, nhưng quan trọng hơn nữa là xây dựng một xã hội trong đó những người kém may mắn này có thể sống với chúng ta như những người láng giềng, giữ được một vai trò và lãnh nhận trách nhiệm của họ. Họ cần được chấp nhận, được tôn trọng trong giáo hội và xã hội như những con người bình thường và hưởng được những điều kiện công bằng để tự họ có thể biến cuộc sống thành một hiện thực. Giữa lúc giáo hội đang chuẩn bị đón mừng Ðại Năm Thánh 2000, sứ điệp của vị Giám Mục phó Pusan kêu gọi giáo hội nên lưu ý cách cụ thể hơn hoàn cảnh của những người tật nguyền. Ðồng thời ngài cũng khuyến khích những người bị khuyết tật nên sống một cuộc sống sáng tạo với một thái độ tích cực và tin tưởng vào Thiên Chúa.


Tổng thống Estrada kêu gọi giáo hội giúp đỡ trong chương trình kiểm soát dân số

Tổng thống Estrada kêu gọi giáo hội giúp đỡ trong chương trình kiểm soát dân số.

(AFP 3/05/99) - Philippines (Manila) - Gia tăng sản xuất thực phẩm, hơn là kiểm soát dân số, và đây là chìa khóa để giải quyết nạn gia tăng dân số nhanh chóng tại Philippines.

Trả lời các ký giả tại Manila liên quan tới nạn dân số tại Philippines và các chương trình phát triển kinh tế, tổng thống Estrada nói như sau: "Ðây là vấn đề lớn nhất mà chính phủ của tôi phải giải quyết, với sự trợ giúp của giáo hội. Là người con thứ tám trong gia đình, tôi không đồng ý với việc kiểm soát dân số. Chúng ta phải gia tăng gấp đôi nỗ lực trong công tác sản xuất nông nghiệp. Tạo điều kiện giúp cho các phụ huynh có một trình độ giáo dục cũng là một yếu tố quan trọng giúp giải quyết vấn đề".

Thống kê của chính phủ Philippines ước tính tổng dân số nước này trong năm 1999 này là 74,7 triệu, và tỉ lệ dân số tăng 2.3% mỗi năm. Mới đây, ngân hàng phát triển Á Châu cảnh cáo rằng sự gia tăng dân số của Philippines sẽ là một trong các yếu tố gây trì trệ cho đà phát triển của quốc gia này. Mức tăng trưởng kinh tế chậm trong khi đà gia tăng dân số lại cao, đây là lý do giải thích tại sao Philipines là một trong các quốc gia có nạn nghèo đói và thất nghiệp chiếm cao nhất tại Ðông Nam Á.


Back to Radio Veritas Asia Home Page