Tin Tức và Thời Sự
ngày 30 tháng 04/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


ÐTC gởi sứ điệp mừng kỷ niệm 25 năm thành lập Hiệp Hội Hướng Ðạo Công Giáo Italia

ÐTC gởi sứ điệp mừng kỷ niệm 25 năm thành lập Hiệp Hội Hướng Ðạo Công Giáo Italia.

Tin Vatican (VIS 30/04/99): Hôm thứ Sáu 30 tháng 4/1999, Tòa Thánh đã cho công bố bức thơ của ÐTC gởi cho Linh Mục DIEGO COLETTI, Tổng Tuyên Úy của Hiệp Hội Hướng Ðạo Công Giáo Italia, nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập. Bức Thơ đã được viết ngày 23 tháng 4/1999. Trong thơ, ÐTC đã đề ra ba mục tiêu cho Hiệp Hội; đó là: công cuộc tái rao giảng Phúc Âm, những thách thức mới về giáo dục, và việc xây dựng một thế giới hòa bình. Ðặc biệt, ÐTC khuyến khích những ai có trách nhiệm giáo dục như sau: "Xin quý vị đừng ngại đề ra cho các bạn trẻ những lý tưởng cao đẹp, bởi vì sinh hoạt hướng đạo là nơi huấn luyện cho những đức tính khó tập. Hãy đặt dung mạo Chúa Kitô, hãy đặt sự thánh thiện và tính anh hùng của Người, trước mắt những bạn trẻ nam nữ hướng đạo sinh mà quý vị tiếp xúc." "Một mục tiêu khác nữa cần nhắm tới là xây dựng một thế giới nhân đạo hơn, công bằng hơn, an bình thanh thản hơn. Ðây là một thách thức mà chỉ những con người tự do, đầy đủ ý thức, được Phúc Âm soi sáng, được huấn luyện biết tham dự tích cực và biết chia sẽ một cách có trách nhiệm trong lảnh vực dân sự, (chỉ những con người như thế) mới có đủ sức đương đầu. Vì thế, trong khung cảnh nầy, chúng ta thấy có nhu cầu cần huấn luyện những người trẻ biết sống hòa bình."


ÐTC mời gọi các nữ tu hãy trở thành những sứ giả và những chứng nhân của Phúc Âm Tình Yêu

ÐTC mời gọi các nữ tu hãy trở thành những sứ giả và những chứng nhân của Phúc Âm Tình Yêu.

Tin Vatican (VIS 30/04/99): Vào lúc trưa thứ Sáu, 30/04/99, ÐTC Gioan Phaolô II đã tiếp những tham dự viên của Tổng Công Hội lần thứ 24 của các Nữ Tu của Ðức Bác Ái, của hai thánh Bartolomea Capitaniô và thánh Vincenza Gerosa. Trong bài diễn văn đọc trong dịp nầy, ÐTC đã nói như sau:

"Vào thời đại như hiện nay, một thời được ghi dấu bởi sự đối nghịch giữa một bên là sự giàu có của một phần nhân loại và bên kia là những điều kiện sinh sống khốn cùng của đa số người nghèo khổ, và thường bị đói ăn trước thái độ lảnh đạm làm ngơ của nhiều người, thì cần phải có sự gia tăng thêm tình yêu thương, ngõ hầu các lương tâm được thôi thúc và những kẻ có dư thừa của cải được thuyết phục mở rộng tâm hồn đáp lại những đòi hỏi của công bằng và tình liên đới."

ÐTC Gioan Phaolô II yêu cầu các Nữ Tu của Ðức Bác Ái hãy là "những sứ giả và những chứng nhân của Phúc Âm Tình Thương. Hãy thắp lên ngọn lửa hy vọng và can đảm nơi những anh chị em chúng ta gặp hằng ngày. Hãy chỉ cho họ nhìn thấy sự dịu dàng của Thiên Chúa, Ðấng không bao giờ bỏ rơi những con cái Ngài. Ngõ hầu lời chứng trở nên đích thật và có giá trị luôn mãi, thì lời chứng đó cần luôn luôn được tái sinh trong dòng nước tinh tuyền của Ân Sũng. Chúng con cần lắng nghe Lời Chúa và thể hiện nó trong cuộc sống hằng ngày."


Back to Radio Veritas Asia Home Page