Tin Tức và Thời Sự
ngày 25 tháng 04/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Nga bác bỏ việc đăng ký của Dòng Tên

Nga bác bỏ việc đăng ký của Dòng Tên.

Mascova [Zenit 25/04/99] - Theo tin của viện Keston, hôm 1/04/99 vừa qua, Bộ tư pháp Liên Bang Nga đã bác đơn xin đăng ký của một chi nhánh Dòng Tên.

Trong một cuộc phỏng vấn hôm 14/04/99 vừa qua, Linh Mục Stanislav Opiela, Dòng Tên, nói với văn phòng của viện Keston tại Mascova rằng luật về tôn giáo được Nga ban hành năm 1997 tự mâu thuẩn. Luật này khẳng định rằng sẽ không can thiệp vào công việc nội bộ của Giáo Hội, nhưng trong thực tế không đúng như thế.

Quyết định của Bộ Tư Pháp Liên Bang Nga mâu thuẩn với hiến pháp của Liên Bang, qui ước Âu Châu về nhân quyền và luật tôn giáo. Theo luật này, một tổ chức tôn giáo, một khi được thiết lập, có quyền có những sinh hoạt phù hợp với cơ cấu tổ chức của mình. Chi nhánh Dòng Tên tại Nga là một phân bộ của Dòng Tên và được thiết lập phù hợp với Giáo Luật và cơ cấu tổ chức của Dòng.

Cha Opiela cũng trưng ra những tài liệu cho thấy Dòng Tên đã hiện hữu tại Nga từ 200 năm qua. Do một sắc lệnh của Nga Hoàng ngày 18/10 năm 1800, các Tu Sĩ Dòng Tên đã được ủy thác cho Nhà Thờ Thánh Catarina ở Saint Petersburg cũng như được thiết lập một Tập Viện tại Polotsk. Năm 1919, sau cuộc cách mạng tháng 10 Nga, tuy không có hoạt động chính thức của Dòng trên lãnh thổ Liên Xô, nhưng vẫn còn hoạt động của các Tu Sĩ Dòng Tên. Ðó là trường hợp của Linh Mục Werth, nay là Giám Mục Giám Quản Tông Tòa Nga Âu.

Việc bác đơn xin đăng ký của Dòng Tên không phải là trường hợp riêng rẽ. Tất cả các Hội Dòng Công Giáo tại Nga cũng đều chịu một số phận.


Ða số các học sinh tại Tây Ban Nha chọn học môn giáo lý

Ða số các học sinh tại Tây Ban Nha chọn học môn giáo lý.

Madrid [Zenit 25/04/99] - Các Ðức Giám Mục Tây Ban Nha kêu gọi các bậc phụ huynh Công Giáo khuyến khích con cái học giáo lý tại trường học.

Trong thông cáo gởi cho các bậc phụ huynh Công Giáo, ủy ban Giám Mục về giáo dục và giáo lý của Hội Ðồng Giám Mục Tây Ban Nha viết như sau: "Chính vì hết sức tôn trọng xác tín của mỗi nguời mà việc đào luyện về tôn gíao và luân lý mà Giáo Hội Công Giáo cống hiến trong trường học không có tính cách cưỡng bách và môn giáo lý được học hỏi như một môn học để đối thoại với các môn khác mà học sinh tiếp thu. Tôn giáo mang lại những lý lẽ để yêu thương, để sống, để hy vọng, tất cả đều xây dựng trên cuộc sống và sứ điệp yêu thương của Chúa Giêsu."

Hiện nay giáo lý vẫn tiếp tục là môn học được ưa chuộng nhứt đối với các học sinh tiểu học và trung học. Theo thống kê mới nhứt của Giáo Hội Công Giáo, cứ 10 học sinh thì có đến 8 em chọn môn giáo lý.

Thông cáo của ủy ban Giám Mục về giáo dục và giáo lý của Hội Ðồng Giám Mục Tây Ban Nha khẳng định rằng việc giáo dục tôn giáo là cơ bản trong việc giáo dục về các giá trị. Nó cần thiết để thực thi quyền tự do tôn giáo và nền tảng để bảo đảm tất cả mọi quyền tự do khác.


Back to Radio Veritas Asia Home Page