Tin Tức và Thời Sự
ngày 23 tháng 04/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


ÐTC tiếp Thủ Tướng Guinea-Bissau

ÐTC tiếp Thủ Tướng Guinea-Bissau.

Vatican - 23.04.99 - Trước khi chủ tọa lễ Khánh Thành Triển Lãm về Ðức Phaolo VI, ÐTC tiếp Thủ Tướng Guinea-Bissau (Châu Phi), ông Francisco Fadul và đoàn tùy tùng. Guinea Bissau, một quốc gia nhỏ bé, gồm 36,125 cây số vuông, với hơn một triệu dân cư, trong số này có khoảng 126 ngàn người Công Giáo, hợp thành một giáo phận duy nhất: Bissau (cũng là thủ đô). Ðức Giám Mục duy nhất qua đời trong thời nội chiến, cách đây hai tháng; và hiện chưa có vị chủ chăn mới. Trong những tháng vừa qua, Guinea-Bissau đã phải trải qua một thời kỳ xáo trộn chính trị. Tình hình nay tạm yên; nhưng thực sự phe chính phủ và phe đảo chính chưa đi đến một ổn định chính trị.

Sau Thủ Tướng Cộng Hòa Guinea-Bissau, ÐTC tiếp Ban Thường Vụ Hội Ðồng Giám Mục Hoa Kỳ, gồm Ðức Cha Joseph Anthony Fiorenza, Giám Mục Galveston-Houston, chủ tịch, Ðức Cha phó chủ tịch và Ðức Cha Tổng Thư Ký. Tiếp theo, ÐTC tiếp Ðức Hồng Y José Sanchez, cựu Tổng Trưởng Bộ Giáo Sĩ, và Ðức Tổng Giám Mục Piero Biggio, Sứ Thần Tòa Thánh tại Ðan Mạch, Phần Lan, Island, Thụy Ðiển, Nã Uy.


ÐTC chủ sự thánh lễ phong chức Linh Mục cho 31 Thầy Sáu thuộc Giáo Phận Roma

ÐTC chủ sự thánh lễ phong chức Linh Mục cho 31 Thầy Sáu thuộc Giáo Phận Roma.

Vatican - 23.04.99 - Chúa Nhật tới đây 25.04.99, Chúa Nhật thứ bốn Phục Sinh, cũng là ngày thế giới lần thứ 36 cầu nguyện cho ơn kêu gọi Linh Mục và Tu Dòng. Vào lúc 9:00 sáng, trong Ðền Thờ Thánh Phêrô ÐTC chủ sự thánh lễ phong chức Linh Mục cho 31 thầy Sáu thuộc Giáo Phận Roma, cũng là Giáo Phận của chính ÐTC.

Trong số 31 thầy Sáu, có 14 Thầy thuộc Ðại Chủng Viện Roma - 15 Thầy thuộc Học Viện Mẹ Ðấng Cứu Thế (Redemptoris Mater) - một Thầy thuộc Học Viện Capranica và một thuộc Chủng Viện của Các Tu Sĩ Tận Hiến của Mẹ Maria của Tình Thương Thiên Chúa. Tất cả, sau khi thụ phong sẽ được sai đi làm việc mục vụ tại các giáo xứ Roma. Vị trẻ hơn cả sinh ngày 9.11.1974 ,và vị cao niên nhất, nay đã 61 tuổi.

Trong số các Linh Mục tương lai này có 11 sinh tại Roma và 10 vị sinh tại các miền khác nhau trong nước Ý, và một số thuộc các quốc gia khác, nhưng theo học và gia nhập giáo phận Roma. Trong số các Thầy Sáu được phong chức tới đây, có một thầy người Ba Lan, thuộc Tổng Giáo Phận Lodz, sẽ ở lại làm việc trong ít năm tại một giáo xứ Roma, trước khi trở về Quê Hương. Tất cả các Thầy Sáu sắp lãnh chức Linh Mục đã tham dự Buổi Canh Thức cầu nguyện cho ơn kêu gọi Linh Mục và Tu Dòng, chiều thứ Năm 22.04.99 vừa qua, trong Ðền Thờ Thánh Gioan in Laterano, do Ðức Hồng Y Camillo Ruini, Tổng Ðại Diện Giáo phận Roma chủ tọa.


Back to Radio Veritas Asia Home Page