Tin Tức và Thời Sự
ngày 21 tháng 04/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Các phiến quân cộng sản Philippines bác bỏ đề nghị làm trung gian của Ðức Hồng Y Sin

Các phiến quân cộng sản Philippines bác bỏ đề nghị làm trung gian của Ðức Hồng Y Sin.

(AFP 21/04/99) - Philippines (Manila) - Thứ Tư 21/04/99, các phiến quân cộng sản Philippines đã bác bỏ đề nghị của Ðức Hồng Y Jaime Sin, Tổng Giám Mục Manila, muốn đứng ra làm trung gian trong cuộc thương thuyết giữa các phiến quân với chính phủ Philippines.

Hôm thứ Ba 20/04/99, Ðức Hồng Y Sin cho biết ngài sẵn sàng dùng Tòa Tổng Giám Mục ở thủ đô Manila làm địa điểm cuộc thương thuyết, tuy nhiên ông Luis Jalandoni, thương thuyết gia của các phiến quân cho rằng điều này sẽ gây nguy hiểm cho sự an toàn của họ. Trong một thông cáo gửi đi từ Utretch, Hòa Lan, nơi các lãnh tụ của Mặt Trận Dân Chủ Quốc Gia đang sống lưu vong, ông Jalandoni đã nói như sau: "Chúng tôi muốn tái tục cuộc thương thuyết với chính phủ Philippines tại Hòa Lan, hay một địa điểm trung lập nào khác ở nước ngoài, hoặc có thể tại một vùng nào đó ở Philippines hiện đang nằm trong tầm kiểm soát của các phiến quân.

Cuộc thương thuyết giữa chính phủ Philippines và Mặt Trận Dân Chủ Quốc Gia đã bị tổng thống Joseph Estrada ra lệnh đình chỉ từ tháng 3/1999 vừa qua, sau khi các phiến quân cộng sản bắt cóc nhiều vị sĩ quan trong quân đội và cảnh sát Philippines. Một vị tướng và hai sĩ quan cảnh sát đã được các phiến quân trả tự do và các phiến quân nói rằng nội trong 5 ngày nữa họ sẽ trả tự do cho những con tin còn lại. Tổng Thống Joseph Estrada cho biết cuộc thương thuyết với các phiến quân sẽ được tái lập, khi nào tất cả 5 con tin được trả tự do, tuy nhiên địa điểm thương thuyết phải nằm trong lãnh thổ Philippines và ông cũng muốn hai bên đạt tới một thỏa ước ngưng chiến nội trong năm nay.


Back to Radio Veritas Asia Home Page