Tin Tức và Thời Sự
ngày 18 tháng 04/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Sự thức tỉnh tôn giáo tại Hòa Lan

Sự thức tỉnh tôn giáo tại Hòa Lan.

Magnano, Ý [Zenit 18/04/99] - Giữa sự trống rỗng tinh thần do trào lưu tục hóa tạo ra, hiện nay nguời ta đang chứng kiến sự thức tỉnh tôn giáo tại Hòa Lan.

Ðức Cha Adrianus Van Luyn, Giám Mục Rotterdam nói rằng hiện có dấu hiệu cho thấy nhiều người đang thực sự đi tìm kiếm Chúa.

Phát biểu nhân dịp tỉnh tâm hằng năm tại một tu viện Ðại Kết ở miền Piemonte bên Ý, Ðức Giám Mục Rotterdam cho biết Giáo Hội tại Hòa Lan đã trải qua kinh nghiệm đau thương kể từ khi diễn ra trào lưu tục hóa hồi thập niên 70, khiến cho các Chủng Viện trở nên trống rỗng. Hiện nay, đang có sự thức tỉnh tôn giáo và Giáo Hội phải chuẩn bị để đáp lại nhu cầu tôn giáo của con người. Sinh hoạt tôn giáo đang gặp khó khăn, vì con số thừa tác viên ngày càng ít và già cổi.

Là chủ tịch của Ủy Ban Giám Mục đặc trách về các vấn đề xã hội, Ðức Cha Van Luyn, nói rằng hiện nay Giáo Hội ngày càng quan tâm đến những vấn đề khẩn thiết của xã hội trong tinh thần đối thoại đại kết và tin tưởng lẫn nhau. Ngài nói như sau: "là Giáo Hội, chúng tôi tham dự vào cuộc tranh luận công khai về những giá trị cần phải được xem như nền tảng cho cuộc sống chung, trong đó có những vấn đề như việc làm cho chết êm dịu, phá thai và nghèo đói". Ngài kêu gọi mọi thành phần Dân Chúa cần phải sống đạo và tình liên đới một cách sâu xa. Ngài cho biết: một cuộc thăm dò mới đây cho thấy rằng dân chúng Hòa Lan đặt sự tin tưởng của họ trước hết nơi khoa học, rồi kế đó mới đến các Giáo Hội.


Các Ðức Giám Mục Pháp kêu gọi canh tân sinh hoạt chính trị trong nước

Các Ðức Giám Mục Pháp kêu gọi canh tân sinh hoạt chính trị trong nước.

Paris [Zenit 18/04/99] - Các Ðức Giám Mục Pháp vừa cho công bố một tài liệu kêu gọi các tín hữu tham gia vào đời sống chính trị. Ðứng trước nạn tham nhũng, các tai tiếng đủ mọi loại, sự bất lực để giải quyết các vấn đề trầm trọng như phạm pháp, thất nghiệp và các bất công xã hội, dân chúng ngày càng thiếu tin tưởng nơi các chính trị gia và các tín hữu Công Giáo cũng rơi vào cơn cám dỗ muốn sống niềm tin của mình một cách riêng tư thầm kín.

Theo các Ðức Giám Mục Pháp, đây một thái độ cần phải loại bỏ. Các ngài khẳng định như sau: "Chính trị là một nổ lực tập thể. Nó là một nổ lực trường kỳ, cao quí và khó khăn và là một nổ lực nhân bản quan trọng".

Với tựa đề "phục hồi chính trị", tài liệu của các Ðức Giám Mục Pháp đưa ra một tổng hợp về lập trường của Giáo Hội liên quan đến việc tham gia của người tín hữu trong sinh hoạt chính trị.

Ðức Cha Olivier de Beranger, Chủ Tịch Ủy Ban Giám Mục đặc trách về việc soạn thảo văn kiện, giải thích lý do như sau: "Ðứng trước tình trạng đa nguyên tôn giáo hiện nay, nhiều người bị cám dỗ chỉ xem tôn giáo như một lãnh vực riêng tư và thu hồi vào trong nhà thờ. Do đó, cần phải không ngừng biện minh cho việc dấn thân vào các vấn đề xã hội. Cách đây hai năm, trong lá thư mục vụ gởi đến các tín hữu Công Giáo Pháp, các Ðức Giám Mục cũng đã khẳng định rằng người Công Giáo không nên đóng khung trong lãnh vực riêng tư, chỉ vì họ đang được hưởng cuộc sống thỏai mái trong một xã hội thế tục".


Back to Radio Veritas Asia Home Page