Tin Tức và Thời Sự
ngày 13 tháng 04/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Một phái đoàn các Giám Mục Colombia sẽ viếng thăm San Salvador

Một phái đoàn các Giám Mục Colombia sẽ viếng thăm San Salvador.

San Salvador [Apic 13/04/99] - Một phái đoàn các Giám Mục Colombia sẽ lên đường viếng thăm San Salvador để tìm hiểu về cách thức tổ chức tiến trình hòa giải tại đây. Các Ðức Giám Mục Colombia sẽ gặp gỡ với các đại diện của Gíao Hội San Salvador, chính phủ và cựu phiến quân San Salvador.

Ðược biết hồi năm 1992, do trung gian hòa giải của Giáo Hội, chính phủ và phiến quân tại San Salvador đã đạt được một hòa ước lịch sử chấm dứt bao nhiêu năm nội chiến.

Sáng kiến viếng thăm San Salvador của các Ðức Giám Mục Colombia diễn ra sau khi những cuộc thương thuyết giữa chính phủ Colombia và các lực lượng phiến quân đã thất bại hồi mùa hè năm vừa qua.

Ðức Cha Hector Henao, Tổng Thư Ký Hội Ðồng Giám Mục kiêm trưởng đoàn các Giám Mục Colombia viếng thăm San Salvador, giải thích rằng chuyến viếng thăm có mục đích học hỏi kinh nghiệm của San Salvador hầu áp dụng vào tình hình Colombia. Trong những ngày lưu lại tại San Salvador, phái đoàn các Giám Mục Colombia sẽ có cuộc trao đổi với ông Francesco Jovel, cựu chỉ huy các lực lượng phiến quân, hiện đang là dân biểu quốc hội San Salvador.


Lần đầu tiên, một vị Tổng Thư Ký của Hội Ðồng Ðại Kết các Giáo Hội Kitô viếng thăm Bắc Hàn

Lần đầu tiên, một vị Tổng Thư Ký của Hội Ðồng Ðại Kết các Giáo Hội Kitô viếng thăm Bắc Hàn.

Genève [Apic 13/04/99] - Lần đầu tiên trong lịch sử của Bắc Hàn, một vị Tổng Thư Ký của Hội Ðồng Ðại Kết các Giáo Hội Kitô viếng thăm nước này. Mục Sư Konrad Raiser, Tổng Thư Ký của Hội Ðồng có trụ sở tại Genève và qui tụ 338 Giáo Hội tại hằng trăm quốc gia, sẽ đến Bắc Hàn vào ngày 17/04/99 tới đây.

Tại thủ đô Bình Nhưỡng, Mục Sư Raiser sẽ gặp gỡ với chủ tịch Kim Jong Il và các đại diện của liên đoàn Kitô Giáo tại Bắc Hàn.

Vị Tổng Thư Ký của Hội Ðồng các Giáo Hội Kitô cho biết chuyến viếng thăm diễn ra trong khuôn khổ những cố gắng mà Hội Ðồng đã thực hiện từ 10 năm qua nhằm cổ võ sự hòa giải giữa hai miền Nam Bắc Triều Tiên.

Ðứng trước thảm trạng thiếu thốn lương thực mà Bắc Hàn đang trải qua, Mục Sư Raiser cũng sẽ bày tỏ với chính phủ nước này thiện chí của các tổ chức Ðại Kết trong việc cứu trợ nhân đạo.


ÐTC chủ sự thánh lễ phong Hiển Thánh cho ba Chân Phước

ÐTC chủ sự thánh lễ phong Hiển Thánh cho ba Chân Phước.

Vatican - 13.04.99. Lúc 10 giờ sáng Chúa Nhật tới đây 18.04.99, tại Quảng Trường Thánh Phêrô, ÐTC sẽ chủ sự thánh lễ trọng thể phong Hiển Thánh cho Ba Chân Phước: Giovanni Calabria (1873-1954) , Linh Mục người Ý, sáng lập Hai Dòng Ðầy Tớ nghèo ngành nam và Ðầy Tớ nghèo ngành nữ của Chúa Quan Phòng (Servi Poveri và Serve Povere della Provvidenza) - Marcellin Joseph Benoit Champagnat (1789-1840), Linh Mục người Pháp, sáng lập Dòng Các Sư Huynh Maristes của các Trường Công Giáo (Petits Frères de Marie), và là vị Tông Ðồ của nền giáo dục Công Giáo - Agostina Livia Pietrantoni (1864-1894), người Ý, thuộc Dòng Các Nữ Tu Bác Ái, do Thánh Jeanne Antide Thouret, người Pháp sáng lập. Nữ Tu bị một bệnh nhân ở bệnh viện Chúa Thánh Thần, kế bên Vatican, nơi Nữ Tu làm việc, sát hại vì khước từ những cám dỗ của anh ta. Nữ Tu, theo gương Chúa trên Thánh Giá, đã tha thứ cho kẻ giết mình, trước khi tắt thở.

Với ba Vị Hiển Thánh mới, trong hơn 20 năm Triều Giáo Hoàng, Ðức Gioan Phaolô II đã tôn phong lên bậc Hiển Thánh 283 vị Chân Phước, trong số này có 246 vị Tử Ðạo và 37 vị Hiển Tu. Trong số 246 vị Tử Ðạo có 117 Vị đã hy sinh mạng sống tại Việt Nam và được tôn phong ngày 19.06.1988 và 103 Vị đã chết vì Ðức Tin tại Ðại Hàn, được tôn phong tháng 5 năm 1984, nhân dịp kỷ niệm 200 năm Tin Mừng được rao giảng tại nước này, lúc đầu hoàn toàn do người giáo dân đảm trách.

Thông cáo của Văn Phòng phụ trách các cuộc cử hành phụng vụ của Ðức Thánh Cha, viết: "Qua các Thánh mới này, Giáo Hội cảm tạ Chúa Cha, nguồn mạch sự thánh thiện; Nơi các Thánh Giáo Hội chiêm ngưỡng thành quả của Mầu Nhiệm Phục Sinh Chúa Kitô, Ðấng Cứu Thế.


Ðại Diện Tòa Thánh lên tiếng tại Ủy Ban kỹ thuật của Tổ Chức thế giới về du lịch họp tại Madrid

Ðại Diện Tòa Thánh lên tiếng tại Ủy Ban kỹ thuật của Tổ Chức thế giới về du lịch họp tại Madrid.

Madrid - 13.4.99 - "Một du lịch có thể thực hiện được cho mọi người, như một cơ hội quan trọng để hiểu biết các nền văn hóa khác nhau hiện nay trên thế giới và để cổ võ việc phát triển con người trên phương diện con người và thiêng liêng": đây là một ước mong và cầu chúc của Ðức Ông Piero Monni, Quan Sát Viên thường trực của Tòa Thánh tại Tổ Chức Thế Giới về du lịch, được biểu lộ truớc đại diện của 138 quốc gia Hội Viên của Tổ Chức, hiện đang tham dự Khóa Họp của Ủy Ban kỹ thuật, được tổ chức trong những ngày này tại Madrid, thủ dô Tây Ban Nha.

Vị Ðại Diện Tòa Thánh nói: "Giáo Hội Công Giáo ước mong rằng các giá trị con người và Kitô không bị tổn thương bởi du lịch hiện nay, một du lịch không luôn luôn tôn trọng thiên nhiên, các quyền con người và các giá trị thiêng liêng của con người".

Hơn nữa, một du lịch có trách nhiệm và chuyên nghiệp phải bảo đảm "phẩm chất của các dịch vụ và của các hạ tầng cơ sở". Ðức Ông Monni nhắc đến những thiếu sót thường xẩy ra mà không được lưu ý, vì quá chú trọng và luôn luôn dành ưu tiên cho yếu tố kinh tế. Trong những thiếu sót được nhắc đến cách riêng, vị dại diện Tòa Thánh nêu lên thiếu sót trong việc bảo trợ pháp luật, y tế và tôn giáo của người du lịch, khi họ đi ra nước ngoài. Trong các biện pháp cần đưa ra để cải thiện lãnh vực du lịch, Vị đại diện Tòa Thánh nhấn mạnh đến sự tiện lợi của việc soạn thảo một "Cuốn luật tổng quát về luân lý du lịch". Ðức Ông Monni quả quyết: "Việc du hành là một cơ hội quan trọng cho con người, bởi vì việc du hành này cho họ cơ hội khám phá những khác nhau và những đặc thù về văn hóa của con người. Vì thế, một dấn thân chung là điều rất đáng ước mong và khích lệ, để tất cả có thể thực hiện việc du lịch và như vậy được hưởng một thực tại giáo dục xứng đáng về mọi phương diện của con người; con người phải tìm thấy nơi du lịch cơ hội của một bước tiến đến sự hoàn thiện về vật chất và tinh thần".


Các tín hữu thuộc cộng đồng Hy Lạp-Công Giáo tại Ukraine được phép xây cất nhà thờ Chính Tòa

Các tín hữu thuộc cộng đồng Hy Lạp-Công Giáo tại Ukraine được phép xây cất nhà thờ Chính Tòa.

(Avvenire 13.04.99) - Kiev - 13.04.99 - Sau nhiều năm thảo luận, mới đây nhà cầm quyền Kiev đã cho phép cộng đồng các tín hữu Hy Lạp-Công Giáo tại Ukraine, được phép xây cất nhà thờ Chính Tòa của họ, kế bên Tòa Giám Mục. Lễ nghi làm phép và đặt viên đá đầu tiên để xây cất nhà thờ mới được dự tính vào Mùa Hè tới đây và biến cố này được tất cả cộng đồng Công Giáo chờ đợi với nhiều hân hoan.

Giáo Hội Hy Lạp-Công Giáo, thuộc lễ nghi Ðông Phương, nhưng luôn luôn trung thành với Roma, đã bị bách hại dữ dội dưới chế độ cộng sản Liên Xô. Từ năm 1930 trở đi, nhà độc tài Stalin tịch thu mọi tài sản của Giáo Hội Công Giáo; các nơi phụng tự, hoặc được chế độ trao cho Giáo Hội Chính Thống, thiên chính phủ, hoặc bị xử dụng cho công việc của Nhà Nước. Giáo Hội Công Giáo tại Cộng Hòa Ukraine hiện nay có khoảng hơn 4 triệu tín hữu, trong đó có 30 ngàn cư ngụ tại thủ đô Kiev.


Back to Radio Veritas Asia Home Page