Tin Tức và Thời Sự
ngày 30 tháng 03/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Các Giám Mục Paraguay kêu gọi thực hiện hòa giải quốc gia

Các Giám Mục Paraguay kêu gọi thực hiện hòa giải quốc gia.

Tin Paraguay (CNS30/03/99): Các Giám Mục Paraguay vừa lên tiếng kêu gọi tất cả mọi người dân trong nước hãy cố gắng thực hiện cuộc hòa giải quốc gia, tiếp theo sau cuộc ám sát phó Tổng Thống Luis Maria Argana ngày 23 tháng 3/1999, và cuộc từ chức của Tổng Thống Raul CUBAS vào ngày 28 tháng 3/1999.

Trong Thánh Lễ tại Nhà Thờ Chính Tòa thủ đô ASUNCION của Paraguay hôm ngày 29 tháng 3/1999, Ðức Tổng Giám Mục Felipe Benitez AVALOS, Tổng Giám Mục Asuncion, đã đọc cho dân chúng nghe lời kêu gọi chung của các Giám Mục Paraguay, xin dân chúng hãy vượt qua những thời kỳ bạo động, và bắt đầu xây dựng lại xã hội Paraguay. Các Giám Mục lên tiếng xin các vị lãnh đạo chính trị, các hiệp hội, các nghiệp đoàn lao động và các học giả trí thức, hãy đóng góp phần của mình cho trách vụ hòa giải, với niềm hy vọng vào tương lai và với trách nhiệm xã hội. Các Giám Mục nhận định rằng: "Ðã đến lúc sống thực hành những giá trị luân lý và xã hội, từ kinh nghiệm sống đức tin và trong ý hướng phục vụ cho công ích."


Các nhà truyền thông mưu tìm các giá trị Kitô

Các nhà truyền thông mưu tìm các giá trị Kitô.

(UCAN AS2390.1021 30/03/99) - Malaysia (Kuala Lumpur) - Các giá trị Kitô cần phải được thăng tiến qua những nỗ lực nhắm xây dựng một xã hội công bằng.

Trên đây là quan điểm của các đại biểu tham dự khóa hội thảo của Hiệp Hội Các Nhà Truyền Thông Kitô Thế Giới, diễn ra tại thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia. Chủ đề của khóa hội thảo là: "Sự Ða Dạng của Á Châu và Các Giá Trị Chung cho Nhân Phẩm Con Người", với sự góp mặt của các đại biểu từ Bangladesh, Ấn Ðộ, Indonesia, Malaysia và Pakistan. Ðể đạt tới mục tiêu nói trên, các đại biểu đều đồng ý nên duy trì bản chất đa dạng của Á Châu qua đối thoại đồng thời gây ý thức cho mọi người tại lục địa này về quyền được tự do liên lạc của mọi người. Một trong những trở ngại cho các nỗ lực này là sự bất khoan nhượng đối với Kitô Giáo ở Á Châu, do đó thay vì chú trọng tới sự khác biệt về văn hóa và tôn giáo, cần phải tập trung vào công tác xây dựng tình hiệp nhất bằng việc cổ võ các giá trị chung.

Trong bài thuyết trình của mình, mục sư Hermen Shastri, Tổng Thư Ký Hội Ðồng Các Giáo Hội tại Malaysia, đưa ra nhận định như sau: "Ðể bảo vệ nhân phẩm con người, điều trước tiên là phải bảo vệ nhân quyền. Nếu có sự bất công nào đó xảy ra, và là điều sai trái đối với tất cả tôn giáo, thì cần phải tìm ra một quan điểm chung dựa trên các giá trị chung, và nên tránh dựa trên quan điểm của riêng một tôn giáo nào".


ÐTC thiết lập giáo phận mới và bổ nhiệm Giám Mục tại Ấn Ðộ

ÐTC thiết lập giáo phận mới và bổ nhiệm Giám Mục.

Vatican - 30.03.99 - Tại Ấn Ðộ ÐTC vừa cho thành lập Giáo Tỉnh mới, Giáo Tỉnh Patna, đồng thời cất nhắc Tòa Giám Mục Patna lên Tòa Tổng Giáo Tỉnh. Các giáo phận sau đây sẽ trở thành những giáo phận trực thuộc Giáo Tỉnh mới Patna: Bettiah, Bhagalpur, Muzaffarpur và Purnea. ÐTC bổ nhiệm Ðức Cha Benedict John Osta, 68 tuổi, Dòng Tên, hiện là Giám Mục Patna, làm Tổng Giám Mục giáo phận mới.

Tại Ghana, ÐTC thiết lập giáo phận mới, giáo phận Yendi, với lãnh thổ cắt chia bởi Tổng Giáo Phận Tamale. Giáo Phận mới là Giáo Phận phụ thuộc của Giáo Tỉnh Tamale. ÐTC bổ nhiệm cha Vincent Boi-Nai, 54 tuổi, Tu Sĩ dòng Ngôi Lời (Verbita), hiện là cố vấn của Dòng ở Roma, làm Giám Mục tiên khởi của Giáo Phận mới. Trước khi được bầu làm Cố Vấn của Dòng, Cha Boi-Nai đã giữ chức vụ Bề Trên Tỉnh Dòng tại Ghana.

Giáo Phận Yendi rộng 32,500 cây số vuông với hơn một triệu dân cư, trong đó chỉ có 15 ngàn người Công Giáo, được chia thành 12 giáo xứ, dưới sự hướng dẫn của 50 Linh Mục và hơn 50 Nữ Tu.


Các Giám Mục Sri Lanka kêu gọi bầu cử ôn hòa

Các Giám Mục Sri Lanka kêu gọi bầu cử ôn hòa.

(UCAN SR2401.1021 30/03/99) - Sri Lanka (Colombo) - Hội Ðồng Giám Mục Sri Lanka vừa ra một thông cáo kêu gọi tổ chức cuộc bầu cử trong sạch và ôn hòa. Cuộc bầu cử 5 hội đồng tỉnh ở Sri Lanka dự trù diễn ra vào ngày 6/04/99 tới đây.

Thông cáo ngày 25/03/99 mang chữ ký của Ðức Cha Malcolm Ranjith, Giám Mục Ratnapura và là Tổng Thư Ký Hội Ðồng Giám Mục Sri Lanka. Trong thông cáo, các Giám Mục ghi nhận những vụ bạo động có liên quan tới bầu cử tại Sri Lanka trong những năm gần đây, và tình trạng này đã trở thành một vấn đề luân lý và đạo đức cần được chú ý tới. Bên cạnh việc ảnh hưởng tới kết quả bầu cử, bạo động còn ảnh hưởng nghiêm trọng tới những quyền căn bản của các cử trị trong một nước dân chủ, đó là quyền được tự do lựa chọn ứng cử viên mình muốn bỏ phiếu cho mà không bị bất cứ một sự đe dọa nào tới an ninh của cử tri. Theo các Giám Mục Sri Lanka, hầu hết các đảng phái chính trị tại nước này đều có những phần tử sẵn sàng gây rối, gian lận và bạo động, để giành phần thắng về cho đảng của mình.

Thông cáo kêu gọi các nhà lãnh đạo chính trị, các viên chức đặc trách cuộc bầu cử và giới chức an ninh cũng như công chúng trong nước hãy đảm bảo thế nào để cuộc bầu cử được diễn ra trong tự do, công bằng và ôn hòa. Trong khi đó, Ðức Cha Frank Marcus Fernando, Giám Mục Chilaw và Ðức Cha Raymond Peiris, Giám Mục Kurunegala, đã lên tiếng yêu cầu bà tổng thống Chandrika Kumaratunga ra lệnh hủy bỏ kết quả cuộc bầu cử hội đồng tỉnh, diễn ra ngày 25/01/99 vừa qua tại Wayamba thuộc Tây Bắc Sri Lanka. Thay mặt cho các Linh Mục và hàng giáo dân trong giáo phận của mình, hai vị Giám Mục đã xin Tổng Thống Kumaratunga cho bầu cử, vì sự gian lận quá độ đã xảy ra trong kỳ bầu cử này. Cùng với hai lá thư gửi Tổng Thống, các Giám Mục cũng gửi cho bà một tập sách thu thập những bằng chứng gian lận trong kỳ bầu cử. Bằng chứng trong tập sách này là do giáo hội Công Giáo tại Wayamba thu thập.


Back to Radio Veritas Asia Home Page