Tin Tức và Thời Sự
ngày 29 tháng 03/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Các trường học Công Giáo gây quỹ cho nạn nhân cuộc nổi loạn tại Ambon

Các trường học Công Giáo gây quỹ cho nạn nhân cuộc nổi loạn tại Ambon.

(UCAN IS2395.1021 29/03/99) - Indonesia (Ujung Pandang) - Các trường Công Giáo tại Ujung Pandang, thủ phủ Nam Sulawesi thuộc Indonesia, đã đóng góp một ngân quỹ 800 Mỹ Kim cho các nạn nhân cuộc nổi loạn tại Ambon, nơi xảy ra các vụ đụng độ đẫm máu giữa người Kitô và người Hồi Giáo.

Ngân quỹ trên đây được quyên góp tại các trường Công Giáo và là kết quả của cuộc họp giữa đại diện giới trẻ Công Giáo và Hồi Giáo tại Ujung Pandang dạo trung tuần tháng 3/1999 vừa qua. Cuộc bạo động giữa người Kitô và Hồi Giáo tại Ambon bắt đầu từ ngày 19/01/1999 và kéo dài cho tới tháng 3/1999, khiến cho 200 người bị thiệt mạng và 60 ngàn người Hồi Giáo phải chạy lánh nạn. Ambon là thủ phủ tỉnh Maluku của Indonesia. Bạo động tại đây đã trở thành nguyên nhân của các vụ biểu tình chống người Kitô do cho các nhóm Hồi Giáo cực đoan tại Nam Sulawesi phát động.

Tin tức từ Ujung Pandang cho thấy nhiều sinh viên Kitô Giáo tại đây đã không thể đến trường học vì mối đe dọa từ các sinh viên người Hồi Giáo. Tại trường Ðại Học Hassanuddin, các sinh viên Hồi Giáo đã thiết lập một trạm kiểm soát. Tất cả các sinh viên muốn vào trường phải trình diện thẻ học sinh, và nếu là người Kitô thì lập tức các sinh viên này bị ngăn chặn không cho vào sân trường. Ðã xảy ra nhiều vụ sinh viên người Kitô bị hành hung.


Thánh hiến nhà thờ Chánh Tòa lớn nhứt tại Châu Mỹ Latinh

Thánh hiến nhà thờ Chánh Tòa lớn nhứt tại Châu Mỹ Latinh.

Mehicô [Apic 29/03/99] - Ngôi nhà thờ Chánh Tòa được xem là lớn nhứt tại Châu Mỹ Latinh vừa được thánh hiến hôm Chúa Nhựt vừa qua tại Ecatepec, gần thành phố Mehicô.

Hiện diện trong nghi lễ thánh hiến có khoảng 40 vị gồm Hồng Y và Giám Mục, trên 200 Linh Mục. Tổng Thống Mehicô ông Ernesto Zedillo cũng có mặt trong dịp này.

Người thiết lập đồ án của ngôi nhà thờ là kiến trúc sư Manuel Hernando Farfan, đã trao chìa khóa và đồ án cho Ðức Cha Onesimo Cepeda Silva, Giám Mục Ecatepec. Với diện tích 6,000 thước vuông, ngôi nhà thờ mới này có thể chứa trên 1,600 chỗ ngồi. Ngoài ra, gắn liền với Nhà Thờ còn có một nhà nguyện có sức chứa 900 người, các văn phòng và các nơi hội họp.

Nhà thờ Chánh Tòa này được chống đỡ bằng 12 bức tường chính, tượng trưng cho 12 thánh Tông Ðồ.


Tài liệu mới của Ủy Ban Công Lý Hòa Bình của Hội Ðồng Giám Mục Pháp về hiện tượng toàn cầu hóa

Tài liệu mới của Ủy Ban Công Lý Hòa Bình của Hội Ðồng Giám Mục Pháp về hiện tượng toàn cầu hóa.

Paris [Apic 29/03/99] - Với tựa đề "làm chủ sự toàn cầu hóa", một tài liệu mới của Ủy Ban Công Lý và Hòa Bình thuộc Hội Ðồng Giám Mục Pháp, muốn gây sự chú ý về những khía cạnh xã hội, pháp lý, chính trị và tôn giáo của hiện tượng toàn cầu hóa.

Tựu trung, Ủy Ban Công Lý và Hòa Bình của Hội Ðồng Giám Mục Pháp ghi nhận rằng toàn cầu hóa là một hướng đi không thể đảo ngược được, không hoàn toàn tốt mà cũng chẳng hoàn toàn xấu. Người thì đề cao, kẻ lại qui cho tất cả mọi khốn khổ của thế giới. Do đó, theo Ủy Ban Công Lý và Hòa Bình của Hội Ðồng Giám Mục Pháp, không nên khoanh tay bất lực trước hiện tượng. Lịch sử vẫn là nơi diễn ra tự do của con người. Như tài liệu đề nghị, cần phải phục hồi chính trị.

Trong tựa đề, Ðức Cha Jacques Delaporte, Tổng Giám Mục Cambrai, kiêm chủ tịch Ủy Ban Công Lý Hòa Bình của Hội Ðồng Giám Mục Pháp, ghi nhận rằng "nguời tín hữu Kitô hơn ai hết cần phải suy tư về tính cách đạo đức của chủ trương toàn cầu hóa", bởi vì điểm trọng yếu của niềm tin Kitô chính là khẳng định rằng tất cả mọi nguời đều được kêu gọi để tạo thành một Thân Thể duy nhứt.

Tài liệu mời gọi các tín hữu hãy phân biệt giữa chủ trương đại đồng muốn xóa bỏ mọi khác biệt và tinh thần đại đồng đích thực của Kitô giáo, theo đó tình liên đới và sự tôn trọng các khác biệt là trọng yếu.


Back to Radio Veritas Asia Home Page