Tin Tức và Thời Sự
ngày 24 tháng 03/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Một người con trai của một trùm ma túy được thụ phong Linh Mục

Một người con trai của một trùm ma túy được thụ phong Linh Mục.

Siracusa, Ý [Zenit 24/03/99] - Một nguời con trai của một tay trùm ma túy tại Sicilia, Ý vừa được thụ phong Linh Mục.

Tân Linh Mục chịu chức hôm 19/03/99 vừa qua là cha Alfio Gibilisco.

Tổ chức Mafia đã sát hại nguời cha đẻ của Linh Mục Alfio Gibilisco hồi năm 1990, khi cha được 20 tuổi và đang là sinh viên đại học. Cuộc thảm sát đã tạo một chấn thương sâu đậm trong tâm hồn nguời thanh niên. Tân Linh Mục Alfio Gibilisco kể lại như sau: "Cha tôi đã bị một băng đảng trong thành phố của tôi sát hại. Từ lúc đó, tôi bắt đầu suy nghĩ về cuộc sống, về hướng đi của tôi. Chúa dùng những gì đã xảy ra để làm cho tôi hiểu rằng tôi cần phải thay đổi sự chọn lựa của tôi".

Ngày thụ phong Linh Mục của cha Alfio cũng là Ngày của Cha. Do đó, tân Linh Mục đã dâng thánh lễ đầu tay để cầu nguyện cho cha mình. Cha Alfio nói như sau: "Cha tôi không phải là một người Công Giáo, nhưng tôi nghĩ rằng người tôn trọng quyết định của tôi. Tại đảo Sicilia này, con cái phải đi theo con đường của cha mẹ." Nhưng cha Alfio cho biết trường hợp của cha là một ngoại lệ. Cha đã không đồng ý với những chọn lựa của người cha của mình.

Cha Alfio cho biết kinh nghiệm của cha sẽ giúp cha trong công việc mục vụ tại Sicilia. Cha nói như sau: "Nếu tôi gặp ai có vấn đề với Mafia, sẽ khuyên nhủ người đó, làm bạn với người đó và giúp họ thoát ra khỏi đó".


Chương trình Mùa Chay của Giáo Hội Công Giáo Nam Hàn đáp ứng cuộc khủng hoảng kinh tế

Chương trình Mùa Chay của Giáo Hội Công Giáo Nam Hàn đáp ứng cuộc khủng hoảng kinh tế.

(KO2362.1020 24/03/99) - Nam Hàn (Seoul) - Trong Mùa Chay này, các giáo phận trên khắp Nam Hàn đã mở các chương trình giáo dục mang chủ đề: "Cuộc khủng hoảng kinh tế Á Châu và Vai Trò của Kitô Hữu".

Ðảm nhiệm các khóa học này có các Linh Mục, Tu Sĩ và giáo dân thuộc tổ chức có tên là Liên Minh Công Giáo Nam Hàn Trước Cuộc Khủng Hoảng Kinh Tế Á Châu. Mục tiêu của khóa học nằm trong chương trình canh tân và linh hoạt của Giáo Hội Công Giáo Nam Hàn, chủ yếu khích lệ các tín hữu Công Giáo đào sâu sự hiểu biết về mặt thần học và đáp ứng trước cơn khủng hoảng kinh tế hiện nay. Chương trình cũng nhắm thăng tiến chiến dịch xin tha nợ cho các nước thuộc thế giới thứ ba nhân dịp Ðại Năm Thánh 2000. Ông Ambrose Yang Jus-Sug, điều hợp viên các khóa học cho biết ban tổ chức kêu gọi các tín hữu Công Giáo Nam Hàn hãy vận động với chính phủ xin tha nợ cho các nông dân và ngư phủ tại nước này. Khóa học được chia ra làm bốn buổi. Buổi thứ nhất bàn về nguyên nhân và viễn tượng của cuộc khủng hoảng kinh tế ở Á Châu, buổi thứ hai: đề nghị các chương trình hoạt động cụ thể trong Ðại Năm Thánh. Buổi thứ ba nhấn mạnh tới vai trò của người giáo dân trong vai trò là nhịp cầu giữa cộng đoàn và giáo hội, và buổi học sau cùng nói về phong trào cho một ngày mới, đời sống mới.

Khóa học bắt đầu từ ngày 21/02/99 và kết thúc vào thứ Sáu 26/03/99. Trong khi đó, ủy ban thường trực của Hội Ðồng Giám Mục Nam Hàn đặc trách về công lý và hòa bình đã quyết định tham gia vào chiến dịch xin tha nợ cho các nước nghèo. Nữ Tu Armadeo Lee của ủy ban này cho biết rằng ủy ban sẽ gửi một sứ điệp tới các tổ chức tài chánh quốc tế như Ngân Hàng Thế Giới và Quĩ Tiền Tệ Quốc Tế, như là một cách bày tỏ sự ủng hộ chiến dịch xin chữ ký đang được thực hiện tại nhiều nơi trên thế giới.


Back to Radio Veritas Asia Home Page