Tin Tức và Thời Sự
ngày 22 tháng 03/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Hội Ðồng Tòa Thánh "Ðồng Tâm" tường trình về những trợ giúp bác ái của ÐTC Gioan Phaolô II trong năm 1998 vừa qua

Hội Ðồng Tòa Thánh "Ðồng Tâm" tường trình về những trợ giúp bác ái của ÐTC Gioan Phaolô II trong năm 1998 vừa qua.

Tin Vatican (RG 22/03/99): Sáng thứ Hai 22 tháng 3/1999, Hội Ðồng Tòa Thánh "Ðồng Tâm" (Cor Unum), đã công bố bản tường trình về những hoạt động bác ái của ÐTC Gioan Phaolô II trong năm 1998 vừa qua.

Theo bản thống kê được công bố, thì trong năm 1998 vừa qua, tổng cộng số tiền trợ giúp, qua trung gian của Hội Ðồng Tòa Thánh Ðồng Tâm, cho các dự án từ thiện và phát triển tại các quốc gia trên đường phát triển, lên đến 21 triệu 500 ngàn mỹ kim.

Bản tường trình đã nhắc đến những dự án đặc biệt đã được thành lập theo ý của ÐTC GP II , chẳng hạn như: Quỹ Trợ Giúp SAHEL, được thành lập vào năm 1984 để trợ giúp cho các quốc gia vùng sa mạc Sahara bên Phi Châu; quỷ nầy trong năm qua đã trợ giúp các dự án trong vùng tổng cộng lên đến gần 3 triệu mỹ kim; Quỹ Phát Triển Các Dân Tộc, được thành lập năm 1992, để trợ giúp cho các cộng đồng dân địa phương bên Châu Mỹ La Tinh, đã trợ giúp cho gần 200 dự án, với số tiền tổng cộng lên đến khoảng 1 triệu 700 ngàn mỹ kim.

Ðược biết: Hội Ðồng Tòa Thánh Ðồng Tâm đã được Ðức Cố Giáo Hoàng Phaolô VI thành lập năm 1971, với mục tiêu cổ võ và phối hợp các sáng kiến của các tổ chức Công Giáo, nhằm trợ giúp cho các dân tộc nghèo, qua những dự án thể hiện tình liên đới, và nhằm đến việc phát triển nhân bản.


Nguyệt san "Văn Minh Công Giáo" mừng 150 năm được thành lập

Nguyệt san "Văn Minh Công Giáo" mừng 150 năm được thành lập.

Tin Roma (RG 22/03/99): Sáng thứ Hai 22/03/99, Nguyệt San "Văn Minh Công Giáo" do các cha Dòng Tên điều khiển, đã mở cuộc họp báo tại Phòng Báo Chí Tòa Thánh, ở Roma, để ghi dấu biến cố 150 năm thành lập.

Nguyệt San Văn Minh Công Giáo (Civilta Cattolica) đã được Ðức Piô IX trao cho Linh Mục Dòng Tên lúc đó là Cha Carlo CURCI thành lập, trong buổi tiếp kiến ngày 9 tháng Giêng năm 1850, để bênh vực cho truyền thống tư tưởng của Giáo Hội Công Giáo. Ðóng góp của Nguyệt San cho việc hình thành dòng suy tư về Học Thuyết Xã Hội của Giáo Hội, cũng như cho công cuộc xây dựng một nền văn hóa Kitô trong xã hội tân hiến hiện nay, là một đóng góp hết sức quý giá.

Ðức Hồng Y Silvestrini, Tổng Trưởng Bộ Các Giáo Hội Ðông Phương, đã có mặt trong cuộc họp báo và đã nhìn nhận Nguyệt San Văn Minh Công Giáo, như là một phương thế có uy tín cho việc huấn luyện những người giáo dân trên bình diện văn hóa và giáo hội. Giám đốc hiện nay của Nguyệt San là Linh Mục Dòng Tên Giampaolo Salvini. Cha đã cho biết nếp sống đặc biệt của nhóm cộng tác viên viết bài cho Nguyệt San, như sau: "Ðây là một công việc đòi hỏi cố gắng chung và những đặc điểm của công việc chung nầy trong vòng 150 năm qua vẫn không thay đổi. Một nhóm các Tu Sĩ Dòng Tên chuyên viết bài cho Nguyệt San, sống chung với nhau thành một cộng đoàn chỉ chuyên lo cho Nguyệt San mà thôi, mỗi người theo phần chuyên môn của mình, và với tâm tình gần gủi với Tòa Thánh. Ðường hướng của Nguyệt San luôn luôn phù hợp với lập trường của Tòa Thánh; và điều nầy mang lại cho Nguyệt San uy tín của nó."


Chủ tịch Ủy Ban Năm Thánh đến Jerusalem để chuẩn bị các sinh hoạt mừng Ðại Năm Thánh

Chủ tịch Ủy Ban Năm Thánh đến Jerusalem để chuẩn bị các sinh hoạt mừng Ðại Năm Thánh.

(AFP 22/03/99) - Israel (Jerusalem) - Ðức Hồng Y Roger Etchagaray, chủ tịch Hội Ðồng Ðồng Tâm kiêm chủ tịch Ủy Ban chuẩn bị Ðại Năm Thánh hiện đang có mặt tại Jerusalem để chuẩn bị cho các sinh hoạt mừng 2,000 năm ngày sinh nhật của Chúa Giêsu.

Thứ Hai 22/03/99, Ðức Hồng Y Etchagaray có cuộc hội kiến với bộ trưởng du lịch của Israel, thị trưởng Jerusalem và phó bộ trưởng đặc trách về tôn giáo của Israel. Thứ Ba 23/03/99, Ðức Hồng Y Etchagary gặp các viên chức của chính quyền Palestine tại Bethlehem, theo truyền thống Kitô giáo, là nơi Mẹ Maria hạ sinh Chúa Giêsu. Theo chương trình của chuyến công tác kéo dài 4 ngày, Ðức Hồng Y Etchagaray cũng sẽ gặp các nhà lãnh đạo Công Giáo tại Thánh Ðịa và đi thăm Nazareth, nơi Chúa Giêsu đã lớn lên.

Khoảng 4 triệu rưỡi du khách, đa số là các tín hữu Kitô hành hương, sẽ viếng thăm Thánh Ðịa trong dịp Ðại Năm Thánh 2000 sắp tới. Các phương tiện du lịch tại Thánh Ðịa, nhất là ở Bethlehem, sẽ phải đáp ứng tối đa nhu cầu của số đông khách hành hương này. Cả Israel lẫn Palestine đều đã lên tiếng mời ÐTC Gioan Phaolô II đên viếng thăm Thánh Ðịa trong dịp lễ trọng đại này.


Tổng thống Nam Hàn đối thoại với các nhà lãnh đạo Công Giáo

Tổng thống Nam Hàn đối thoại với các nhà lãnh đạo Công Giáo.

(UCAN KO2335.1020 22/03/99) - Nam Hàn (Seoul) - Tổng Thống Kim Dae-Jung của Nam Hàn đã có cuộc đối thoại với các nhà lãnh đạo Giáo Hội Công Giáo nước này, bàn về các vấn đề của quốc gia.

Thứ Ba (16/03/99), Tổng Thống Kim Dae Jung đã mời tổng cổng 41 nhân vật của Giáo Hội Công Giáo Nam Hàn, gồm các vị Giám Mục, Linh Mục, Tu Sĩ và Giáo Dân, đến phủ Tổng Thống. Trong bữa ăn trưa và tiếp xúc với các nhà lãnh đạo giáo hội, Tổng Thống Nam Hàn xin mọi người ủng hộ và cầu nguyện cho ông. Ông cũng bày tỏ sự biết ơn về những đóng góp của Giáo Hội Công Giáo để giúp vượt qua cơn khủng hoảng kinh tế của Nam Hàn hiện nay qua những chương trình trợ giúp những người bị thất nghiệp. Tổng Thống Kim Dae Jung mời gọi Giáo Hội Công Giáo nước này hãy tích cực tham dự vào tiến trình hòa giải quốc gia. Cũng trong buổi hội kiến, ông Kim Dae Jung đã giải thích cho mọi người về chính sách mềm dẻo của ông đối với Bắc Hàn nhắm tiến tới việc thống nhất đất nước và chấm dứt tình trạng xung khắc giữa hai miền kéo dài từ 5 thập niên qua.

Về phần mình các Giám Mục Nam Hàn đã yêu cầu ông Kim Dae Jung bãi bỏ án tử hình và áp dụng hữu hiệu hệ thống an sinh xã hội của quốc gia. Ðức Cha Ignatius Pak Seok-hi, Giám Mục Andong, đã giải thích cho ông Kim về chiến dịch cổ động bãi bỏ án tử hình của Giáo Hội Công Giáo Nam Hàn, đồng thời yêu cầu ông nên đặc biệt lưu ý tới vấn đề này. Cuối tháng Hai 1999 vừa qua, Hội Ðồng Giám Mục Nam Hàn đã quyết định mở chiến dịch toàn quốc để cổ võ việc bãi bỏ án tử hình tại Nam Hàn. Chiến dịch được bắt đầu qua các buổi hội thảo và hướng tới việc kêu gọi quốc hội đưa ra dự luật tiến tới việc bãi bỏ án tử hình. Như là bước đầu trong nỗ lực này, Giáo Hội Công Giáo Nam Hàn kêu gọi chính phủ đình chỉ thi hành án tử hình trong năm 2000.

Ðức Tổng Giám Mục Nicolas Cheong Jin-Suk, Tổng Giám Mục Seoul, đã nói với Tổng Thống Kim Dae Jung rằng, các tín hữu Công Giáo cần phải trung thành và sống tin mừng của Phúc Âm, để qua đó, xã hội sẽ được lấp đầy bởi công lý, hòa giải, thương xót và tình yêu.


ÐTC tiếp các Giám Mục Ukraine và Ý đến Roma viếng Tòa Thánh (Ad Limina)

ÐTC tiếp các Giám Mục Ukraine và Ý đến Roma viếng Tòa Thánh (Ad Limina).

Vatican - 22.03.99 - Sáng thứ Hai 22.03/99, ÐTC đã tiếp tám vị Giám Mục Ukraine, do Ðức Cha Marian Jaworski, Tổng Giám Mục giáo phận Leopoli hướng dẫn, đến Roma viếng Tòa Thánh theo luật định ("Ad Limina").

Ukraine trước đây thuộc Liên Xô, độc lập năm 1991. Dân số hơn 51 triệu, phần lớn theo Giáo Hội Chính Thống; số người Công Giáo thuộc Lễ Nghi Bizantin và Latinh khoảng 6 triệu, được chia thành 15 giáo phận dưới sự hướng dẫn thiêng liêng của 20 Giám Mục, với sự cộng tác của 1,850 Linh Mục và khoảng một ngàn Nữ Tu.

Ngay sau đó, ÐTC tiếp tám Giám Mục miền Piemonte (mạn bắc nước Ý), do Ðức Hồng Y Giovanni Saldarini, Tổng Giám Mục giáo phận Torino hướng dẫn, cũng đến Roma viếng thăm Tòa Thánh và tường trình về tình hình giáo hội địa phương.


ÐTC gửi điện văn chia buồn về cái chết của Giáo Sư Jean Guitton

ÐTC gửi điện văn chia buồn về cái chết của Giáo Sư Jean Guitton.

Vatican - 22.03.99 - ÐTC vừa gửi điện văn đến Ðức Hồng Y Jean Marie Lustiger, Tổng Giám Mục Paris, để chia buồn về cái chết của Giáo Sư Jean Guitton.

Ðiện văn viết: "Ðược báo tin về cái chết của Giáo Sư lỗi lạc Jean Guitton, và với lời cầu nguyện tôi xin hợp ý với tất cả những ai bị xúc động bởi sự qua đời của chứng nhân này của đức tin và của nền Triết Học Công Giáo. Tôi kính chào sự tưởng niệm Vị đã gắn bó một cách thành tín với việc trình bày Mầu nhiệm Thiên Chúa, qua những bút tích và những tác phẩm hội họa, và đã biết múc lấy sức mạnh trong việc suy ngắm Phúc Âm". Ðiện văn viết tiếp: "Tôi còn cảm động nhớ lại việc tham dự tích cực của Giáo Sư vào Công Ðồng Vatican II, trong đó Giáo Sư biểu lộ lòng yêu mến mạnh mẽ đối với Giáo Hội. Tất cả cuộc đời của ngài, qua việc nghiên cứu về Triết Học của người tín hữu và qua cuộc đời chiến đấu, ngài đã đặt việc suy tư của trí tuệ thông minh, đòi hỏi và sáng suốt cho phục vụ mạc khải. Tôi cầu xin Chúa Kitô đón nhận vào cuộc sống vĩnh cửu một người đã luôn luôn tìm kiếm Chúa và ban cho giáo sư được nếm hưởng sự sống Thiên Chúa, đồng thời tôi khẩn cầu sự bầu cử của Mẹ Thiên Chúa xuống trên tất cả những ai đau buồn về sự khuất đi này và xuống trên tất những người sẽ tham dự lễ an táng của Giáo Sư. Tôi tâïn tình gửi tới mọi người Phép Lành Tòa Thánh". Gioan Phaolô II Giáo Hoàng.


Back to Radio Veritas Asia Home Page