Tin Tức và Thời Sự
ngày 12 tháng 03/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Tòa Thánh nhắc nhở các Giám Mục trên thế giới về công tác gây quỹ trong ngày Thứ Sáu Tuần Thánh

Tòa Thánh nhắc nhở các Giám Mục trên thế giới về công tác gây quỹ trong ngày Thứ Sáu Tuần Thánh.

(CNS 12/03/99) - Vatican - Tòa Thánh đã gửi thư đến từng Giám Mục trên thế giới để nhắc nhở về nỗ lực gây quỹ trong ngày thứ Sáu Tuần Thánh. Quỹ này sẽ được dành riêng cho các giáo hội tại Thánh Ðịa.

Trong lá thư gửi tới tất cả các Giám Mục vào đầu mùa chay, Ðức Hồng Y Achille Silvestrini, tổng trưởng bộ các giáo hội Ðông Phương, ghi nhận rằng, việc gây quỹ trong ngày thứ Sáu Tuần Thánh tại tất cả các nhà thờ trên thế giới để dùng cho các cộng đoàn Công Giáo ở Thánh Ðịa, là một cử chỉ biểu lộ tình huynh đệ và lòng kính trọng, đã có từ thời các tông đồ. Ðức Hồng Y Silvestrini cũng ghi nhận rằng trong sắc lệnh về việc cử hành Năm Thánh 2000, được công bố dạo tháng 11 năm ngoái, ÐTC Gioan Phaolô II đã đặc biệt nhắc đến thành Roma và Thánh Ðịa, như là hai trung tâm của các sinh hoạt mừng Ðại Năm Thánh. Lá thư của Ðức Hồng Y Silvestrini có đoạn ghi như sau: "Công tác quyên góp quỹ cho Thánh Ðịa, mà các giáo xứ sẽ thực hiện vào ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, đòi hỏi một sự khích lệ liên lỉ từ phía các huynh đệ, để các Linh Mục dưới quyền coi sóc cũng như các giáo dân hiểu được và quí trọng nguyên tắc phúc âm của lòng bác ái. Ðây là một sự trợ giúp không thể thiếu được cho giáo hội và các cơ sở của giáo hội tại Thánh Ðịa".

Một giới chức thuộc Bộ các Giáo Hội Ðông Phương cho biết trong những năm vừa qua, bộ thường gửi thư in sẵn theo một mẫu chung đến các Giám Mục để nhắc nhở về công tác quyên tiền trong ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, nhưng năm nay, thư này được gửi theo đúng danh gọi của từng vị Giám Mục coi sóc giáo phận và mỗi thư đều do chính tay Ðức Hồng Y Silvestrini ký. Ðây là một cách để nhấn mạnh tới tầm quan trọng của công tác gây quỹ trong ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, trong giai đoạn đặc biệt của Ðại Năm Thánh đang tới gần.


Những người Công Giáo thủ cựu trung thành với Giáo Hội đóng góp để xây dựng Chủng Viện quốc tế

Những người Công Giáo thủ cựu trung thành với Giáo Hội đóng góp để xây dựng Chủng Viện quốc tế.

Wigratzbad, Ðức [Apic 12/03/99] - Những người Công Giáo thủ cựu, nhưng trung thành với Giáo Hội, đã đóng góp khoảng 20 triệu Ðức Mã để cây cất một Chủng Viện quốc tế.

Chủng Viện hiện nay, được đặt tại Wigratzbad Ðức, vì quá nhỏ cho nên không đủ chỗ để thu nhận thêm chủng sinh. Theo Linh Mục Patrick du Fay de Choisnet, Giám Ðốc Chủng Viện, dự án xây cất Chủng Viện mới hoàn toàn được tài trợ bằng tiền quyên góp của giáo dân. Công việc xây cất sẽ được tiến hành vào đầu tháng tới. Phát sinh từ cuộc ly giáo của Ðức Cha Lefebvre hồi năm 1988 và được Tòa Thánh nhìn nhận, Huynh Ðoàn thánh Piô X vẫn được phép cử hành thánh lễ theo nghi thức của Công Ðồng Trento.

Hiện nay có khoảng 60 chủng sinh thuộc nhiều quốc tịch khác nhau, đang theo học tại chủng viện Wigratzbad. Ban giảng huấn gồm có 12 giáo sư cơ hữu và một số giáo sư thỉnh giảng.


Back to Radio Veritas Asia Home Page