Tin Tức và Thời Sự
ngày 11 tháng 03/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Giải thưởng Templeton năm 1999 được trao tặng cho một người luôn cổ võ cho cuộc đối thoại giữa các nhà khoa học và thần học gia

Giải thưởng Templeton năm 1999 được trao tặng cho một người luôn cổ võ cho cuộc đối thoại giữa các nhà khoa học và thần học gia.

New York [Apic 11/03/99] - Giải thưởng Templeton vì sự tiến bộ của tôn giáo năm nay được trao tặng cho một giáo sư nguời Mỹ, ông Ian Barbour, vì đã có công cổ võ cho sự đối thoại giữa các nhà khoa học và thần học gia.

Trị giá 1,24 triệu mỹ kim, giải thưởng Templeton là giải thưởng có giá trị hiện kim cao nhứt thế giới. Trong số những nhân vật nỗi tiếng đã từng được trao giải thưởng này có văn hào nga Alexandre Soljenitsyne và Mẹ Terexa Calcutta.

Ủy ban trao tặng giải thưởng Templeton ghi nhận rằng giáo sư Barbour đã đóng góp một cách bền bỉ vào sự xích lại gần nhau giữa các kiến thức khoa học và tôn giáo. Năm 1965, giáo sư Barbour đã cho ấn hành tác phẩm có tựa đề "những vấn đề trong khoa học và tôn giáo". Cuốn sách đã trở thành tài liệu tham chiếu về tất cả những gì có liên quan đến cuộc đối thoại giữa khoa học và tôn giáo.

Theo giáo sư Barbour, có bốn mối quan hệ giữa khoa học và tôn giáo. Mối quan hệ thứ nhứt là sự xung đột giữa các chuyên gia kinh thánh và các nhà khoc học vô thần. Trong mối quan hệ thứ hai, nguời ta lại xem khoa học và tôn giáo là hai lãnh vực hoàn toàn biệt lập với nhau. Trong một quan hệ khác, nguời ta cố gắng tìm thấy những chiều kích tôn giáo của khoa học và như vậy thiết lập cuộc đối thoại giữa hai bên. Nhưng theo giáo sư Barbour, con đường phong phú hơn cả chính là mở ra cho tôn giáo và khoa học một cuộc đối thoại trong đó cả hai đều được nhìn nhận và xử dụng để cải thiện công ích.

Ðược biết giáo sư Barbour sẽ đón nhận giải thưởng Templeton trong một nghi thức riêng tư được tổ chức trong điện Buckingham vào ngày 11/05/99 tới đây và một nghi lễ công khai sẽ diễn ra tại Kremlin một tuần lễ sau đó. Ðây là lần đầu tiên việc trao tặng giải thưởng Templeton diển ra tại Nga.


Người Kitô không có lỗi về vấn đề chiêu dụ tín đồ

Người Kitô không có lỗi về vấn đề chiêu dụ tín đồ.

(UCAN ID2230.1018 11/03/99) - Ấn Ðộ (Mumbai)-Người Kitô không hề áp lực các tín đồ Ấn Giáo theo đạo, nhưng trái lại các nhóm Ấn Giáo là phía đã khích động gây nên những vụ tấn công người Kitô Giáo.

Trên đây là kết quả cuộc điều tra của một toán điều tra, thuộc tổ chức có tên là Ekta có nghĩa là "Hiệp Nhất", trụ sở đặt tại thành phố Mumbai bên Ấn Ðộ. Dạo trung tuần tháng Hai 1999 vừa qua, báo chí địa phương thuộc bang Maharahtra đã trích thuật nguồn tin từ phía Ấn Giáo, cáo buộc rằng: các tổ chức Kitô Giáo đã áp lực 5,000 người sắc tộc ở Ulhasnagar, nằm cách Mumbai khoảng 70 Kilômét về hướng Ðông Nam, theo đạo. Tổ chức Ekta đã gửi một toán điều tra tới tận nơi để kiểm chứng lời cáo buộc này. Ông Ram, người cầm đầu toán điều tra cho biết như sau: "Chúng tôi đã gặp tất cả những người, mà phía Ấn Giáo cho là họ đã bị áp lực theo đạo; và chúng tôi xác định rằng cáo buộc của người Ấn Giáo là hoàn toàn không đúng sự thật". Ông Ram cho biết thêm là toán của ông đã phỏng vấn một người có tên là Sony Basantani, nhân vật bị người Ấn Giáo cáo buộc là khuyến dụ dân làng theo đạo. Sony Basantani kể lại rằng, ông theo đạo cách đây 5 năm sau khi tham dự một buổi cầu nguyện của một giáo phái Tin Lành Pentecostal. Nhờ buổi cầu nguyện này ông đã dứt khoát bỏ được chứng nghiện rượu và ông quyết định dâng cuộc đời mình cho Chúa Giêsu. Tháng 11 vừa qua, ông đã trở thành mục sư.

Sony Basantani khẳng định rằng những cáo buộc của phe Ấn Giáo là vô căn cứ và có dụng ý chính trị. Theo ông, làm sao người ta có thể chống lại việc cầu nguyện với Ðức Giêsu tại một quốc gia, nơi bất cứ người nào cũng có quyền tự do để coi một cục đá là chúa của mình và cầu nguyện với cục đá đó. Nhiều người dân trong làng của ông thích tham dự các buổi cầu nguyện của kitô giáo, và họ đã nhìn nhận Ðức Giêsu là Ðấng Cứu Ðộ.


ÐTC tiếp đoàn hành hương giáo phận Paderborn (Ðức)

ÐTC tiếp đoàn hành hương giáo phận Paderborn (Ðức).

Vatican - 11.03.99 - Sau buổi tiếp kiến Tổng Thống Cộng Hòa Hồi Giáo Iran, ÐTC tiếp phái đoàn hành hương của Tổng Giáo Phận Paderborn, bên Ðức, gồm 350 nhân viên của Tòa Soạn và độc giả của Tuần Báo Công Giáo "Liboriusblatt", tờ báo chuyên về các vấn đề gia đình, nhân dịp mừng kỷ niệm 100 năm thành lập.

Trong diễn văn vắn đọc cho đoàn hành hương, ÐTC nhấn mạnh rằng: giữa biết bao tư tưởng và khuynh hướng khác nhau trên thế giới ngày nay trong lãnh vực thông tin, sự hiện diện của báo chí Công Giáo là điều khẩn cấp. Rồi ngài nhắc đến Sắc lệnh của Công Ðồng Chung Vatican II về các phương tiện truyền thông xã hội. Sắc lệnh khuyến khích việc cổ võ và nâng đỡ "báo chí thực sự có tính cách Công Giáo", để huấn luyện các độc giả về tinh thần Kitô thuần túy.

ÐTC chúc mừng một trăm năm của tờ Tuần Báo Công Giáo Ðức: trong thời kỳ không dễ dàng đã không những giữ vững, mà còn tăng cường mầu sắc Công Giáo, và chiếm một chỗ đứng ý nghĩa trong thế giới thông tin, báo chí.

Ðúc Gioan Phaolô II nói thêm: Tiếc thay, số lượng thường gây hại cho phẩm chất. Dư luận quần chúng thường được thổi phồng nhằm gây xúc động cảm giác và gây hại cho nội dung của tin tức. Như vậy, chân lý thuờng bị hy sinh cho luật lệ của thị trường. Nhân đó, ÐTC nhận xét rằng "về điều này không những các nhà sản xuất có trách nhiệm, nhưng cả các độc giả, khán giả và thính giả... xử dụng các phương tiện truyền thông xã hội với những lựa chọn tự do và cá nhân, cũng có một trách nhiệm riêng của mình trong đó nữa.


ÐTC bổ nhiệm vị Giám Ðốc Thư Viện Tòa Thánh trong Nội Thành Vatican

ÐTC bổ nhiệm vị Giám Ðốc Thư Viện Tòa Thánh trong Nội Thành Vatican.

Vatican - 11.03.99 - ÐTC vừa bổ nhiệm Tiến Sĩ Ambrogio M. Piazzoni, hiện là Phó Giám Ðốc Thư Viện Tòa Thánh trong Nội thành Vatican, làm Giám Ðốc, thay thế Linh Mục Giám Ðốc Paul Canart, về hưu. Ðây là lần thứ nhất trong lịch sử nhiều thế kỷ của Thư Viện Vatican, một vị giáo dân lãnh nhận trách nhiệm quan trọng như vậy.

Tiến Sĩ Piazzoni, người miền Lombardia, miền Bắc nước Ý, 49 tuổi, có gia đình và ba người con, đậu Tiến Sĩ Triết Học tại Ðại Học Nhà Nước "La Sapienza" ở Roma. Trong những năm từ 1980-1990, tiến sĩ là Thư Ký của Hội Văn Hóa LaTinh, Latinitas. Năm 1986, ông giữ chức vụ phụ tá của Phân Bộ "Các loại sách viết tay" (Manuscrits) của Thư Viện Vatican.


Back to Radio Veritas Asia Home Page