Tin Tức và Thời Sự
ngày 10 tháng 03/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


ÐTC Gioan Phaolô II gặp giới trẻ Roma vào ngày 25 tháng 3/1999 nầy, để chuẩn bị cho Ngày Quốc Tế Giới Trẻ vào Năm 2000 tại Roma

ÐTC Gioan Phaolô II gặp giới trẻ Roma vào ngày 25 tháng 3/1999 nầy, để chuẩn bị cho Ngày Quốc Tế Giới Trẻ vào Năm 2000 tại Roma.

Tin Vatican (Zenit 10/03/99): Ngay từ bây giờ, người ta dự trù là sẽ có khoảng một triệu rưỡi bạn trẻ đến Roma tham dự Ngày Quốc Tế Giới Trẻ trong Năm Thánh 2000, sẽ được cử hành từ ngày 15 đến 20 tháng 8 năm 2000, tại Roma. Ðể chuẩn bị cho biến cố nầy, thì vào ngày 25 tháng 3 nầy, ÐTC Gioan Phaolô II sẽ gặp gỡ với giới trẻ Roma tại Vatican, theo chủ đề: "Thiên Chúa Cha yêu thương chúng con". Trong cuộc gặp gỡ sắp đến, Bài Hát chính thức của Ngày Quốc Tế Giới Trẻ Năm 2000, sẽ được trình diễn. Bài hát có tựa đề là "Eâmmanuel" "Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta". Một nhóm bạn trẻ sẽ trình bày hoạt cảnh về "Dụ Ngôn Người Con Phung Phá". Cao điểm của cuộc gặp gỡ vào ngày 25 tháng 3/1999 nầy, sẽ là cuộc đối thoại giữa ÐTC và các bạn trẻ, trong đó ÐTC sẽ trả lời cho những câu hỏi của các bạn trẻ về các đề tài: tình yêu của Thiên Chúa Cha trong những lúc con người gặp đau khổ, về việc ăn năn sám hối và tha thứ.

Như chúng ta đã biết, Ngày Quốc Tế Giới Trẻ năm 1999 nầy, sẽ được cử hành ở cấp độ địa phương, vào ngày Chúa Nhật Lễ Lá 28 tháng 3/1999. Tại Roma, chiều ngày thứ Sáu 26 tháng 3/1999, sẽ có cuộc canh thức cầu nguyện do các bạn trẻ của Cộng Ðoàn Taizé đứng ra tổ chức, và ngày thứ Bảy 27 tháng 3/1999, các bạn trẻ Roma sẽ tham dự nghi thức Thống Hối, tại Ðền Thờ kính Thánh Lăwrence Lucina, nằm ở trung tâm thành phố Roma.


Các Giám Mục Ai Len quan ngại về sự trì trệ trong tiến trình hòa bình ở miền Bắc

Các Giám Mục Ai Len quan ngại về sự trì trệ trong tiến trình hòa bình ở miền Bắc.

(AFP 10/03/99) - Ai Len (Dublin) - Thứ Tư 10/03/99, các Giám Mục Công Giáo Ai Len đã bày tỏ quan tâm về tình trạng mất đà tiến trong việc áp dụng thỏa ước hòa bình tại miền Bắc Ai Len.

Mối quan tâm của các Giám Mục Ai Len được ghi nhận vì sự trì trệ trong vấn đề giải giới các lực lượng bán quân sự, phát sinh từ sự thiếu tin tưởng giữa hai cộng đoàn người Công Giáo vào Tin Lành ở Bắc Ai Len. Thông cáo của các Giám Mục ghi như sau: "Ở giai đoạn này, chúng tôi quan tâm về trạng thái bất an nói chung và mất đà tiến trong diễn tiến hòa bình. Rõ ràng người ta không tin tưởng là một cuộc đối thoại chính trị và thương thuyết không thôi, có thể mang lại sự hòa bình ổn định ở Bắc Ai Len".

Theo các Giám Mục Ai Len, phía Tin Lành không tin là quân đội Cộng Hòa Ai Len sẽ giữ đúng lời cam kết tôn trọng dân chủ và từ bỏ bạo động. Do đó, vấn đề cốt yếu hiện giờ là sự lạc quan và tin tưởng. Sau cùng thông cáo kêu gọi mọi người hãy sẵn sàng thông cảm cho sự hoài nghi, lo sợ và nỗi bất an, mà mỗi bên đều có với đối thủ của mình; đồng thời hai bên nên chấp nhận lẫn nhau hơn là áp đặt điều mình muốn lên người khác.


Tối Cao Pháp Viện Sri Lanka cho phép hoãn ngày bầu cử hội đồng tỉnh

Tối Cao Pháp Viện Sri Lanka cho phép hoãn ngày bầu cử hội đồng tỉnh.

(UCAN SR2246.1018 10/03/99) - Sri Lanka (Colombo) - Hôm thứ Ba (9/03/99), Tối Cao Pháp Viện Sri Lanka đã cho phép ủy ban bầu cử nước này hoãn lại ngày bầu cử hội đồng tỉnh, dự trù diễn ra vào ngày mùng 1 tháng 4/1999, tức là trùng vào thứ Năm Tuần Thánh.

Ðức Cha Oswald Gomis, Giám Mục Anuradhapura và là chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Sri Lanka, đã cám ơn ông Dayananda Dissanayake, chủ tịch ủy ban bầu cử, và Tổng Thống Sri Lanka, bà Chandrika Kumaratunga, vì những nỗ lực của họ, thay mặt người Công Giáo can thiệp với Tối Cao Pháp Viện. Quyết định của Tối Cao Pháp Viện Sri Lanka được đưa ra hai ngày, sau ngày các tín hữu Công Giáo Sri Lanka đã biểu tình ôn hòa để phản đối việc tổ chức bầu cử vào ngày thứ Năm Tuần Thánh.


ÐTC gởi thư chúc mừng Ðức Hồng Y Joseph Tomko dịp mừng kỷ niệm 50 năm thụ phong Linh Mục

ÐTC gởi thư chúc mừng Ðức Hồng Y Joseph Tomko dịp mừng kỷ niệm 50 năm thụ phong Linh Mục.

Vatican - 10.3.99 - ÐTC Gioan Phaolô II vừa gửi thư chúc mừng Ðức Hồng Y Joseph Tomko, Tổng Trưởng Bộ Phúc Âm hóa các dân tộc, nhân dịp mừng kỷ niệm 50 năm thụ phong Linh Mục vào ngày 12 tháng 3/1999 này. Thư của ÐTC được ký ngày 20 tháng 2 năm 1999, nhưng chỉ được công bố hôm thứ Tư 10.03.99. Trong thư ÐTC nhắc lại những hoạt động và công ơn của Ðức Hồng Y trong 50 năm qua, nhất là trong chức vụ Tổng Thư Ký Thượng Hội Ðồng Giám Mục thế giới, rồi Tổng Trưởng Bộ Truyền Giáo, từ ngày 27.05.1985 tới nay. Chính ÐTC đã phong chức Giám Mục cho ngài vào năm 1979 và tôn phong Ngài lên bậc Hồng Y ngày 25 tháng 5 năm 1985, rồi sau đó bổ nhiệm làm Tổng Trưởng Bộ Truyền Giáo, một trong các Bộ quan trọng nhất của Giáo Triều Roma. Ðức Hồng Y Tomko là người Slovak, sinh năm 1924, thụ phong Linh Mục ngày 12 tháng 3 năm 1949, tấn phong Giám Mục ngày 15.9.1979.

Nhân dịp này, Ðức Tổng Giám Mục Phanxico Xaviê Nguyễn Văn Thuận, chủ tịch Hội Ðồng Tòa Thánh về Công Lý và Hòa Bình, cùng với Ðức Ông Phanxico Trần Văn Khả, viên chức Bôï Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích, chủ tịch Hội Liên Tu Sĩ Việt Nam ở Roma, nhân danh Cộng Ðồng Linh Mục, Nam Nữ Tu Sĩ tại Roma, gởi điện văn chúc mùng Ðức Hồng Y Tổng Trưởng. Ðiện văn viết như sau: "Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thụ phong Linh Mục của Ðức Hồng Y, Tổng Giám Mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận và Cộng Ðồng Linh Mục, Tu Sĩ Nam Nữ Việt Nam ở Roma, xin kính gởi lên Ðức Hồng Y lời chúc mừng nồng nhiệt nhất, kèm theo lời cầu nguyện cho Ðức Hồng Y và Thừa Tác Vụ về phục vụ Giáo Hội và cách riêng các Giáo Hội tại các xứ truyền giáo. Chúng con cũng xin cảm ơn Ðức Hồng Y về tất cả những gì đã làm cho Giáo Hội tại Việt Nam. Xin Ðức Hồng Y chúc lành cho chúng con".


Ðức Thượng Phụ Alexis II kêu gọi bình tĩnh liên quan tới cuộc khủng hoảng Chechnya

Ðức Thượng Phụ Alexis II kêu gọi bình tĩnh liên quan tới cuộc khủng hoảng Chechnya.

(Reuters 10/03/99) - Nga (Mascơva)-Thứ tư hôm qua (10/3), Ðức thượng phụ Alexis II, giáo chủ giáo hội chính thống Nga, đã lên tiếng kêu gọi tìm một giải pháp ôn hòa cho cuộc đối đầu vừa bộc phát giữa Nga và Chechnya, một tỉnh ly khai của Nga.

Căng thẳng giữa Nga và Chechnya đang gia tăng. Thứ Sáu 5/03/99, một vị tướng thuộc bộ nội vụ Nga đã bị một nhóm người võ trang bắt cóc tại thủ đô Grozny của Chechnya. Trong một buổi lễ trao giải thưởng tại tòa thượng phụ ở Mascơva, Ðức Alexis II đã nói với các ký giả như sau: "Chúng ta phải làm tất cả những gì cần thiết để đạt tới một con đường thương thuyết và đối thoại. Dĩ nhiên, hành động bắt cóc một người là điều sai trái, đặc biệt khi đó là một vụ bắt cóc để đòi tiền chuộc. Khủng bố là điều không thể chấp nhận được và phải bị chống đối tới cùng. Tuy nhiên, chúng ta vẫn phải tìm một giải pháp để tránh đổ máu và hy sinh.

Nga đã triệu hồi đại diện của mình ở Chechnya để phản đối vụ bắt cóc thiếu tướng Gennady Shpigun. Mặc dù Nga đã phản ứng mạnh mẽ trước vụ bắt cóc này nhưng các nhà quan sát cho rằng, Mascơva không muốn xử dụng hành động quân sự để giải cứu tướng Shpigun. Các binh sĩ Nga đã rút khỏi Chechnya một cách thảm bại sau cuộc chiến kéo dài 2 năm để dẹp tan các lực lượng đòi ly khai. Chính thức thì Chechnya vẫn tiếp tục là một phần lãnh thổ của Liên Bang Nga, nhưng các lãnh tụ Chechnya thì coi lãnh thổ này là hoàn toàn độc lập. Chính quyền Chechnya cũng đang phải đối phó với làn sóng bạo động đang gia tăng và các thành phần chống đối quyền cai trị của tổng thống Aslan Maskhadov. Ông Maskhadov đã yêu cầu được hội kiến với tổng thống Yeltsin của Nga để giải quyết cuộc khủng hoảng này một cách êm thắm. Theo ông Maskhadov, một cuộc đối đầu bằng quân sự trong lúc này đều không có lợi cho cả Nga lẫn Chechnya.


Back to Radio Veritas Asia Home Page