Tin Tức và Thời Sự
ngày 03 tháng 03/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


ÐTC kêu gọi hòa bình tại Ethiopia và Eritrea

Cộng đồng thánh Egidio kêu gọi hoãn án tử hình nhân dịp Ðại Năm Thánh 2000.

Roma [Apic 3/03/99] - Cộng đồng thánh Egidio kêu gọi hoãn thi hành án tử hình nhân dịp Ðại Năm Thánh 2000.

Từ nay đến cuối năm, cộng đồng thánh Egidio đang xin một triệu chữ ký để thỉnh nguyện các nước còn án tử hình hãy đình hoãn việc thi hành án này.

Phát sinh tại Roma năm 1968, Cộng đồng thánh Egidio là một hiệp hội qui tụ giáo dân Công Giáo dấn thân phục vụ người nghèo, cổ võ hòa bình và đối thoại liên tôn. Có mặt tại hầu hết các lục địa, cộng đồng thánh Egidio qui tụ khoảng 17 ngàn thành viên.

Trong chiến dịch kêu gọi đình hoãn việc thi hành án tử hình, cộng đồng Thánh Egidio nhấn mạnh rằng Năm Thánh, theo ý nghĩa Kinh Thánh, cần phải được hiểu như một năm ân xá. Các chữ ký thu thập được trên khăp thế giới sẽ được chuyển lên ông Kofi Annan, tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, vào khoảng cuối năm nay, thời điểm mà đại Hội Ðồng Liên Hiệp Quốc sẽ thảo luận về việc có nên hủy bỏ toàn diện án tử hình không. Theo cộng đồng thánh Egidio, tử hình là một hình phạt tàn nhẫn, vô nhân đạo chẳng khác nào hành động tra tấn. Hiện nay đã có rất nhiều nhân vật tiếng tăm trên khắp thế giới đã ký tên vào thỉnh nguyện thư của cộng đồng thánh Egidio.


Giáo Hội Tin Lành tại Hy Lạp liên kết với Giáo Hội Công Giáo để đòi hỏi quyền bình đẳng về tôn giáo

Giáo Hội Tin Lành tại Hy Lạp liên kết với Giáo Hội Công Giáo để đòi hỏi quyền bình đẳng về tôn giáo.

Athenes [Apic 3/03/99] - Giáo Hội Tin Lành tại Hy Lạp liên kết với Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II để đòi hỏi quyền bình đẳng tôn giáo tại đây.

Tiếp theo chuyến viếng thăm Tòa Thánh của 6 vị Giám Mục Công Giáo Hy Lạp hồi tháng Hai 1999 vừa qua, các vị lãnh đạo của hai Giáo Hội Công Giáo và Tin Lành đã liên kết với nhau để yêu cầu chính phủ nhìn nhận và tôn trọng các quyền tự do tôn giáo của các Giáo Hội thiểu số. Ðại diện của Giáo Hội Công Giáo và Tin Lành cũng kêu gọi Giáo Hội Chính Thống là Giáo Hội chiếm đa số dân tại Hy Lạp, phải cởi mở hơn với phong trào đại kết.

Trong buổi tiếp kiến dành cho các 6 vị Giám Mục Công Giáo Hy Lạp hồi tháng Hai 1999 vừa qua, Ðức Thánh cha đã đề cập đến những vấn đề liên hệ đến qui chế pháp lý của Giáo Hội Công Giáo tại đây và kêu gọi hàng giáo phẩm nước này hãy tiếp xúc với các thẩm quyền liên hệ để giải quyết vấn đề một cách công bình và hợp lý.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn đại kết ENI, mục sư Antoni Koulouris, Tổng Thư Ký Giáo Hội Tin Lành Hy Lạp, tuyên bố rằng các hạn chế về mặt pháp lý áp đặt trên các Giáo Hội thiểu số dưới thời nhà độc tài Metaxas hồi năm 1936-37 vẫn còn hiệu lực, chẳng hạn cần phải có sự chuẩn y của một vị Giám Mục Chính Thống mới được xây cất một nơi phụng tự.

Giáo hội Công Giáo tại Hy Lạp có khoảng 50 ngàn tín hữu gốc Hy Lạp và 150 người thuộc nhiều sắc dân khác. Năm 1994, tối cao pháp viện Hy Lạp phán quyết rằng Giáo Hội Công Giáo được tự do tôn giáo, nhưng không có một qui chế pháp lý. Ðiều 3 của Hiến Pháp Hy Lạp, còn khẳng định rằng Chính Thống Giáo là "tôn giáo chính" của quốc gia và nếu không có phép trước của Giáo Hội Chính Thống, mọi việc phiên dịch Kinh Thánh đều bị cấm.


ÐTC kêu gọi hòa bình tại Ethiopia và Eritrea

ÐTC kêu gọi hòa bình tại Ethiopia và Eritrea.

Vatican - 3.03.99 - Trong buổi tiếp chung sáng thứ Tư mùng 3.03.99, tại Quảng Trường Thánh Phêrô, ÐTC kêu gọi hòa bình cho Ethiopia và Eritrea và ca ngợi quyết định mới đây của hai bên đi đến đình chiến, do trung gian của Tổ Chức các quốc gia thuộc Liên Hiệp Châu Phi, sau những trận đánh dữ dội và đẫm máu trong những tuần vừa qua.

ÐTC nói: "Tôi ca ngợi quyết định khôn ngoan của Ethiopia và Eritrea. Tôi theo dõi quyết định này bằng lời cầu nguyện sốt sắng. Chỉ có quyết định như vậy mới có thể đi đến chấm dứt cuộc tranh chấp huynh đệ tương tàn, mới có thể đem lại bình thản cho tâm hồn, cho người dân và mới có thể cổ võ một kiểu mẫu mới của việc cai trị và của cuộc chung sống hòa bình tại Lục Ðịa Châu Phi".


ÐTC thành lập giáo phận mới tại Brazil

ÐTC thành lập giáo phận mới tại Brazil.

Vatican - 3.03.99 - ÐTC vừa cho thành lập một giáo phận mới tại Brazil là giáo phận Caraguatatuba, với lãnh thổ cắt chia bởi giáo phận Santos, thuộc miền Nam. Giáo phận mới là giáo phận nằm trong Giáo Tỉnh São Paulo. Giáo phận mới rộng 2,121 cây số vuông, với 210 ngàn dân cư, trong đó có 175 ngàn là người công giáo, được chia thành 7 giáo xứ do 14 Linh Mục coi sóc (6 linh mục giáo phận và 8 linh mục dòng), với sự cộng tác của 2 thầy Sáu vĩnh viễn, 3 Tu Huynh và 42 Nữ Tu. Số Ðại Chủng Sinh hiện nay là 10 thầy. ÐTC bổ nhiệm Cha Fernando Mason, thuộc Dòng Phanxico Viện Tu (Conventuel) làm giám mục tiên khởi của Giáo Phận mới. Cha Mason năm nay 54 tuổi, hiện là bề trên tỉnh Dòng tại Brazil, trước đó cha đã giữ chức vụ Giám Ðốc Tập Viện, Giám Ðốc Chủng Viện và Cha Sở.


Back to Radio Veritas Asia Home Page