Tin Tức và Thời Sự
ngày 02 tháng 03/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


368 nhà truyền giáo Nhật Bản làm việc ở nước ngoài

368 nhà truyền giáo Nhật Bản làm việc ở nước ngoài.

(UCAN JA2121.1017 2/03/99) - Nhật Bản (Tokyo) - Giáo Hội Công Giáo Nhật Bản hiện có 368 nhà truyền giáo người Nhật đang làm việc ở nước ngoài.

Trên đây là thống kê được ghi nhận trong một bản báo cáo dày 112 trang mang tựa đề: "Các nhà truyền Giáo Nhật Bản, '98", do hai Ủy Ban, một đặc trách về di dân và một về quan hệ quốc tế, thuộc Hội Ðồng Giám Mục Nhật Bản, soạn thảo. Con số nhà truyền giáo tập trung đông nhất ở Nam Mỹ, với 117 vị, và có 111 vị đang làm công tác tông đồ tại 15 quốc gia khác thuộc Á Châu. Ngoài con số các nhà truyền giáo, mà giáo hội Công Giáo mô tả là những chiếc cầu nối liền Nhật Bản với thế giới, bản báo cáo cũng cung cấp những thông tin liên quan tới những nhân viên có liên lạc mật thiết với giáo hội Công Giáo Nhật hiện đang công tác ở nước ngoài. Danh sách các linh mục, tu sĩ người Nhật đang đi học ở nước ngoài, đang công tác cho nhà Dòng hay làm mục vụ cho các cộng đoàn người Nhật ở ngoại quốc, cũng được liệt kê trong bản báo cáo.

Bản báo cáo cho biết, tính đến đầu năm 1998, tổng số tín hữu Công Giáo Nhật chiếm 0,35% trong tổng số 126 triệu dân, tương đương khoảng 442 ngàn người Công Giáo.


Lễ nghi mừng việc Chúa Giêsu chịu phép rửa vào năm 2000 sẽ được cử hành tại Jordani

Lễ nghi mừng việc Chúa Giêsu chịu phép rửa vào năm 2000 sẽ được cử hành tại Jordani.

Aman [Apic 2/03/99] - Các nghi lễ mừng việc Chúa Giêsu chịu phép rửa vào ngày 7/01 năm 2000 sẽ được cử hành tại Wadi Kharrara, Jordani. Phát ngôn viên của Tòa Sứ Thần Tòa Thánh tại thủ đô Aman đã xác nhận như trên với thông tín viên hãng thông tấn Công Giáo Apic của Thụy Sĩ.

Cho đến nay, nguời ta thường đặt nơi Chúa Giêsu chịu phép rửa ở phía Tây sông Jordan, tức trên phần đất hiện đang được Israel kiểm soát.

Từ 30 năm nay, nơi Chúa Giêsu chịu phép rửa chỉ được mở ra cho khách hành hương mỗi năm ba ngày.

Về phía chính quyền Jordani, nguời ta đã bắt đầu xây cất một trung tâm đón tiếp khách hành hương tại nơi Chúa Giêsu đã chịu phép rửa. Những người tin rằng nơi Chúa Giêsu chịu phép rửa nằm trên phần đất thuộc về Jordani, đã trích dẫn một đoạn kinh thánh theo đó "Gioan Tẩy giả làm phép rửa tại Betania, bên kia sông Jordan" Nhiều di tích của Giáo Hội tiên khởi cũng đã được tìm thấy tại Wadi Kharrara.

Các quan sát viên cho rằng sẽ có nhiều khách hành hương đến Wadi Kharrara hơn là tây ngạn sông Jordan, bởi vì đường bay quốc tế qua ngã Aman rẽ hơn qua Tel Aviv.


Thụy Sĩ giúp trùng tu một trung tâm hành hương Chính Thống Giáo tại Ethiopi

Thụy Sĩ giúp trùng tu một trung tâm hành hương Chính Thống Giáo tại Ethiopi.

Adis Abeba [Apic 2/03/99] - Hôm thứ Sáu [26/02/99] vừa qua, Ðại Sứ Thụy Sĩ tại Ethiopi và Bộ Trưởng Văn Hóa Ethiopi đã khánh thành Nhà Thờ Adadi Mariam. Nhà Thờ này cách thủ đô Adis Abeba 65 cây số và được xem là một trung tâm hành hương nỗi tiếng tại Ethiopi.

Ðây là một Nhà Thờ hầm được đẻo trong đá cách đây 500 năm. Hằng năm, cứ đến ngày 29/01, Ngày của Mẹ Maria, các tín hữu Chính Thống tập trung về đây để cầu nguyện. Ðược Quĩ phát triển và hợp tác của Thụy Sĩ tài trợ và với sự góp công của dân chúng địa phương, công cuộc trùng tu đã kéo dài trong 18 tháng. Nhờ một chiếc cầu dành cho nguời đi bộ vừa được thiết lập, từ nay khách hành hương và du lịch có thể đến đây suốt năm. Các cơ sở đón tiếp do dân chúng địa phương quản lý cũng tạo thêm công ăn việc làm.


Ðức Hồng Y Roger Etchegaray được tặng bằng "Tiến Sĩ danh dự"

Ðức Hồng Y Roger Etchegaray được tặng bằng "Tiến Sĩ danh dự".

Milano - 02.03.99 - Thứ Hai mùng 1 tháng 3/1999, Ðại Học Công Giáo "Thánh Tâm Chúa Giêsu" tại Milano, đã trao tặng bằng Tiến Sĩ danh dự về Kinh Tế và Thương Mại cho Ðức Hồng Y Roger Etchegary, người Pháp, cựu chủ tịch Hội Ðồng Tòa Thánh về Công Lý và Hòa Bình, và hiện nay là Chủ Tịch Ủy Ban Trung Ương Năm Thánh 2000.

Lễ nghi trao tặng diễn ra tại Phân Khoa Kinh Tế của Ðại Học ở Milano, với sự hiện diện của Giáo Sư Viện Trưởøng Sergio Zaninelli, Khoa Trưởng Phân Khoa Kinh Tế, giáo sư Cova, Ðức Hồng Y Carlo Maria Martini, Tổng Giám Mục giáo phận Milano, Ðức Tổng Giám Mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, chủ tịch Hội Ðồng Tòa Thánh về Công Lý và Hòa Bình, nhiều giáo sư và sinh viên của Phân Khoa Kinh Tế.

Trong bản tuyên dương công trạng, Giáo Sư Viện Trưởng nêu cao công việc giáo dục của Ðức Hồng Y Etchegaray trong những năm lãnh đạo Hội Ðồng Tòa Thánh về Công Lý và Hòa Bình, một công việc được liên kết với quan niệm về phát triển. Công việc phát triển không thể bỏ qua chiều kích kinh tế, nhưng còn đặt nó trong viễn tượng của một phát triển toàn diện con người và cộng đồng, như điều kiện cần thiết cho việc củng cố nền hòa bình.


Nạn thiếu Linh Mục tại Australia

Nạn thiếu Linh Mục tại Australia.

(Avvenire 02.03.99) - Sydney - 02.03.99 - Nạn thiếu Linh Mục tại Australia là một trong các vấn đề đã được nêu lên trong Khóa Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục thế giới mới đây về Châu Ðại Dương, nhưng đây không phải là vấn đề mới.

Nạn thiếu Linh Mục đang gây nên những thiệt hại lớn lao cho việc rao giảng Tin Mừng và là mối lo lắng của các vị chủ chăn và của các Giáo Hội địa phương tại Australia. Giáo Hội tại Australia hiện nay chỉ có 2,097 Linh Mục giáo phận cho 5 triệu người Công Giáo. Nhưng vấn đề con số ít hay nhiều không phải là mối lo ngại chính; mối lo chính là vấn đề hạng tuổi của các Linh Mục. Ða số Linh Mục Australia nay trên 65 tuổi. Số chủng sinh trong cả nước hiện nay chỉ có 27 thầy. Số Linh Mục mới không thể bù đắp vào số già nua và chết đi. Tình trạng lo ngại này sẽ còn kéo dài cho tới lúc nào ? Một câu hỏi không ai có thể tìm ra câu trả lời trong lúc này.


Back to Radio Veritas Asia Home Page