Tin Tức và Thời Sự
ngày 01 tháng 03/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Giáo Hội Công Giáo Sri Lanka phản đối tổ chức bầu cử vào thứ Năm Tuần Thánh

Giáo Hội Công Giáo Sri Lanka phản đối tổ chức bầu cử vào thứ Năm Tuần Thánh.

(AFP 1/03/99) - Sri Lanka (Colombo) - Thứ Hai 1/03/99, Giáo Hội Công Giáo Sri Lanka đã lên tiếng phản đối việc Ủy Ban bầu cử Sri Lanka tổ chức kỳ bầu cử địa phương vào đúng ngày thứ Năm Tuần Thánh, tức là ngày mùng 1 tháng 4/1999. Các lãnh tụ tôn giáo khác cũng yêu cầu hoãn lại cuộc bầu cử Hội Ðồng địa phương, vì lý do là ngày này trùng hay quá gần với các ngày lễ của Phật Giáo cũng như Hồi Giáo.

Thông thường sau ngày bầu cử, chính phủ thường ban hành lệnh giới nghiêm và Giáo Hội Công Giáo Sri Lanka than phiền rằng lệnh giới nghiêm sẽ làm gián đoạn các sinh hoạt giữ lễ ngày thứ Sáu Tuần Thánh của các tín hữu Công Giáo. Ông Dayananda Dissanayake, chủ tịch ủy ban bầu cử Sri Lanka đã ngỏ ý rằng ông không có thẩm quyền để thay đổi ngày bầu cử ban hội đồng tỉnh, được dự trù vào ngày mùng 1 tháng 4/1999 tới đây.


Các tín hữu Công Giáo Myanmar tổ chức rước kiệu Ðức Mẹ Lộ Ðức

Các tín hữu Công Giáo Myanmar tổ chức rước kiệu Ðức Mẹ Lộ Ðức.

(UCAN MY2090.1017 1/03/99) - Myanmar (Yangoon) - Hơn 3,000 tín hữu Công Giáo Myanmar đã tham dự cuộc rước kiệu mừng kính Ðức Mẹ Lộ Ðức, diễn ra trên đường phố thủ đô Yangoon ngày 6/02/99 vừa qua.

Sau thánh lễ đồng tế tại nhà thờ thánh Gioan, tượng Ðức Mẹ Lộ Ðức được rước qua các đường phố ở thủ đô, theo sau là hàng ngàn tín hữu đọc kinh Mân Côi và hát thánh ca. Lễ mừng kính Ðức Mẹ Lộ Ðức là một biến cố được cử hành vào tháng Hai tại Myanmar. Tín hữu thuộc các tôn giáo khác cũng tham gia cuộc rước kiệu. Ðây là năm thứ 15, giáo xứ thánh Gioan mừng lễ kỷ niệm cuộc hiện ra của Ðức Mẹ với thánh nữ Bernadetta từ ngày 11/02 đến ngày 16/07 năm 1858 tại Lộ Ðức bên Pháp.

Linh Mục Saw David, cha xứ nhà thờ thánh Gioan đã bày tỏ lòng biết ơn đối với các tín hữu đã nhiệt thành tham gia lễ mừng kính Ðức Mẹ Lộ Ðức, và luôn cả ban lãnh đạo chính quyền địa phương dù họ không phải là người Công Giáo, nhưng đã hết lòng ủng hộ và tạo điều kiện dễ dàng để cuộc rước kiệu được thành công mỹ mãn. Một giáo dân Công Giáo tham dự cuộc rước kiệu đã bày tỏ cảm nghĩ như sau: "Là một người Công Giáo, tôi cảm thấy hãnh diện và coi đây là giờ phút chiến thắng của giáo hội Công Giáo. Nếu chỉ là một người đứng coi từ bên ngoài thì có lẽ tôi sẽ không cảm nghiệm được điều này.


Ðức Hồng Y Tổng Giám Mục Manila đề nghị đứng ra làm trung gian thương thuyết

Ðức Hồng Y Tổng Giám Mục Manila đề nghị đứng ra làm trung gian thương thuyết.

(AFP 1/03/99) - Philippines (Manila) - Thứ Hai 1/03/99, Ðức Hồng Y Jaime Sin, Tổng Giám Mục Manila, đã đề nghị đứng ra làm trung gian nhắm mở lại cuộc thương thuyết giữa chính phủ và các phiến quân cộng sản, bị Tổng Thống Joseph Estrada đình hoãn sau khi các phiến quân bắt cóc hai sĩ quan cao cấp của quân đội.

Trong thông cáo công bố từ tòa Tổng Giám Mục, Ðức Hồng Y Sin nói như sau: "Cửa văn phòng của tôi rộng mở để Chính Phủ và Mặt Trận Giải Phóng Quốc Gia mở lại cuộc đối thoại với nhau. Tôi đã chuẩn bị và sẵn sàng đứng ra làm trung gian nếu cần. Tòa Tổng Giám Mục có thể trở thành nơi để hai bên ngồi lại với nhau. Việc đình hoãn thương thuyết chỉ gây thêm tình trạng gây hấn và đưa đến những thiệt hại vê nhân mạng mà thôi." Trong thông cáo, vị Tổng Giám Mục Manila không nhắc tới việc một vị tướng và một đại úy của quân đội Philippines bị các phiến quân bắt cóc. Trong khi chính phủ Philippines thì khẳng định là thương thuyết hòa bình chỉ tái diễn khi nào hai sĩ quan này được trả tự do. Mặt Trận Dân Chủ Quốc Gia cảnh cáo là họ sẽ đem hai sĩ quan này ra xét xử và hai người này có thể bị kết án tử hình.


ÐTC tiếp Ban Giám Ðốc và sinh viên Ðại Chủng Viện Saint Mary ở Cleveland (Hoa Kỳ)

ÐTC tiếp Ban Giám Ðốc và sinh viên Ðại Chủng Viện Saint Mary ở Cleveland (Hoa Kỳ).

Vatican - 01.03.99 - Sáng thứ Hai, mùng 1 tháng 3/1999, ÐTC tiếp Ban Giám Ðốc và các sinh viên Ðại Chủng Viện Saint Mary ở Cleveland (Hoa Kỳ) đến hành hương Roma, nhân dịp mừng kỷ niệm 150 năm thành lập Học Viện, để tạ ơn Chúa và để kính viếng các nơi thánh, đã được thánh hóa bằng máu của hai Thánh Tông Ðồ Phêrô-Phaolô và các Vị Tử đạo khác, những kẻ đã đổ máu mình ra để minh chứng Chúa Kitô và Phúc Âm của Người trong các thế kỷ đầu Giáo Hội.

Trong diễn văn ngắn đọc cho Ban Giám Ðốc và các Chủng Sinh, ÐTC cầu chúc rằng cuộc hành hương Roma củng cố ước muốn trở nên những linh mục xứng đáng và những người phục vụ quảng đại các mầu nhiệm cứu rỗi, đã được phú thác cho Giáo Hội. ÐTC nói tiếp: "Ước gì cuộc gặp gỡ với Vị Kế Nghiêïp Phêrô có thể giúp các Bề Trên và các sinh viên của Chủng Viện biết đánh giá cao tính cách hoàn vũ và sự hiệp nhất Công Giáo của Giáo Hội.


ÐTC tiếp kiến nhiều phái đoàn

ÐTC tiếp kiến nhiều phái đoàn.

Vatican - 01.03.99 - Sáng thứ Hai, sau hai buổi tiếp kiến dành cho các vị tham dự Khóa Họp khoáng đại của Hội Ðồng Tòa Thánh phụ trách giáo dân và các sinh viên Chủng Viện Saint Mary ở Cleveland, ÐTC còn tiếp nhiều vị khác nữa như:

Ðức Cha Armando Dini, Tổng Giám Mục giáo phận Campobasso (miền Nam Ý) đến Roma viếng Tòa Thánh (Ad Limina) - Ðức Tổng Giám Mục Giorgio Zur, chủ tịch Hàn Lâm Viện Giáo Sĩ , tức Trường Ngoại Giao Tòa Thánh - Ðại Sứ Nam Hàn, ông Heungsoo Kim và phu nhân, đến từ giã ÐTC. Sau đó, ÐTC tiếp 10 Giám Mục miền Abruzzo và Molise (miền Trung-Ðông và miền Nam nước Ý) đến Roma "Ad Limina". Ðây là nhóm thứ hai các Giám Mục Ý đến Roma "Ad Limina" được ÐTC tiếp. Trước đây ÐTC đã tiếp gần 30 vị miền Lazio, thuộc nhóm thứ nhất.


ÐTC bổ nhiệm Giám Mục tại Pháp và cử vị đặc sứ chủ tọa lễ nghi mừng một ngàn năm Ðức Slivestro II được bầu làm Giáo Hoàng

ÐTC bổ nhiệm Giám Mục tại Pháp và cử vị đặc sứ chủ tọa lễ nghi mừng một ngàn năm Ðức Slivestro II được bầu làm Giáo Hoàng.

Vatican - 01.03.99 - Tại Pháp, ÐTC vừa bổ nhiệm Linh Mục Gilbert Louis, 59 tuổi, hiện là Tổng Ðại Diện giáo phận Sèes, làm Giám Mục giáo phận Châlons.

Ngày 11 tháng 4/1999 tới đây, tại thành phố Aurillac, thủ phủ Quận Cantal, thuộc miền Trung Nước Pháp, sẽ có lễ mừng kỷ niệm một ngàn năm Ðức Slivestro II được bầu làm Giáo Hoàng.

ÐTC cử Ðức Hồng Y Paul Poupard, chủ tịch Hội Ðồng Tòa Thánh phụ trách Văn Hóa, nhân danh ngài, chủ tọa các lễ nghi kỷ niệm, được tổ chức tại Aurillac. Ðức Slivestro II sinh tại Auvergne (Pháp) năm 938 . Tu dòng Bénédictin ở Ðan viện Saint Gérard ở thành phố Aurillac; được bầu làm Giáo Hoàng ngày 2 tháng 4 năm 999 và qua đời ngày 12.05.1003. Ngài nổi tiếng là vị bênh vực can đảm cho quyền Giáo Hoàng và là vị cải tổ kỷ luật hàng giáo sĩ.


Back to Radio Veritas Asia Home Page