Tin Tức và Thời Sự
ngày 24 tháng 02/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Hội Ðồng Giám Mục Myanmar thiết lập học viện thần học và trung tâm linh hướng

Hội Ðồng Giám Mục Myanmar thiết lập học viện thần học và trung tâm linh hướng.

(UCAN MY2089.1016 24/02/99) - Myanmar (Yangoon) - Hội Ðồng Giám Mục Myanmar đã quyết định thiết lập một viện thần học và một trung tâm linh hướng để huấn luyện và canh tân tinh thần cho hàng tu sĩ và giáo dân của Giáo Hội Công Giáo nước này.

Trong khóa họp bán niên vừa qua, các Giám Mục Myanmar đồng ý nâng cấp một trung tâm giáo lý ở Myaungmya, nằm cách thủ đô Yangoon 45 cây số về hướng Tây Nam, thành học viện triết và thần học dành riêng cho các tu sĩ và giáo dân. Ngoài ra một trung tâm linh hướng ở Anisakhan, cách Yangoon 758 cây số về hướng Ðông Bắc cũng sẽ được thiết lập dành riêng cho việc huấn luyện các tu sĩ và giáo dân. Ðức Cha Charles Maung Bo, Giám Mục Pathein và là chủ tịch Ủy Ban Mừng Ðại Năm Thánh 2000 của Hội Ðồng Giám Mục Myanmar loan báo, lễ mừng Ðại Năm Thánh 2000 của giáo hội Công Giáo Myanmar sẽ được tổ chức từ ngày mùng 5 đến ngày 7 tháng 2 năm 2000 tại Mandalay. Mỗi giáo phận trong tổng số 12 giáo phận của giáo hội Myanmar sẽ gửi đại diện đến tham dự các sinh hoạt mừng Ðại Năm Thánh.

Trong phiên họp với các Giám Mục Myanmar dạo trung tuần tháng Giêng 1999 vừa qua, Ðức Tổng Giám Mục Luigi Bressan, sứ thần Tòa Thánh tại các nước Thái Lan, Lào-Cambốt và Myanmar, đã kêu gọi toàn thể giáo hội Công Giáo Myanmar hãy tích cực tham gia chương trình mừng Ðại Năm Thánh. Ngài kêu gọi giáo hội địa phương hãy thăng tiến các cuộc đối thoại đại kết và liên tôn, chọn các địa điểm hành hương trên toàn nước cũng như ở các giáo phận, và mở các khóa hội thảo nhắm đào sâu đức tin của các tín hữu, trong năm thánh 1999 này, là năm được dành cho Thiên Chúa Cha. Ðức Tổng Giám Mục Bressan cũng kêu gọi giáo hội địa phương hãy phổ biến rộng rãi, sứ điệp của ÐTC Gioan Phaolô về ngày Cầu Nguyện cho hòa bình thế giới năm 1999, để giúp cải tiến các giá trị trong xã hội, đặc biệt là các giá trị có liên quan đến quyền tự do và phẩm giá con người và sau cùng, ngài nhấn mạnh tới nhu cầu mở các khóa huấn luyện về thần học cho các linh mục cũng như các chủng sinh, sự tham gia của hàng tu sĩ vào các chương trình canh tân, và thiết lập một hội đồng tài chánh trong mỗi giáo phận.


Người Kitô ở Nepal hoan nghênh việc cấm quảng cáo thuốc lá và rượu trên đài phát thanh và truyền hình

Người Kitô ở Nepal hoan nghênh việc cấm quảng cáo thuốc lá và rượu trên đài phát thanh và truyền hình.

(UCAN NP2072.1016 24/02/99) - Nepal (Katmandu) - Các tín hữu Kitô tại Nepal đã hoan nghênh một quyết định của chính phủ nước này, cấm quảng cáo thuốc lá và rượu trên đài phát thanh và truyền hình, luôn cả cơ quan truyền thông do chính phủ quản lý.

Các tổ chức Công Giáo và Tin Lành ở Nepal cho rằng thuốc lá và rượu là hai cám dỗ của sự dữ và hết lòng ủng hộ quyết định này của chính phủ. Linh Mục Pius Perumana, cha sở giáo xứ Ðức Mẹ Lên Trời ở thủ đô Kathmandu, bày tỏ cảm nghĩ rằng tất cả các tín hữu Công Giáo Nepal nên hết lòng ủng hộ các nỗ lực bài trừ những nguy hiểm do thuốc lá và rượu gây ra, đặc biệt về mặt sức khỏe. Cha Parumana hy vọng là việc nghiêm cấm này sẽ có hiệu lực vĩnh viễn, cho dù đài phát thanh và truyền hình do chính phủ Nepal quản lý sẽ mất đi nguồn lợi tức hơn nửa triệu Mỹ Kim mỗi năm, bằng quảng cáo do các công ty thuốc lá và rượu đặt mua.


Các nhà lãnh đạo tôn giáo Ấn Ðộ tham gia ngày cầu nguyện-biểu tình của người Kitô

Các nhà lãnh đạo tôn giáo Ấn Ðộ tham gia ngày cầu nguyện-biểu tình của người Kitô.

(UCAN IA2099.1016 24/02/99) - Ấn Ðộ (New Delhi) - Ngày 21/02/99 vừa qua, Chúa Nhật thứ Nhất mùa Chay, nhiều nhà lãnh đạo tôn giáo ở Ấn Ðộ đã tham gia ngày cầu nguyện-biểu tình của người Kitô ở thủ đô New Delhi, để phản đối các vụ bạo động do các thành phần Ấn Giáo cực đoan chủ mưu, nhắm vào các tôn giáo thiểu số. Cùng trong ngày, tại hầu hết các giáo phận và thủ phủ các bang Ấn Ðộ, các lãnh tụ tôn giáo đều tham gia buổi cầu nguyện đại kết để tỏ tình liên đới với người Kitô.

Tại thủ đô New Delhi, lãnh tụ các tôn giáo như, đạo B'ø Hai, Phật Giáo, Ấn Giáo, Do Thái Giáo, đạo Sikh, Công Giáo và Tin Lành, tổ chức buổi lễ ăn chay-cầu nguyện để tái xác định truyền thống khoan nhượng tôn giáo và chung sống hòa hợp của Ấn Ðộ. Khoảng 4,000 tín hữu thuộc các tôn giáo đã tham gia buổi lễ cầu nguyện. Ðức Cha Alan de Lastic, Tổng Giám Mục New Delhi cùng với 25 Giám Mục Công Giáo cũng có mặt. Theo Ðức Tổng Giám Mục Alan de Lastic, ngày cầu nguyện toàn quốc này là cần thiết để gia tăng sức mạnh cho các tín hữu và gây sự chú ý của các chính trị gia rằng, các vụ tấn công người Kitô ở Ấn Ðộ vẫn còn đang tiếp diễn. Cầu nguyện là võ khí lợi hại nhất của người Kitô để hoán cải con người và mang họ trở về con đường hòa bình.


Quốc Hội Kurk lưu vong xin Ðức Thánh Cha can thiệp để cứu sống ông Ocalan

Quốc Hội Kurk lưu vong xin Ðức Thánh Cha can thiệp để cứu sống ông Ocalan.

Roma [Apic 24/02/99] - Chủ Tịch Quốc Hội Kurk lưu vong tại Bruxelles, Bỉ, ông Ysar Kaya, đã viết thư xin Ðức Thánh Cha can thiệp để cứu mạng sống lãnh tụ Abdullah Ocalan.

Hồi đầu tuần , trong một cuộc phỏng vấn dành cho nhựt báo Ý "Cọng Hòa", Ðức Hồng Y Angelo Sodano, quốc vụ khanh Tòa Thánh, đã khẳng định rằng Tòa Thánh sẽ can thiệp với Chính Phủ Thổ Nhỉ Kỳ để xin tha mạng cho ông Abdullah Ocalan. Vấn đề hoàn toàn có tính cách nhân đạo. Mới đây, trong chuyến viếng thăm Hoa Kỳ, Ðức Thánh Cha đã tái khẳng định phẩm giá của mỗi một người. Ngài đã lên án tính cách vô ích và dả man của án tử hình.

Trong lá thư được hãng thông tấn Fides trích dẫn, chủ tịch quốc hội Kurk lưu vong xin Ðức Thánh Cha can thiệp với chính phủ Thổ Nhỉ Kỳ để cứu mạng sống của lãnh tụ Ocalan và giải quyết vấn đề Kurd bằng con đường ngoại giao. Ngoài ra, ông Ysar Kaya cũng xin được Ðức Thánh Cha tiếp kiến cùng với phái đoàn của ông.

Hôm thứ Tư 24/02/99, khoảng 15 ngàn người Kurd đã biểu tình tại khu phố bên cạnh Vuơng Cung Thánh Ðường Ðức Bà Cả và gần hí trường Coliseo ở Roma.


Tòa Thánh hy vọng người nghèo được hưởng lợi từ khoản lợi nhuận đến từ 4 triệu du khách viếng thăm Thánh Ðịa

Tòa Thánh hy vọng người nghèo được hưởng lợi từ khoản lợi nhuận đến từ 4 triệu du khách viếng thăm Thánh Ðịa.

(Reuters 24/02/99) - Jerusalem - Giáo Hội Công Giáo hy vọng khoản lợi nhuận từ ước lượng 4 triệu du khách đến viếng thăm Thánh Ðịa vào dịp Ðại Năm Thánh, sẽ được chia sẻ giữa người nghèo và người Palestine.

Ðức Tổng Giám Mục Pietro Sambi, đặc sứ của Tòa Thánh, đã bày tỏ cảm nghĩ như trên hôm thứ Tư 24/02/99, tại một hội nghị liên tôn với chủ đề "Cơn sốt Thiên Niên Kỷ - Căn Nguyên của Hốt Hoảng hay Liên Hoan? (Millenium Fervor-A Cause for Panic or Celebration), diễn ra tại Jerusalem. Trong bài thuyết trình tại hội nghị, vị đặc sứ của Tòa Thánh nói như sau: "Niềm hy vọng của Giáo Hội là những khoản lợi thương mại đến từ các du khách sẽ được phân phối đồng đều giữa mọi thành phần trong các cộng đoàn tại Do Thái cũng như ở Palestine; và trong tinh thần đích thực của Ðại Năm Thánh, lợi nhuận đó phải đến tay những người nghèo".

Ðức Tổng Giám Mục Pietro Sambi cũng bác bỏ những tin tức được giới truyền thông phóng đại liên quan tới một số giáo phái Kitô chủ trương coi năm 2000 như là một biến cố khải huyền báo hiệu ngày tận thế. Tháng trước, chính quyền Israel đã trục xuất 14 thành viên của một giáo phái từ Hoa Kỳ, đang dự tính thực hiện hàng loạt những vụ bạo động mà họ nghĩ rằng sẽ rút ngắn ngày trở lại của Chúa Giêsu lần thứ hai, đang khi thế giới bước vào năm cuối cùng của thiên niên kỷ thứ hai và cũng là kỷ niệm 2000 năm ngày sinh của Ngài.


Quốc Hội Ý và Tòa Thánh đối nghịch nhau về vấn đề thụ tinh nhân tạo

Quốc Hội Ý và Tòa Thánh đối nghịch nhau về vấn đề thụ tinh nhân tạo.

(Reuters 24/02/99) - Roma-Thứ Tư 24/02/99, Quốc Hội Ý đã đặt mình vào thế đối nghịch với Tòa Thánh sau khi Hạ Viện Ý phê chuẩn luật cho phép các đôi vợ chông không cưới hỏi quyền xử dụng phương pháp thụ tinh nhân tạo để có con. Ðược sự ủng hộ mạnh mẽ của phe tả, dự luật được thông qua với 276 phiếu thuận và 188 phiếu chống và sẽ được gửi lên Thượng Viện nơi mà người ta tin rằng nó cũng sẽ được thông qua.

Tòa Thánh và các giới chức của Giáo Hội đã lên án các vị dân biểu bỏ phiếu thuận cho dự luật nầy và gọi ngày thứ Tư 24/02/99 vừa qua là một ngày đen tối trong lịch sử của nước Ý. Trong bài bình luận, tờ "Người Quan Sát Roma" đặt ra câu hỏi như sau: "Có thể nào Quốc Hội Ý đã thực sự gây thương tổn cho gia đình đến mức độ như vậy sao. Quyết định này đã tạo thêm một vết thương chí tử cho gia đình. Cuộc bỏ phiếu hôm thứ Tư 24/02/99, là cuộc bỏ phiếu chống lại gia đình, chống lại các gia đình "bình thường", vẫn được coi là rường cột của người dân Ý".

Ðây là một thất bại cho các chính trị gia bảo thủ người Công Giáo, mà hôm đầu tháng Hai 1999 này họ đã đạt được một thắng lợi chính trị và luân lý trước phe tả, qua việc Quốc Hội bác bỏ một điều khoản trong dự luật cho phép một người phụ nữ xử dụng tinh trùng của một người đàn ông khác không phải là chồng mình để được thụ thai. Các giới chức của Giáo Hội cho rằng dự luật này, một khi trở thành luật hẳn hoi, sẽ gây nhiều thương tổn cho trẻ em được sinh ra bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo, đặc biệt vì sự bất ổn định trong quan hệ giữa các cặp vợ chồng không có cưới hỏi. Ðức Cha Alessandro Maggiolini, Giám Mục Coma thuộc miền Bắc Ý, đã bày tỏ cảm nghĩ như sau: "Ðối tượng thường xuyên bị quên lãng trong các đạo luật như thế vẫn là trẻ em, để nhường chỗ cho cái gọi là 'tự do và quyền lợi của người lớn'. Người ta quên rằng trẻ em có quyền có một người cha và một người mẹ, được kết hiệp trong tình yêu thương và gắn bó trong một môi trường ổn định, chứ không phải trong một quan hệ mà mọi sự tùy thuộc giữa hai con người chỉ sống chung với nhau mà thôi."


Kẻ cướp hối lỗi và hôn chân vị Tổng Giám Mục

Kẻ cướp hối lỗi và hôn chân vị Tổng Giám Mục.

(Reuters 24/02/99) - Tây Ban Nha (Port of Spain) - Một người đàn ông Tây Ban Nha toan tính muốn cướp một vị Tổng Giám Mục ngay trong nhà thờ đã hối lỗi và quì xuống hôn chân của vị Tổng Giám Mục.

Ðức Cha Anthony Pantin, Tổng Giám Mục Port of Spain cho biết, sự việc xảy ra vào sáng thứ Ba (23/02/99). Một người đàn ông bịt mặt bằng một chiếc khăn đỏ đã xông vào nhà thờ, dùng dao dí vào cổ ngài và đòi ngài đưa tiền. Ðức Cha Pantin nhận ra giọng của người đàn ông này tên là Wayne Peters và cũng chính là người mà ngài mới giúp đỡ gần đây. Ngài đã khiển trách ông Wayne có hành động đáng xấu hổ trong nhà thờ. Ông Wayne đã khóc và nằm phục xuống dưới nền nhà thờ. Khi được yêu cầu rời nhà thờ, ông đã xin lỗi Ðức Cha và quì xuống hôn chân ngài.


Lễ bổn mạng của Thánh Anthony thành Padua tại Bangladesh

Lễ bổn mạng của Thánh Anthony thành Padua tại Bangladesh.

(UCAN BA2049.1016 24/02/99) - Bangladesh (Gazipur) - Trong ngày lễ bổn mạng của Thánh Anthony thành Padua, vị Giám Mục chủ tế thánh lễ đã kêu gọi khoảng 30 ngàn tín hữu hãy quay về và tập trung đức tin của họ nơi Thiên Chúa Cha.

Thánh lễ diễn ra ngày 12/02/99 tại giáo xứ Nagori thuộc Panjora, nằm cách thủ đô Dhaka khoảng 40 kilômét về hướng Ðông Bắc. Giảng trong thánh lễ, Ðức Cha Linus Gomes, Dòng Tên, hiện đã về hưu, đã nói như sau: "Anthony thành Padua trở thành Thánh do bởi những công việc Thánh Nhân đã làm vì danh nghĩa Chúa Giêsu và với đức tin nơi Thiên Chúa. Tuy nhiều người trong chúng ta đã quay mặt với Thiên Chúa, tất cả đều được mời gọi đến với Ngài, Ðấng sẽ tha thứ cho chúng ta nếu chúng ta trở lại. Chúng ta hãy noi gương của Thánh nhân".

Ðức Cha Linus Gomes cũng kêu gọi các tín hữu đã tham dự lễ bổn mạng của Thánh Anthony thành Padua hồi năm ngoái, hãy suy tư về sự trưởng thành của mình, đặc biệt là phương diện tinh thần và hãy cầu nguyện xin thánh Anthony cầu bầu với Thiên Chúa để xin ơn nâng đỡ giúp đào sâu đức tin. Lễ bổn mạng của Thánh Anthony năm 1999 này mang một ý nghĩa đặc biệt, bởi vì đây là năm được dành cho Thiên Chúa Cha, trong giai đoạn 3 năm chuẩn bị mừng Ðại Năm Thánh 2000.


Ðức Thượng Phụ Alexis II mừng sinh nhựt thứ 70

Ðức Thượng Phụ Alexis II mừng sinh nhựt thứ 70.

Mascova [Apic 24/02/99] - Sinh Nhật thứ 70 của Ðức thượng phụ Alexis II, Giáo Chủ Giáo Hội Chính Thống Nga, đã được mừng long trọng tại thủ đô Mascova.

Trong những ngày vừa qua, tổng thống Boris Yeltsin, các chính trị gia thuộc mọi khuynh hướng, các nhà doanh nghiệp đã tham dự nhiều cuộc lễ được tổ chức để mừng sinh nhựt thứ 70 của Ðức Thượng Phụ Alexis II. Ðài Truyền Hình quốc gia đã cho trình chiếu nguyên một chương trình dành riêng cho Ðức Thượng Phụ. Các tờ báo lớn trong nước cũng đăng ở trang đầu các cuộc phỏng vấn qua đó Ðức Alexis II nói về sự nghiệp cũng như bày tỏ quan ngại của ngài về tình hình bất ổn hiện tại.

Trong bầu khí tưng bừng của ngày lễ, người ta không còn chú ý đến những lời đồn thổi được đăng trên báo chí xuất bản tại Anh Quốc, theo đó hồi năm 1958, lúc còn là một Linh Mục trẻ tại Estoni, Ðức Thượng Phụ Alexis đã làm việc cho cơ quan mật vụ KGB với tên là "Drozdov".

Theo một tài liệu của chi nhánh KGB tại Estoni được báo "the Guardian" trích thuật, "Drozdov" đựợc thăng chức Giám Mục là để đi lại trong các nước tư bản với tư cách là thành viên của phái đoàn Giáo Hội và như vậy dễ dàng hoạt động cho Liên Xô.

Mặc dù Giáo Hội Chính Thống Nga và KGB không bao giờ chính thức nhìn nhận, nhưng ai cũng biết rằng dưới thời cọng sản, không có một sự bổ nhiệm Giám Mục nào mà không có sự chuẩn y của KGB.

Năm 1991, trong một bài phỏng vấn dành cho báo Izvestia, Ðức Thượng Phụ Alexis II đã chính thức lên tiếng xin lỗi những ai đã phải đau khổ vì sự thỏa hiệp, sự thinh lặng và thái độ thụ động cũng như sự hợp tác của Giáo Hội với chế độ Cọng Sản.

Tuy nhiên, sau khi chế độ cọng sản sụp đỗ, vì lập trường không phe phái và nhờ tài ngoại giao của mình, Ðức Thượng Phụ Alexis II được mọi nguời xem như là nhân vật duy nhứt trong nước được đại diện các đảng phái tôn trọng và ủng hộ.


ÐTC bổ nhiệm Viên Chức Giáo Triều Roma, và bổ nhiệm nhiều Giám Mục tại nhiều nước khác nhau

ÐTC bổ nhiệm Viên Chức Giáo Triều Roma, và bổ nhiệm nhiều Giám Mục tại nhiều nước khác nhau.

Vatican - 24.02.99 - ÐTC vừa bổ nhiệm hai vị thẩm phán mới của Tòa Án Rota Romana: Ðức Ông Americo Ciani, người Ý và Jair Ferreira Pena, nguời Brazil. Viện Thẩm phán Rota gồm 20 vị thẩm phán: 8 vị người Ý, 2 Ba Lan, 2 Hoa Kỳ, 2 Tây Ban Nha, một vị thuộc các nước: Ái Nhĩ Lan, Slovak, Ðức, Pháp, Brazil và Liban. Vị đứng đầu viện: Ðức Tổng Giám Mục Mario Pompedda, nguời Ý.

Tại Hungari - ÐTC bổ nhiệm Linh Mục Babel Balázs, hiện là Giám Ðốc Ðại Chủng Viện Giáo Phận Vác, làm Tổng Giám Mục phó với quyền kế vị Tổng Giáo Phận Kalocsa-Kecskemét.

Tại Brazil - ÐTC chấp nhận đơn xin từ chức của Ðức Cha Benedicto Domingos Coscia, Giám Mục giáo phận Jatai, vì lý do tuổi tác và bổ nhiệm Ðức Cha Miguel Pedro Mundo, 62 tuổi, hiện là Giám Mục phụ tá của Giáo Phận này, lên làm Giám Mục chính tòa. Vẫn tại Brazil - Ðức Gioan Phaolô II bổ nhiệm linh mục Antonio Lino Silva Dinis, 56 tuổi, thuộc hàng giáo sĩ của Tổng Giáo Phận Braga, bên Bồ Ðào Nha, hiện là Giám Ðốc Ðại Chủng Viện giáo phận Thánh Pio X, làm Giám Mục Giáo Phận Itumbiara bên Brazil. Cũng tại Brazil - ÐTC bổ nhiệm Linh Mục Pertinez Fernandez Lagoas, 47 tuổi, thuộc Dòng Thánh Augustino, hiện giữ chức Bề Trên Giám Tỉnh đặc ủy của Dòng tại Trung Mỹ Châu (Costa Rica) làm Giám Mục Giáo Phận Rio Branco.

Tại Cameroun - Ðức Gioan Phaolô II thiết lập giáo phận mới Manife, với lãnh thổ cắt chia từ Giáo Phận Buéa; đồng thời bổ nhiệm linh mục Francis Teke Lysinge, 61 tuổi, thuộc hàng giáo sĩ giáo phận Buéa, hiện là vị linh hướng Ðại Chủng Viện miền "Thánh Toma Aquino" ở Bambui, làm Giám Mục giáo phân mới. Giáo Phận mới Manife là Giáo Phận phụ thuộc của Giáo Tỉnh Bamenda, rộng hơn 10 ngàn cây số vuông với 337 ngàn dân cư, trong đó có 35 ngàn người Công Giáo.

Cũng tại Cameroun - ÐTC bổ nhiệm Linh Mục Dieudonné Bogmis, 44 tuổi, hiện là linh hướng và giáo sư Thần Học tại Ðại Chủng Viện của Tổng Giáo Phận Douala, làm Giám Mục phụ tá của Giáo Phận này.


ÐTC gửi điện văn chia buồn về vụ tuyết lở bên Áo Quốc

ÐTC gửi điện văn chia buồn về vụ tuyết lở bên Áo Quốc.

Vatican - 24.02.99 - Trong điện văn do Ðức Hồng Y Angelo Sodano, Quốc Vụ Khanh, nhân danh ÐTC, gửi tới Ðức Giám Mục giáo phận Innsbruck (Áo Quốc), ÐTC bày tỏ sự đau đớn và xúc động của ngài về tai nạn lớn lao xẩy ra trong thung lũng Galtur do vụ tuyết lở sụp, gây nên nhiều người chết, bị thương và mất tích. Trong điện văn, Ðức Hồng Y quả quyết rằng: ÐTC bày tỏ sự gần gũi thiêng liêng với các người trong gia đình đang khóc thương những người thân yêu của mình, và dâng lên Chúa lời cầu nguyện cho sự nghỉ yên đời đời cho các người đã qua đi. ÐTC khẩn xin sức an ủi của Thiên Chúa cho mọi người trong cơn thử thách này".


Bạo động giữa người Kitô và Hồi Giáo tại Ambon, Indonesia

Bạo động giữa người Kitô và Hồi Giáo tại Ambon, Indonesia.

(Reuters 24/02/99) - Indonesia (Jakarta) - Thứ Tư 24/02/99, có ít nhất là tám người bị bắn chết hay bị thiệt mạng vì trúng mũi tên, trong vụ bạo động giữa người Kitô và Hồi Giáo kéo dài trong 7 tiếng đồng hồ tại thành phố Ambon, thuộc miền Ðông Indonesia. Hàng trăm ngôi nhà đã bị đốt cháy và quân đội giữ gìn an ninh đã phải nổ súng vào đám đông để giải tán họ.

Hãng thông tấn Antara của Indonesia tường thuật rằng vụ bạo động xảy ra vào lúc 3 giờ sáng thứ Tư 24/02/99, sau khi có nhiều tiếng bom xăng nổ và tiếp theo là cuộc ấu đã giữa hai phe người Kitô và Hồi Giáo. Mũi tên làm tại gia là một trong những khí giới được dùng và có nhiều người bị chết hay bị thương vì trúng tên. Ambon, nằm cách thủ đô Jakarta khoảng 2,300 kilômét về hướng Ðông và kể từ tháng Giêng 1999 vừa qua, đã xảy ra nhiều vụ đụng độ giữa người Kitô và Hồi Giáo. Trước đó vào ngày thứ Hai 22/02/99 và thứ Ba 23/02/99, có ít nhất là 6 người cũng bị thiệt mạng vì các vụ đụng độ. Tính đến nay, tổng cộng có khoảng 160 người đã bị thiệt mạng và thành phố Ambon giờ đây chẳng khác nào như một bãi chiến trường.

Tình hình này đang tạo ra một làn sóng người tị nạn đang chen lấn trên các chuyến tàu rời Ambon để đi lánh nạn. Indonesia đang trải qua những cuộc bạo động giữa bầu khí căng thẳng ngày một tăng giữa các nhóm sắc tộc, tôn giáo; và như được đổ dầu thêm bởi nạn nghèo đói nghiêm trọng, phát sinh từ cuộc khủng hoảng chính trị, kinh tế trong nước. Cảnh sát và các binh sĩ đã được lệnh nổ súng vào những người nổi loạn để đối phó với tình trạng vô trật tự và thiếu an ninh như hiện nay. Tình hình có nguy cơ trở nên tệ hại hơn cho đến ngày tổng tuyển cử, dự trù vào ngày 7/06/99 tới đây.


Back to Radio Veritas Asia Home Page