Tin Tức và Thời Sự
ngày 16 tháng 02/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


ÐTC sẽ tiếp Ông Yasser Arafat, chủ tịch Nhà Cầm Quyền Palestine, đến Roma, để tham dự Hội Nghị của Liên Hiệp Quốc về đề tài: "Bethlem năm 2000"

ÐTC sẽ tiếp Ông Yasser Arafat, chủ tịch Nhà Cầm Quyền Palestine, đến Roma, để tham dự Hội Nghị của Liên Hiệp Quốc về đề tài: "Bethlem năm 2000".

Vatican 16/02/99 - Sáng thứ Ba, Tiến Sĩ Navarro Valls, Giám Ðốc phòng báo chí Tòa Thánh, loan tin: Thứ Sáu tới đây 19.02.99, ÐTC sẽ tiếp Ông Yasser Arafat, chủ tịch Nhà Cầm Quyền Palestine, đến Roma, để tham dự Hội Nghị của Liên Hiệp Quốc về đề tài: "Bethlem năm 2000".

Và trong tuần thứ nhất Mùa Chay, từ Chúa Nhật 21/02/99 cho đến thứ Bảy 27 tháng 2/1999, ÐTC và những cộng tác viên của Ngài tại Tòa Thánh, sẽ tham dự tuần cấm phòng hằng năm. Vị giảng thuyết cho tuần phòng năm nay là Ðức Cha Anrê Léonard, Giám Mục Namur, bên Bỉ. Mọi chương trình tiếp kiến đều được hủy bỏ.


Kết thúc cuộc gặp gỡ giữa Phái Ðoàn của Bộ Giáo Lý Ðức Tin và các Ủy Ban Giáo Lý của các Hội Ðồng Giám Mục Hoa Kỳ, Canada và Châu Ðại Dương

Kết thúc cuộc gặp gỡ giữa Phái Ðoàn của Bộ Giáo Lý Ðức Tin và các Ủy Ban Giáo Lý của các Hội Ðồng Giám Mục Hoa Kỳ, Canada và Châu Ðại Dương.

(Avvenire 16.02.99 )- San Francisco - 16.02.99. Cuộc gặp gỡ giữa phái đoàn của Bộ Giáo Lý Ðức Tin, do Ðức Hồng Y Joseph Rtazinger, Tổng Trưởng, hướng dẫn và các vị chủ tịch Ủy Ban Giáo Lý của Hội Ðồng Giám Mục Hoa Kỳ, Canada và Châu Ðại Dương tại San Francisco, kết thúc hôm thứ Sáu vừa qua 12.02.99. Cuộc gặp gỡ đã kéo dài 4 ngày, và được dành cho các vấn đề giáo lý liên hệ mật thiết với việc rao giảng Chân Lý về Chúa Giêsu Kitô trong những hoàn cảnh văn hóa khác nhau. ÐHY Joseph Ratzinger, Tổng Trưởng Bôï Giáo Lý Ðức Tin và trưởng phái đoàn Tòa Thánh, xác nhận rằng: "Tất cả các nền văn hóa có thể đón nhận chân lý về Chúa Giêsu Kitô, và mọi ngôn ngữ loài người đều có thể trở nên những xe chuyên chở Lời Chúa đến cho mọi người".

Trong các đề tài của cuộc gặp gỡ, người ta có thể lưu ý đến những đề tài sau đây về sự cộng tác giữa các giám mục và các nhà thần học, về những liên lụy của Phong Trào Phụ Nữ đối với tư tưởng Công Giáo, và về mục vụ cho các người đồng tính luyến ái.

Vào lúc kết thúc cuộc gặp gỡ, các Giám Mục Hoa Kỳ, Canada và Châu Ðại Dương cho phổ biến một thông cáo nói lên những lo lắng chung của các ngài về tình hình và đưa ra một số đề nghị để tiến đến sự cộng tác cụ thể giữa các Ủy Ban Giáo Lý của các Hội Ðồng Giám Mục địa phương và Bộ Giáo Lý Ðức Tin ở Roma.


Ðức Cha Belo cảnh cáo về một nền độc lập vội vàng cho Ðông Timor

Ðức Cha Belo cảnh cáo về một nền độc lập vội vàng cho Ðông Timor.

Dili - Ðông Timor [Apic 16/02/99] - Ðức Cha Carlos Ximenes Belo, Giám Mục Dili, Ðông Timor, đã lên tiếng cảnh cáo về một nền độc lập "vội vả" cho xứ sở của ngài. Vị Giám Mục đã từng được trao tặng giải Nobel Hòa Bình năm 1996 nói rằng cần có một giai đoạn chuyển tiếp để tạo nên sự hòa giải giữa các nhóm sắc dân khác nhau trong nước.

Phát biểu hôm thứ Ba 16/02/99 tại Melbourne, Australia, Ðức Cha Belo nói rằng cần phải có một giai đoạn tự trị hoàn toàn trong vòng 10 năm. Trong giai đoạn này, Ðông Timor vẫn có thể được xem là một phần của Indonesia. Sau giai đoạn tự trị đó, dân chúng sẽ quyết định nên hay không nên có độc lập.

Ðức Giám Mục Dili hy vọng rằng tương lai của Ðông Timor sẽ không được giải quyết bằng sự can thiệp quân sự. Nhưng nếu cần, thì quân đội đó chỉ có thể là quân đội của Liên Hiệp Quốc mà thôi. Hiện nay sự căng thẳng giữa các phe phái khác nhau trong nước ngày càng gia tăng khiến cho nhiều người sợ rằng nội chiến có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.


Back to Radio Veritas Asia Home Page