Tin Tức và Thời Sự
ngày 12 tháng 02/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


ÐTC tiếp Tổng Thống Cộng Hòa Ái Nhĩ Lan

ÐTC tiếp Tổng Thống Cộng Hòa Ái Nhĩ Lan.

Vatican - 12.02.99 - Sáng thứ Sáu, 12 tháng 2/19999, ÐTC tiếp Tổng Thống Cộng Hòa Ái Nhĩ Lan, Bà Mary McAleese, phu quân và đoàn tùy. Buổi tiếp kiến riêng kéo dài nửa giờ. Sau đó Tổng Thống đến viếng thăm Ðức Hồng Y Angelo Sodano, Quốc Vụ Khanh. Hai phái đoàn Tòa Thánh và Ái Nhĩ Lan đã bàn đến các đề tài liên hệ đến lợi ích của cả hai bên.

Như mọi người đều biết: Chính phủ Dublin đã góp phần quan trọng vào việc giải quyết vụ tranh chấp kéo dài trong nhiều năm tại Bắc Ái Nhĩ Lan và đi đến việc ký kết thỏa ước hòa bình tại Blefast tháng Tư năm 1998 giữa đại diện của Anh Quốc - Ái Nhĩ Lan và của hai phe tranh chấp; sau đó Thỏa Ước đã được chấp thuận tại Ái Nhĩ Lan tháng 5 (1998) bằng một cuộc trưng cầu dân ý.

Bà Mary Mc Aleese được bầu làm Tổng Thống ngày 31 tháng 10 năm 1997. Bà được kể là nhân vật chủ chốt của tiến trình "hiện đại hóa" Ái Nhĩ Lan trong lãnh vực kinh tế, xã hội và chính trị. Nhờ nền kinh tế phát triển và việc lành mạnh hóa nền tài chánh quốc gia, Ái Nhĩ Lan đã đạt tới các tiêu chuẩn do Thỏa Ước Maastricht đề ra, và do đó tháng 5/1998 năm ngoái, đã gia nhập nhóm thứ nhất của các quốc gia tham dự vào Khối Liên Hiệïp kinh tế và tiền tệ Châu Âu.

Dân số Ái Nhĩ Lan hiện nay là 3 triệu 644 ngàn, theo thống kê năm 1997. Các người Công Giáo chiếm hơn 90%. Việc gia tăng dân số bị đình lại nhiều trong những năm vừa qua, như tại nhiều quốc gia Châu Âu; nhưng con số thanh niên còn cao. Số người di dân vào Ái Nhĩ Lan cũng giảm bớt, nhưng số nguời Ái Nhĩ Lan di tản ra ngoài nước từ nhiều năm nay trở về quê hương lại gia tăng.

Nên nhắc lại: ÐTC Gioan Phaolô II đã viếng thăm Ái Nhĩ Lan cách đây 20 năm, vào cuối tháng 9 và đầu tháng 10 năm 1979.


Tiếp Tân tại Ðại Sứ Quán Cộng Hòa Ý cạnh Tòa Thánh nhân dịp kỷ niệm 70 năm Hòa Ước Lateranense

Tiếp Tân tại Ðại Sứ Quán Cộng Hòa Ý cạnh Tòa Thánh nhân dịp kỷ niệm 70 năm Hòa Ước Lateranense.

Roma - 12.02.99 - Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Hòa Ước Lateran giữa Tòa Thánh và Chính Phủ Ý (11.02.1929 - 1999), chiều thứ Năm 11.02.99, Ðại Sứ Quán Cộng Hòa Ý cạnh Tòa Thánh đã tổ chức buổi tiếp tân long trọng với sự tham dự: về phía Chính Phủ Ý có Tổng Thống Oscar Luigi Scalfaro, Thủ Tướng Massimo D’Alema - về phía Tòa Thánh có Ðức Hồng Y Angelo Sodano, Quốc Vụ Khanh, Ðức Tổng Giám Mục Givaonni Re, đặc trách Nội Vụ và Ðức Tổng Giám Mục Jean Louis Tauran, đặc trách Ngoại Vụ. Ngoài ra, còn có nhiều vị Ðại Sứ, Nghị Sĩ, Dân Biểu Quốc Hội và đại diện giới Văn nghệ và nhiều sĩ quan cao cấp trong Quân Ðội Cộng Hòa Ý.

Ngày 11.02.1929 cũng là ngày khai sinh Quốc Gia Thành Phố Vatican. Năm 1870, sau khi Tòa Thánh mất hết lãnh thổ, Thành Roma cũng bị chiếm, các vị Giáo Hoàng không bao giờ ra khỏi Vatican nữa. Mãi đến đời Ðức Pio XI (1922-1939), Tòa Thánh và Chính Phủ Ý đã ký Thỏa Ước công nhận Thành Phố Vatican, như một quốc gia hoàn toàn độc lập và có chủ quyền. Với sự công nhận này, các Vị Giáo Hoàng được hoàn toàn tự do và từ đó các ngài mới ra khỏi Vatican.

Trong buổi gặp gỡ tại Ðại Sứ Quán Ý, Thủ Tướng Massimo D’Alema đã tiết lộ là Chính Phủ Ý bảo đảm với Tòa Thánh, là sẽ đứng ra bênh vực quyền tự do tôn giáo tại Trung Quốc, nhân chuyến viếng thăm tới đây của Chủ Tịch Nhà Nước Trung Quốc tại Ý. Về điểm này, Ðức Hồng Y Sodano, Quốc Vụ Khanh, tuyên bố: "Chúng tôi biết ơn Nhà Cầm Quyền Ý trong những năm này, với nhiều thận trọng và tế nhị, đã luôn luôn nhắc cho Chính Phủ Trung Quốc rằng: Mối quan hệ mới giữa Ý và Trung Quốc bao gồm cả quyền tự do tôn giáo. Nước Ý, đa số thuộc Giáo Hội Công Giáo, ước muốn rằng: lá cờ của tự do tôn giáo phải luôn luôn được treo cao. Vì thế, cả trong chuyến viếng thăm tới đây của Chủ Tịch Trung Quốc, chúng tôi đã yêu cầu, nếu có thể, xin nhắc lại nguyên tắc quan trọng này về tự do tôn giáo. Tại Trung Quốc, các người Công Giáo là những công dân và những người phục vụ trung hành của Quốc Gia như các người khác, và vì thế, phải được hưởng tự do tôn giáo hoàn toàn tại đây; tự do này hiện không có tại Trung Quốc".


Back to Radio Veritas Asia Home Page