Tin Tức và Thời Sự
ngày 8 tháng 02/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Ðức Tổng Giám Mục Paul Cordes viếng thăm dân bị nạn động đát tại Colombia

Ðức Tổng Giám Mục Paul Cordes viếng thăm dân bị nạn động đát tại Colombia.

Vatican - 08.2.99 - Nhân danh ÐTC, Ðức Tổng Giám Mục Paul Cordes, Chủ Tịch Hội Ðồng Tâm ("Cor Unum") từ hôm thứ Hai 8.02.99, lên đường đi Colombia, để viếng thăm các nhóm dân bị nạn động đất hôm 25 tháng Giêng 1999 vừa qua, cách riêng hai giáo phận bị thiệt hại nặng nề hơn cả: Armenia và Pereira. Cũng nhân danh ÐTC, Chủ Tịch Hội Ðồng Tòa Thánh đem đến một số tiền cho các Giám Mục của các giáo phận bị tàn phá, như dấu hiệu của tình liên đới và sự gần gũi của ÐTC với các nạn nhân.

Theo chương trình, Ðức Tổng Giám Mục Cordès sẽ gặp chung các giám mục Colombia hiện đang tham dự khóa khoáng đại tại Bogotà (thủ đô). Trong cuộc gặp gỡ này sẽ bàn đến những thể thức để đối phó với tình hình khẩn trương do vụ động đất gây nên và đến vai trò của các cơ quan công giáo trong giờ phút khó khăn này. Ðức Cha Cordès cũng sẽ viếng thăm các nơi bị động đất để biết rõ tình hình tại chỗ. Nên nhớ lại: ngay từ lúc đầu, Giáo Hội đã được huy động trên cả thế giới để cứu trợ khẩn cấp các nạn nhân của vụ động đất khủng khiếp này. Ngày 27 tháng Giêng 1999, nghĩa là sau hai ngày xẩy ra vụ động đất, Hội Caritas Internationalis đã đáp lại tức khắc bằng việc gửi tới các người bị nạn nửa triệu Mỹ Kim.

Ðức Tổng Giám Mục Cordès đã dự tính đến việc triệu tập Hội Ðồng Quản Trị Quỹ "Phát Triển Các Dân Tộc" ("Populorum progressio") từ ngày 12 đến 14 tháng 7/1999 tới đây tại Manizales, Tổng Giáo Phận kế bên miền bị động đất. Quĩ Phát triển các dân tộc, do Ðức Gioan Phaolô II thiết lập năm 1992, để phát triển toàn diện người dân thôn quê và người dân thổ cư của Châu Mỹ Latinh.


Bang Oregon, Hoa Kỳ, phê chuẩn luật mới nhằm bảo vệ bí mật tòa giải tội

Bang Oregon, Hoa Kỳ, phê chuẩn luật mới nhằm bảo vệ bí mật tòa giải tội.

Oregon, Hoa Kỳ [Apic 8/02/99] - Quốc Hội tại Bang Oregon, Hoa Kỳ vừa phê chuẩn một dự thảo luật mới nhằm bảo vệ bí mật tòa giải tội của các tù nhân trong bang. Dự thảo luật này cấm không cho xử dụng nội dung của việc xưng tội trong các phiên tòa. Như vậy, về mặt pháp lý, bí mật tòa giải tội được xem như tuyệt đối và đứng trên tất cả những bí mật nghề nghiệp khác, như bí mật giữa luật sư và thân chủ, giữa bác sĩ và bệnh nhân. Nếu luật này được ban hành, Oregon sẽ là bang thứ 13 tại Hoa Kỳ có luật bảo vệ bí mật tuyệt đối của tòa giải tội. Theo dự tính, luật này có thể sẽ được ban hành vào cuối tháng 02/1999 này.

Năm 1996, các thẩm phán tại quận Lane, bang Oregon đã vi phạm bí mật tòa giải tội khi khai thác việc xưng tội của một nguời bị tình nghi. Vụ việc đã gây nhiều tiếng vang. Do đó, quốc hội Bang Oregon đã tiến hành việc phê chuẩn luật mới này.


Các Giám Mục Bosnia và Croatia đưa ra sáng kiến hòa giải

Các Giám Mục Bosnia và Croatia đưa ra sáng kiến hòa giải.

Zagreb, Sarajevo [Apic 8/02/99] - Các Ðức Giám Mục Công Giáo tại Banja Luka, Bosnia và Djakovo, Croatia, đã đưa ra những sáng kiến mới nhằm kêu gọi hòa giải trong vùng. Trong một buổi nói chuyện với chủ tịch Liên Minh Hồi Giáo Croat của Bosnia Herzegovina là ông Ivan Andric Luzanski, Ðức Cha Komarica, Giám Mục Giáo Phận Banja Luka, đã đề nghị tạo ra một cuộc gặp gỡ giữa các nhà lãnh đạo chính trị trong liên minh và các đại diện của phe Serbia.

Vị Giám Mục Giáo Phận Banja Lika khẳng định rằng hằng trăm nguời Serbia bị đuổi ra khỏi liên minh đã sẵn sàng trở về quê quán của họ và hằng trăm nguời Croat và Hồi Giáo cũng muốn trở về quê quán của họ.

Trong khi đó Ðức Cha Marin Srakic, Giám Mục Djakovo bên Croat cũng đưa ra những sáng kiến hòa giải như thế. Vị Giám Mục Công Giáo đã đưa ra sáng kiến hòa giải này trong một cuộc gặp gỡ với các Giám Mục Chính Thống Serbia tại thành phố Dalj, nằm trên sông Danube. Trong cuộc gặp gỡ, hai bên cũng đã thảo luận về mối quan hệ giữa Zagreb và Giáo Hội Chính Thống Serbia, vệ việc hoàn trả lại cho Giáo Hội Công Giáo những tài sản của Giáo Hội đã bị chế độ cọng sản tịch thu trong hai thập niên 40 và 50, cũng như việc dạy giáo lý trong các trường công lập.


Back to Radio Veritas Asia Home Page