Tin Tức và Thời Sự
ngày 19 tháng 01/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Cuộc gặp gỡ của các Thiện Nguyện Viên Công Giáo

Cuộc gặp gỡ của các Thiện Nguyện Viên Công Giáo.

Roma [Apic 19/1/99] - Các Thiện Nguyện Viên Công Giáo phục vụ người nghèo và những người đau khổ, được Ðức Thánh Cha mời tham dự thánh lễ sẽ được cử hành vào ngày 16/05/99 tới đây tại quảng trường thánh Phêrô. Cuộc gặp gỡ này nói lên tầm quan trọng đặc biệt mà Ðức Thánh Cha muốn dành cho các hoạt động bác ái trong năm thứ ba chuẩn bị Mừng Ðại Năm Thánh này.

Trong buổi họp báo giới thiệu sứ điệp Mùa Chay của Ðức Thánh Cha hôm thứ Ba[19/01/99], Ðức Cha Paul Cordes, chủ tịch Hội Ðồng Tòa Thánh Ðồng Tâm, cho biết rằng qua cử chỉ này Ðức Thánh Cha muốn nói lên lòng biết ơn đặc biệt đối với các thiện nguyện viên Công Giáo, đồng thời khuyến khích các tín hữu đẩy mạnh việc thực thi bác ái.

Ðề cập đến các hoạt động của Hội Ðồng Ðồng Tâm, Ðức Cha Paul Cordes cho biết Hội đồng đã khởi sự 223 dự án, mà một phần ba dành cho Phi Châu. Vị Chủ Tịch của Hội Ðồng Tòa Thánh Ðồng Tâm cũng đề cao chiến dịch "Chiếc Bánh bác ái" đang được phát động thành công tại Ý. Nhờ lòng quảng đại của các tiệm bánh mì tại Ý, chiến dịch này đã có thể tài trợ cho nhiều dự án tại vùng Ðại Hồ bên Phi Châu.


Hòa giải giữa Nam và Bắc Hàn bởi Hồng Ân của Thiên Chúa

Hòa giải giữa Nam và Bắc Hàn bởi Hồng Ân của Thiên Chúa.

(UCAN KO1759.1011 19/01/99) - Nam Hàn (Seoul) - Hòa giải thực sự giữa hai miền Nam và Bắc Hàn chỉ có thể đạt được bởi Hồng Ân của Thiên Chúa mà thôi.

Ðức Cha Andrew Choi Chang Mou, Giám Mục phụ tá Tổng Giáo Phận Seoul, đã bày tỏ cảm nghĩ như trên trong thánh lễ hàng tuần để cầu nguyện cho sự hiệp nhất giữa hai miền Nam và Bắc Hàn. Kể từ ngày 1/03/1995, tưởng niệm lần thứ 50 ngày chia đôi hai miền Nam và Bắc Hàn, hằng tuần, Ủy Ban Hòa Giải của Tổng Giáo Phận Seoul tổ chức một thánh lễ tại nhà thờ Chính Tòa Myongdong ở thủ đô Seoul. Giảng trong thánh lễ được cử hành cuối năm, Ðức Cha phụ tá Tổng Giáo Phận Seoul đã nói như sau: "Thánh lễ cầu nguyện cho sự hòa giải quốc gia có nghĩa là cởi mở tâm hồn của chúng ta với giáo hội, xã hội và tất cả dân chúng Ðại Hàn, và dâng chính chúng ta lên Thiên Chúa như của lễ hy sinh cho hòa bình và hiệp nhất. Nếu chúng ta thực sự là con cái và là môn đệ của Ðức Kitô, chúng ta phải đón nhận anh chị em của chúng ta ở miền Bắc trong tình yêu… Hòa giải thực sự chỉ có thể đạt được qua Hồng Ân của Thiên Chúa, và đây là ý nghĩa nền tảng của thánh lễ mà chúng ta cử hành mỗi tuần từ hơn 3 năm nay".

Ủy Ban Hòa Giải của Tổng Giáo Phận Seoul đang đảm nhiệm công tác gây quỹ và quyên góp đồ cứu trợ để gửi tới các anh chị em đang lâm cảnh đói kém ở miền Bắc. Trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn UCAN ngày 8/01/99 vừa qua, ông Francis Kim Dae-Min, thư ký của ủy ban cho biết, kể từ năm 1995 ủy ban đã nhận được tiền dâng cúng từ các tín hữu Công Giáo tổng cộng gần 6 triệu Mỹ Kim. Số tiền này được dùng để mua lúa mì, bắp và sữa bột để gửi sang Bắc Hàn.


Tượng Ðức Mẹ Fatima thánh du sang Tổng Giáo Phận Yangoon bên Myanmar

Tượng Ðức Mẹ Fatima thánh du sang Tổng Giáo Phận Yangoon bên Myanmar.

(MY1795.1011 19/01/99) - Myanmar (Yangoon) - Ðể chuẩn bị đón mừng Ðại Năm Thánh 2000, Tổng Giáo Phận Yangoon của Miến Ðiện, nay gọi là Myanmar, đã tổ chức một khoa hội thảo kéo dài từ ngày 8 -15 tháng Giêng 1999. Cao điểm của khóa hội thảo này là cuộc rước tượng Ðức Mẹ Fatima từ Bồ Ðào Nha. Tượng Ðức Mẹ Fatima thánh du Tổng Giáo Phận Yangoon trong vòng một tháng. Lần cuối cùng tượng Ðức Mẹ Fatima thánh du sang Myanmar là cách đây 50 năm. Lúc đó các tín hữu Công Giáo địa phương coi biến cố này là cử chỉ tạ ơn Ðức Mẹ đã giải cứu họ khỏi mối đe dọa bị cai trị bởi chế độ cộng sản.

Trong một tuần lễ hội thảo, khoảng 200 linh mục, tu sĩ nam nữ và đại diện các tổ chức tôn giáo, các bô lão tại các giáo xứ trong Tổng Giáo Phận đã thảo luận về các chương trình sinh hoạt mừng Ðại Năm Thánh 2000. Ðức Tổng Giám Mục Gabriel Thohey Mahn Gaby đã đứng ra chủ tọa các buổi hội thảo và thuyết trình, xoay quanh các đề tài về truyền giáo, truyền thông xã hội, mục vụ giáo dân và giới trẻ, đại kết và đối thoại liên tôn, cũng như các đề tài khác liên quan đến thần học và giáo lý. Ða số các tham dự viên đều đồng ý là hàng giáo phẩm của Myanmar phải đứng ra điều khiển các chương trình mừng Ðại Năm Thánh bởi vì các giáo dân thiếu kinh nghiệm tổ chức, nhất là trong những biến cố trọng đại như Ðại Năm Thánh. Cũng trong dịp này, Tổng Giáo Phận Yangoon đã phân phối cho các tham dự viên sứ điệp của ÐTC Gioan Phaolô II nhân ngày Thế Giới cầu nguyện cho Hòa Bình.


Ðại hội giới trẻ Âu Châu tại Compostella

Ðại hội giới trẻ Âu Châu tại Compostella.

(Zenit 19/01/99) - Tây Ban Nha (Compostella) - Hàng chục ngàn bạn trẻ từ khắp Âu Châu sẽ hành hương sang đền thánh Compostella bên Tây Ban Nha vào tháng 8/1999 tới đây để tham dự Ðại Hội Giới Trẻ Âu Châu.

Cuộc gặp gỡ này do Tổng Giáo Phận Compostella và Hội Ðồng Giám Mục Tây Ban Nha đứng ra tổ chức. Chủ đề đại hội là: "Trong Thế Giới Của Các Bạn, chúng tôi có thể" (In Your World, We Can). Trong các cuộc hội thảo nhân cuộc gặp gỡ này, các bạn trẻ sẽ suy tư và mưu tìm cách đáp ứng lời kêu gọi của ÐTC Gioan Phaolô II cho giới trẻ, phổ biến và áp dụng các giá trị mà ÐTC đã đưa ra trong những lần gặp gỡ của ngài với các bạn trẻ trên thế giới. Ngoài ra các tham dự viên sẽ tìm hiểu phương cách tốt nhất để xây dựng một nền Văn Minh của Tình Thương và tập trung tới những nhu cầu của Âu Châu để giúp đại lục này trở lại với cội rễ Kitô Giáo.

Trong lúc này, có khoảng 10 ngàn bạn trẻ đã tỏ ý muốn tham dự cuộc hành hương tới mộ của Thánh Giacôbê tông đồ ở Compostella. Trong số này có khoảng 200 bạn trẻ từ Trung Quốc sẽ có mặt tại Compostella nhân ngày lễ bổn mạng thánh Giacôbê. Ban tổ chức dự đoán sẽ có tổng cộng hơn 100 ngàn bạn trẻ tham dự cuộc gặp gỡ này. Ðây là một trong các sinh hoạt của riêng Tổng Giáo Phận Compostell nhân dịp Năm Thánh Compostella hay còn gọi là năm thánh của Thánh Giacôbê, đã được Ðức Tổng Giám Mục Julian Barrio của Santiago De Compostella khai mạc ngày 31/12/98 vừa qua.

Các chương trình được dự trù trong Năm Thánh tại đền thờ Thánh Giacôbê, phù hợp với lời kêu gọi của ÐTC gửi tới các tín hữu hành hương tại đền thánh Compostella dạo năm 1982. Trong dịp này, ÐTC Gioan Phaolô II đã nói như sau: "Từ Compostella này, tôi kêu gọi anh chị em với tình yêu thương, Âu Châu cũ, hãy trở lại với chính mình, trở nên chính mình và canh tân cội rễ của anh chị em. Anh chị em vẫn có thể trở thành ngọn đèn hiệu cho các nền văn minh khác, là nguồn của lòng can đảm cho sự phát triển trên thế giới".


Thủ tướng Ấn Ðộ hủy bỏ chuyến viếng thăm Ðức

Thủ tướng Ấn Ðộ hủy bỏ chuyến viếng thăm Ðức.

(AFP 17&19/01/99) - Ấn Ðộ (New Delhi) - Thủ tướng Atal Behari Vajpayee của Ấn Ðộ đã hủy bỏ chuyến viếng thăm nước Ðức, dự trù vào ngày 8/02/99 tới đây, sau khi đại sứ Ðức ở Ấn Ðộ đã mạnh mẽ phê bình những vụ bạo động chống người Kitô tại bang Gujarat ở miền Tây Ấn.

Một nhật báo của Ấn Ðộ đã trích thuật một nguồn tin trong chính phủ nói rằng Ấn Ðộ không muốn thủ tướng Vajpayee bị xấu hổ bởi những câu hỏi liên quan tới những vụ tấn công người Kitô trong chuyến đi Ðức sắp tới. Bộ ngoại giao Ấn Ðộ cũng như tòa đại sứ Ðức ở Ấn Ðộ đã từ chối phê bình tin trên đây. Một phát ngôn viên của bộ ngoại giao Ấn Ðộ nói rằng tin trên đây chỉ là lời đồn đoán, nhưng từ chối xác nhận là chuyến viếng thăm Ðức của thủ tướng Vajpayee đã bị hủy bỏ. Phát ngôn viên của tòa đại sứ Ðức thì nói rằng Ðức chưa được chính thức thông báo về quyết định này của Ấn Ðộ.

Tuần trước, ông Heinrich Dieckmann, đại sứ Ðức tại Ấn Ðộ, đưa ra lời phê bình rằng tình hình bạo động chống người Kitô đang gia tăng tại bang Gujarat là chuyện nội bộ của Ấn Ðộ, nhưng có những hệ lụy về mặt quốc tế. Ðức đang giữ ghế chủ tịch luân phiên trong Liên Hiệp Âu Châu và các nhà ngoại giao đang cứu xét tới việc công khai bày tỏ sự quan ngoại về tình cảnh của người Kitô lên chính phủ Ấn Ðộ. Các thành phần Ấn Giáo cực đoan cáo buộc các nhà truyền giáo ngoại quốc là đang chiêu dụ các tín đồ Ấn Giáo theo đạo. Thủ tướng Vajpayee đã đến kinh lý bang Gujarat và đề nghị mở một cuộc tranh luận toàn quốc về vấn đề chiêu dụ tín đồ. Tất cả các nhà lãnh đạo tôn giáo sẽ được mời tham dự cuộc tranh luận này. Mới đây, ông đã bác bỏ đề nghị ban hành luật nghiêm cấm việc theo đạo. Ông Vajpayee cho biết ông không có dự tính thay đổi hiến pháp hay ban hành bất cứ một đạo luật nào nghiêm cấm người dân Ấn Ðộ theo đạo. Theo ông, đối thoại là giải pháp hữu hiệu nhất để thăng tiến sự cảm thông và tin tưỡng lẫn nhau giữa các tôn giáo.

Lên tiếng trong một buổi họp báo tại bang Kerala ở miền Nam Ấn, ông Vajpayee đã nói như sau: "Tôi đã gặp các nhà lãnh đạo giáo hội Công Giáo Ấn Ðộ và họ đã hoan nghênh đề nghị mở cuộc đối thoại. Ðối thoại luôn luôn là điều tốt. Tôi nghĩ không một cộng đoàn nào phải cảm thấy bất an tại Ấn Ðộ này".


Tối Cao Pháp Viện Philippines rút lại quyết định đình hoãn cuộc hành quyết

Tối Cao Pháp Viện Philippines rút lại quyết định đình hoãn cuộc hành quyết.

(AFP 19/01/99) - Philippines (Manila) - Thứ Ba 19/01/99, Tối Cao Pháp Viện đã rút lại quyết định đình hoãn cuộc hành quyết tội nhân bị kết án tử hình về tội hãm hiếp.

Ông Leo Etchagaray bị kết án tử hình về tội hãm hiếp con gái của ông. Theo lẽ ông đã bị tử hình ngày 4/01/99 vừa qua tuy nhiên do đơn xin của luật sư, các vị thẩm phán đã bỏ phiếu đình hoãn cuộc hành quyết này cho đến tháng 6/1999. Quyết định này đã gây chia rẽ giữa hai bên công luận, một bên chống và một bên ủng hộ việc tử hình ông Etchagaray. Công chúng Philippines, trong số này có cả tổng thống Joseph Estrada hết sức phẫn nộ. Ngay cả Tối Cao Pháp Viện cũng bị đe dọa đặt bom và nhà chức trách phải gửi nhân viên an ninh đến bảo vệ các vị thẩm phán. Trong khi đó, nhiều tổ chức ủng hộ tử hình, trong số này có cả người con gái nạn nhân của ông Etchagary, đã xuống đường để đòi công lý và yêu cầu quốc hội đừng sửa đổi hiến pháp bãi bỏ án tử hình. Giáo Hội Công Giáo Philippines, đứng đầu là Ðức Hồng Y Jaime Sin, Tổng Giám Mục Manila, đã nhiều lần lên tiếng yêu cầu hoãn án tử hình. Hôm Chúa Nhật vừa qua 17/01/99, Ðức HồngY Sin đã cử hành một thánh lễ ngay tại tòa Tổng Giám Mục để cầu nguyện xin cho mọi người biết tha thứ và cho sự hiệp nhất giữa người dân trong nước, trước một vấn đề đang gây nên nhiều cuộc tranh luận, nhất là tại một quốc gia có đa số theo Công Giáo như Philippines.

Bộ Trưởng Tư Pháp của Philippines, ông Serafin Cuevas cho biết, với quyết định mới này của Tối Cao Pháp Viện, tử tội Leo Etchagaray có thể sẽ bị mang ra hành quyết trong vòng hai tuần lễ tới đây. Ðây sẽ là vụ xử tử hình đầu tiên tại Philippines kể từ 23 năm qua. Hiện nay có tổng cộng hơn 800 tội nhân bị kết án tử hình tại Philippines, phần lớn vì tội hãm hiếp, giết người và buôn lậu ma túy. Thứ Hai vừa qua 18/01/99, luật sư của ông Etchagaray cảnh cáo rằng, với tốc độ các tội nhân bị kết án tử hình hiện nay, thì trong vòng 5 năm tới đây, Philippines sẽ có khoảng 50 ngàn tử tội.


Lãnh tụ người Ðông Timor sẽ được chuyển về giam tại gia

Lãnh tụ người Ðông Timor sẽ được chuyển về giam tại gia.

(AFP 19/01/99) - Australia (Sydney) - Chính phủ Indonesia đang dự tính chuyển ông Xanana Gusmao về giam tại gia.

Một nhật báo xuất bản tại Australia số ra thứ Ba 19/01/99 đã cho biết như trên. Ông Xanana Gusmao là lãnh tụ Mặt Trận Kháng Chiến Fritilin của người Ðông Timor, đang chịu án 20 năm tù vì đã lãnh đạo cuộc kháng chiến chống lại quyền cai trị của Indonesia tại Ðông Timor. Các tổ chức quốc tế ở Tây Phương đã nhiều lần kêu gọi chính phủ Jakarta trả tự do cho ông Xanana Gusmao và việc trả tự do cho ông cũng là một trong các điều kiện để xúc tiến cuộc thương thuyết về quyền tự trị của người Ðông Timor do Liên Hiệp Quốc đứng ra làm trung gian. Gần đây, ngoại trưởng Ali Alatas của Indonesia đã nhiều lần ngỏ ý là Jakarta đang cứu xét tới việc chuyển ông Xanana Gusmao về giam tại gia và Liên Hiệp Quốc cũng ủng hộ sáng kiến này.

Tuy nhiên thứ Ba 19/01/99, ông Jose Ramos Horta, một lãnh tụ người Ðông Timor đang sống lưu vong và là người cùng được giải thưởng Nobel Hòa Bình năm 1996 với Ðức Cha Carlos Ximenes Belo, cho biết tuy ông hoan nghênh tin nói là ông Gusmao sẽ được chuyển về giam tại gia, nhưng đây không phải là sự tự do hoàn toàn mà người dân Ðông Timor đang tranh đấu. Lên tiếng trong cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh của Australia, ông Ramos Horta đã nói như sau: "Indonesia không có quyền giam giữ ông Gusmao. Vụ xử và kết án ông Gusmao dạo năm 1993 là giả tạo. Vì thế chúng tôi đòi nhà cầm quyền Indonesia phải trả tự do hoàn toàn cho ông Gusmao vô điều kiện. Jakarta cần phải biết rằng, chỉ qua việc trả tự do hoàn toàn cho ông Gusmao và cho phép ông trở về Ðông Timor, thì điều này mới mang lại sự ổn định và hòa bình cho Ðông Timor mà thôi".


Hai tín hữu Hồi Giáo Pakistan quyết định theo đạo Công Giáo

Hai tín hữu Hồi Giáo Pakistan quyết định theo đạo Công Giáo.

(Zenit 19/01/99) - Nam Hàn (Seoul) - Hai công nhân người Pakistan bị kết tội tử hình tại Nam Hàn đã gửi thư cho một nhật báo xuất bản tại Seoul nói rằng họ đã quyết định theo đạo Công Giáo.

Hai người Pakistan này là anh Amir Jamil, 31 tuổi và anh Mian Mohamad Ajaz, 27 tuổi. Trong lá thư, hai anh cho biết, kể từ năm 1997, Ðức Hồng Y Stephen Kim Sou Hwan, cựu Tổng Giám Mục Seoul và Ủy Ban Nhân Quyền Nam Hàn đã hết lòng tranh đấu để xin giảm án cho hai người. Kết quả là án tử hình của hai người đã được giảm xuống thành tù chung thân. Một đoạn trong lá thư này ghi như sau: "Theo đạo Công Giáo là một quyết định đầy khó khăn đối với chúng tôi. Chúng tôi rất khổ sở và phải can đảm hết sức. Có lẽ, cha mẹ, gia đình, người thân và bạn bè của chúng tôi sẽ từ bỏ chúng tôi. Nhưng chúng tôi đã quyết định trở thành người Công Giáo, bởi vì chúng tôi đã được tái sinh. Xin cám ơn những người anh em Công Giáo. Chúng tôi cám ơn Ðức Hồng Y Kim, các thành viên Công Giáo trong Ủy Ban Nhân Quyền Nam Hàn, và cả những anh chị em Công Giáo khác nữa. Chúng tôi sẽ không bao giờ quên họ".


Back to Radio Veritas Asia Home Page