Tin Tức và Thời Sự
ngày 18 tháng 01/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Trung tâm Thánh Mẫu lớn nhứt tại Phi Châu

Trung tâm Thánh Mẫu lớn nhứt tại Phi Châu.

Dassa - Zoumé, Bénin [Apic 18/01/99] - Một trung tâm Thánh Mẫu lớn nhứt của Phi Châu sẽ được xây cất trong giáo phận Dassa-Zoumé, thuộc mạn Ðông Nam Bénin. Từ nhiều năm qua, khách hành hương, từ khắp nơi trong nước, cũng như từ các nước láng giềng như Niger, Nigeria, Burkina Faso và Togo đã đổ xô về hang đá Arigbo để cầu nguyện với Ðức Mẹ.

Trung tâm Thánh Mẫu được dự trù xây cất dài 72 thước, rộng 62 thước và cao 47 thước. Theo ước tính, bên trong Nhà Thờ sẽ có khoảng 3,000 chỗ ngồi. Khoảng trống bên ngoài cũng có mái và có sức chứa 1,000 nguời. Ngoài ra, sân thượng hai bên nhà thờ mỗi bên cũng có khoảng 500 chỗ ngồi. Cung thánh có thể đủ chỗ cho 50 vị đồng tế.

Viên đá đầu tiên của Trung Tâm Thánh Mẫu Arigbo được lấy từ Vương Cung Thánh Ðường Ðức Bà Cả ở Roma. Ðức Hồng Y Bernadin Gantin, người Benin, Tổng Trưởng bộ các Giám Mục, là nguời đã cử hành nghi thức đặt viên đá đầu tiên dạo tháng 10/1998 năm vừa qua.

Việc xây cất trung tâm Thánh Mẫu Arigbo được tài trợ bởi nhiều ân nhân, trong đó có Ðức Thánh Cha và Hội Ðồng Giám Mục Ý.


11 nhà truyền giáo bị bắt cóc tại Sierra Leone

11 nhà truyền giáo bị bắt cóc tại Sierra Leone.

(Reuters 18/01/99) - Roma - Hãng Thông Tấn Truyền Giáo MISNA có trụ sở tại Roma loan tin hôm thứ Hai (18/01/99), có 4 linh mục, 6 nữ tu và một tu sĩ đã bị quân phiến loạn bắt cóc tại Sierra Leone.

Một nguồn tin từ thủ đô Freetown cho biết 11 vị truyền giáo nói trên bị bắt có cách đây một tuần tại quận Kissy nằm về phía đông của thủ đô. Trong số này có 3 vị linh mục và một tu sĩ người Ý, vị linh mục còn lại người Tây Ban Nha. Trong số 6 nữ tu, có 4 chị người Ấn Ðộ, một người Kenya và nữ tu thứ tư có thể là người Bangladesh. Thủ đô Freetown đang bị phá hủy bởi những trận đụng độ dữ dội kể từ ngày 6/01/99 vừa qua, giữa phiến quân với quân đội chính phủ và của lực lượng giữ gìn hòa bình ECOMOG từ Nigeria. Quân phiến loạn đang bị đẩy lui ra khỏi thủ đô, tuy nhiên những trận giao chiến lẻ tẻ vẫn tiếp diễn.


ÐTC tiếp Tổng Thống Cộng Hòa Dominicana

ÐTC tiếp Tổng Thống Cộng Hòa Dominicana.

Vatican - 18.01.99 - Lúc 11 giờ sáng thứ Hai, ÐTC đã tiếp ông Leonel Fernandez Reyna, Tồng Thống Cộng Hòa Dominicana và đoàn tùy tùng.

Tổng Thống từ Paris đến Roma chiều Chúa Nhật 17 tháng Giêng 1999. Roma là chặng thứ ba và sau cùng của chuyến công du Châu Âu của Tổng Thống. Ngày 12 tháng Giêng 1999 vừa qua, ông viếng thăm Madrid, thủ đô Tây Ban Nha. Trong chuyến viếng thăm Roma, ông và phái đoàn sẽ gặp nhà cầm quyèn Cộng Hòa Ý và ký kết một thỏa ứơc về cộng tác.

Cũng nên nhớ lại: ÐTC Gioan Phaolô II đã viếng thăm Cộng Hòa Dominicana ba lần: lần thứ nhất, ngài tới thủ đô Santo Domingo vào tháng Giêng năm 1979, sau ít tháng được bầu làm Giáo Hoàng (16.10.1978). Sau đó ngài tới Mexico, để chủ tọa Khóa Họp khoáng đại lần thứ ba của Liên Hội Ðồng các Giám Mục Châu Mỹ Latinh tại Puebla. Ðây là chuyến viếng thăm mục vụ mở đầu cho các chuyến viếng thăm quốc tế khác. Lần thứ hai ÐTC viếng thăm Cộng Hòa Dominicana vào tháng 10 năm 1984 và lần thứ ba cũng tháng 10 năm 1992: cả hai lần này liên hệ đến các lễ mừng kỷ niệm 500 năm rao giảng Tin Mừng tại Châu Mỹ Latinh.


Sứ điệp Mùa Chay 1999 của ÐTC

Sứ điệp Mùa Chay 1999 của ÐTC.

Vatican - 18.01.99 - Sứ điệp Mùa Chay 1999 của ÐTC về đề tài: "Thiên Chúa sẽ dọn một tiệc cho các dân tộc", sẽ được Ðức Tổng Giám Mục Paul Cordes, chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Ðồng Tâm ("Cor Unum"), trình bày với giới báo chí vào sáng thứ Ba 19 tháng Giêng, lúc 11:30 trưa, tại Phòng Báo Chí Tòa Thánh trên đường Hòa Giải (Conciliazione). Cùng tham dự cuộc họp báo có Ðức Tổng Giám Mục Benito Cocchi, Chủ Tịch Hội Caritas quốc gia Ý; Giám Chức Karel Kasteel, phó thư ký và ông Frank J. Devane, viên chức của Hội Ðồng.


Back to Radio Veritas Asia Home Page