Tin Tức và Thời Sự
ngày 17 tháng 01/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Indonesia sẽ không trở thành một nước Hồi Giáo

Indonesia sẽ không trở thành một nước Hồi Giáo.

(Reuters 17/01/98) - Hoa Kỳ (New York) - Tổng Thống Habibie của Indonesia cam kết sẽ chống lại bất cứ toan tính nào muốn biến Indonesia thành một nước Hồi Giáo.

Trong cuộc phỏng vấn với tuần báo Newsweek, số ra tuần này, ông Habibie cho biết như sau: "Bất cứ ai là Tổng Thống của Indonesia cũng đều phải giữ thế nào để quốc gia này không trở thành một quốc gia bị chi phối bởi tôn giáo, luôn cả bởi Hồi Giáo. Là một người có niềm tin tôn giáo và một nhà trí thức, tôi sẽ là một trong số những người đầu tiên chống lại bất cứ toan tính nào muốn biến Indonesia thành một nước Hồi Giáo. Người dân tại quốc gia này tin nơi một Thiên Chúa, tuy nhiên có nhiều đường dẫn đến Roma.

Tổng Thống Habibie lên nhậm chức tháng 5/1998 năm ngoái, sau khi cựu Tổng Thống Suharto từ chức. Trả lời câu hỏi liên quan tới ông Suharto, Tổng Thống Habibie trả lời ông không tin là cựu Tổng Thống Suharto đang đứng đàng sau những vụ bạo động giữa các sắc tộc cũng như giữa hai phía Hồi Giáo và Kitô Giáo, hiện đang làm rúng động cả nước. Ông Habibie nói như sau: "Tôi không tin là ông Suharto đang đứng đàng sau những vụ phá rối này. Ông ta đã đóng góp nhiều cho Indonesia kể từ khi quốc gia này tuyên bố độc lập cho đến khi ông từ chức. Tôi không thể hình dung rằng một người như vậy lại phạm những hành vi tội ác".


Báo cáo mới về trách nhiệm của chính phủ Guatemala trong các vụ sát hại

Báo cáo mới về trách nhiệm của chính phủ Guatemala trong các vụ sát hại.

Guatemala [Apic 17/01/99]- Một cuộc nghiên cứu mới đây cho thấy chính phủ Guatemala đã trực tiếp nhúng tay vào các vụ thảm sát trong 36 năm nội chiến. Một bản báo cáo được Tổ Chức vì tiến bộ khoa học của Hoa Kỳ và Trung Tâm Quốc Tế nghiên cứu nhân quyền công bố hôm 11/01/99 vừa qua xác nhận rằng trong 36 năm nội chiến, chính phủ Guatemala đã trực tiếp sát hại 150 ngàn người.

Theo ông Patrick Ball, chuyên viên nghiên cứu của Tổ Chức vì tiến bộ khoa học của Hoa Kỳ, chính phủ Guatemala đã trực tiếp ra lệnh sát hại hàng chục ngàn người, phần đông là dân sự. Hồ sơ cho thấy có khoảng 37 ngàn vụ ám sát do các chính phủ quân phiệt chủ trương trong thập niên 80.

Theo Giáo Hội Công Giáo, các nhóm bán quân sự phải chịu trách nhiệm về ít nhứt 400 vụ hành quyết tập thể.

Tưởng cũng nên nhắc lại: Ðức Cha Juan Gerardi, giám mục phụ tá Guatemala, đã bị sát hại ngày 26/04/98 năm vừa qua, chỉ năm ngày sau khi cho công bố bản báo cáo của ngài về những hành động tội ác của chính quyền. Có nhiều chỉ dẫn cho thấy quân đội đã nhúng tay vào vụ sát hại này. Nhưng người ta lại câu lưu một linh mục mà không đưa ra bằng chứng nào.


Ðại Hội Truyền Giáo Châu Mỹ

Ðại Hội Truyền Giáo Châu Mỹ.

Buenos Aires [Zenit 17/01/99] - Trẻ em sẽ chiếm một chỗ quan trọng trong Ðại Hội Truyền Giáo Châu Mỹ, diễn ra tại Parana, Argentina từ ngày 28/09/99 đến 3/10/99 năm nay. Ban tổ chức cho biết: sở dĩ có sự hiện diện đông đảo của trẻ em trong hội nghị là vì ngày càng có nhiều nhóm họat động với các tổ chức truyền giáo thiếu nhi cũng như ảnh hưởng của họ đối với công tác mục vụ cho trẻ em, gia đình và thày dạy của chúng.

Theo dự trù, trong mỗi phái đoàn sẽ có từ 5 đến 10 em, từ 10 đến 14 tuổi. Ðại biểu của các nước sẽ lắng nghe các em nói về sự đóng góp của họ cho hoạt động truyền giáo của Giáo Hội.

Với chủ đề "Châu Mỹ cùng với Chúa Kitô, Ðấng là Muối của Ðất chúng ta", Ðại Hội Truyền Giáo Châu Mỹ nhằm mục tiêu thúc đẩy các Giáo Hội tại lục địa loan báo Chúa Kitô cho mọi dân tộc bằng chứng tá, phục vụ và đối thoại. Ưu tiên phục vụ người nghèo cũng là một trong những chủ đề chính của Ðại Hội.


Back to Radio Veritas Asia Home Page