Tin Tức và Thời Sự
ngày 14 tháng 01/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Tự Do Tôn Giáo vẫn là yếu tố trung tâm trong chính sách của Hoa Kỳ

Tự Do Tôn Giáo vẫn là yếu tố trung tâm trong chính sách của Hoa Kỳ.

(AFP 14/01/99) - Hoa Kỳ (Washington) - Thứ Bảy 16/01/99 Hoa Kỳ sẽ cử hành "Ngày Tự Do Tôn Giáo". Ngày Tự Do Tôn Giáo này được tổng thống Bill Clinton công bố hôm thứ Năm 14/01/99.

Trong thông cáo, ông Clinton khẳng định rằng, Tự Do Tôn Giáo sẽ tiếp tục là yếu tố trung tâm trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ. Ông nói như sau: "Tự Do Tôn Giáo là một nhân quyền căn bản cần phải được mỗi quốc gia và mỗi một chính phủ tôn trọng và đảm bảo. Việc thăng tiến quyền Tự Do Tôn Giáo cho tất cả mọi người phải tiếp tục là điểm trung tâm trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ". Ông Clinton cho biết năm ngoái (1998) ông đã ký một đạo luật thành lập chức vụ đại sứ lưu động tại Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ để theo dõi tình hình Tự Do Tôn Giáo ở nước ngoài. Theo vị tổng thống Hoa Kỳ, chính nhờ việc tôn trọng Quyền Tự Do Tôn Giáo mà Hoa Kỳ đã tránh được biết bao sự thù hận và bạo động đang gây hại cho rất nhiều người tại những nơi khác trên thế giới. Do đó Hoa Kỳ không thể nào làm ngơ trước những vụ bách hại tôn giáo ở bất cứ nơi nào Quyền Tự Do Tôn Giáo bị vi phạm.

Về điểm này, ông Clinton ghi nhận thêm như sau: "Chúng ta luôn luôn cảnh giác trong công tác bảo vệ sự tự do của chúng ta. Tuy nhiên những nỗ lực của chúng ta không chỉ dừng lại trong phạm vi đất nước của chúng ta mà thôi. Ngày nay, chúng ta không thể làm ngơ trước những khổ đau của những anh chị em trên khắp thế giới, những người đang bị quấy rối, bị cầm tù, tra tấn và hành quyết, đơn giản chỉ vì họ muốn sống theo tín ngưỡng của riêng họ."


Hoa Kỳ đứng hàng thứ ba trên thế giới về số tín hữu Công Giáo

Hoa Kỳ đứng hàng thứ ba trên thế giới về số tín hữu Công Giáo.

New York [Zenit 14/01/99] - Hoa Kỳ đã vuợt qua Ý và Phi Luật Tân để đứng hàng thứ ba trên thế giới về số tín hữu Công Giáo. Nước có đông tín hữu Công Giáo nhứt thế giới là Brasil với 118 triệu 4 trăm ngàn người, kế đó là Mehicô với 88 triệu người.

Theo niên lịch Công Giáo thế giới năm 1999, với 61 triệu tín hữu Công Giáo, Giáo Hội Công Giáo tại Hoa Kỳ chiếm 22, 7 phần trăm dân số.

Sự gia tăng số tín hữu Công Giáo tại Hoa Kỳ cũng được phản ánh qua con số các dân biểu và nghị sĩ. Hiện nay, có 125 Dân Biểu Công Giáo và 25 Thượng Nghị Sĩ Công Giáo. Chia theo Ðảng thì Cọng Hòa có 58 người và Dân Chủ có 95 người.


ÐTC tiếp các viên chức và nhân viên an ninh của Chính Phủ Ý cạnh Vatican

ÐTC tiếp các viên chức và nhân viên an ninh của Chính Phủ Ý cạnh Vatican.

Vatican - 14.01.99 - Sáng thứ Năm, 14/01/99, ÐTC đã tiếp các viên chức và nhân viên an ninh của Chính Phủ Ý bên cạnh Vatican, nhân dịp Ðầu Năm Mới.

Trong diễn văn vắn chúc mừng, ÐTC bày tỏ lòng biết ơn, sự tín nhiệm và việc đánh giá cao đối với các hoạt động của các viên chức và nhân viên an ninh , được thực hiện "với tinh thần trách nhiệm". Ngài nói: "Sự hiện diện kín đáo và sáng suốt, luôn luôn là đặc điểm của anh chị em, nhằm đến việc ngăn cản và làm tê liệt mọi yếu tố gây phiền nhiễu, phá rối trật tự, ngõ hầu hoạt động của Người Kế Nghiệïp Thánh Phêrô được diễn ra trong bầu khí bình thản, và ngõ hầu bảo đảm sự có thể hưởng kinh nghiệm tôn giáo đích thực cho các người hành hương đến viếng thăm ngài và cầu nguyệïn tại các nơi thánh của trung tâm Ðạo Công Giáo".

ÐTC cầu chúc: Ước gì trật tự bên ngoài do Lực Lượng an ninh bảo đảm với sự canh phòng chú ý, trở nên hình ảnh của một trật tự hòa hợp bên trong, trật tự về tư tưởng, về lựa chọn và về thành tín, trật tự của việc định hướng cuộc đời, trật tự của lý tưởng con người, của dấn thân luân lý và tôn giáo, nhất là trong dịp cử hành Ðại Toàn Xá vào năm 2000, một cơ hội đòi hỏi một sự chuẩn bị thiêng liêng chu đáo.

ÐTC nhấn mạnh rằng: Về điểm này cần phải bảo đảm sự bình thản và bảo vệ cho các người hành hương đến từ các nơi trên thế giới trong dịp cử hành các lễ nghi tại Ðền Thờ Vatican và tại Quảng Trường Thánh Phêrô, trong suốt Năm Thánh 2000. ÐTC nói: "Tôi biết rằng anh em đang tổ chức để đáp lại cách tương xứng những đòi hỏi của Năm Thánh, với những cố gắng được phối hợp về các phương tiện kỹ thuật và về nhân lực. Tôi thành thực biết ơn về công việc này".


Cuộc hành hương của các người Công Giáo Cuba tại Ðền Thánh Ðức Bà của tình Bác Ái

Cuộc hành hương của các người Công Giáo Cuba tại Ðền Thánh Ðức Bà của tình Bác Ái.

Santiago de Cuba - 14.01.99 - Ngày 24 tháng Giêng 1999 tới đây các người Công Giáo Cuba sẽ tham dự cuộc hành hương tại Thành Phố Santiago de Cuba, nơi có Ðền Thánh kính Ðức Maria, dưới tước hiệu: Ðức Bà của tình Bác Ái. Ðền Thờ được xây cất trên nơi trước đây có mỏ đồng. Chính ngày 24 tháng Giêng năm ngoái (1998), ÐTC đã đội triều thiên cho Tượng Ðức Mẹ tại đây, Quan Thầy của Cuba, trong chuyến viếng thăm mục vụ từ ngày 21 đến 26 tháng Giêng 1998.

Chính Ðức Cha Pedro Claro Meurice Estíu, Tổng Giám Mục giáo phận Santiago de Cuba, thành phố lớn thứ hai và đông dân cư hơn cả, nằm về ven biển miền nam Cuba, sau Thủ Ðô La Havana, đã loan tin về cuộc hành hương vĩ đại này. Trong những ngày vừa qua, Ðức Tổng Giám Mục đã cử hành thánh lễ tạ ơn về "rất nhiều thành quả tốt đẹp của việc trở lại và của tình liên đới, phát xuất bởi chuyến viếng thăm của ÐTC.

Lúc đó, khi vừa đặt chân xuống Cuba, ÐTC đã nói lên những lời rất ý nghĩa như sau: "Ngày vui mừng, ngày hạnh phúc đã đến, ngày đã mong ước, chờ đợi từ lâu. Tôi đến như người hành hương của tình yêu, của chân lý và của hy vọng". Và ÐTC đã cầu chúc như sau: "Ước gì Cuba mở rộng cửa cho thế giới và thế giới mở rộng cửa cho Cuba".

Chuyến viếng thăm của ÐTC tại Cuba được theo dõi với nhiều chú ý trên cả thế giới và chuyến viếng thăm này đã đem lại những thành quả dồi dào về thiêng liêng và vật chất. Cho tới lúc này chưa thể đánh giá đầy đủ được. Và những thành quả quan trọng hơn ca của chuyến viếng thăm: là việc giảm bớt những giới hạn tự do của Giáo Hội tại Cuba, --- cho phép các Linh Mục và Nữ Tu nước ngoài đến Cuba truyền giáo, --- Lễ Giáng Sinh được tái lập như ngày lễ nghỉ toàn quốc, do sắc lệnh được chính Chủ Tịch Fidel Castro ký và cho công bố, kể từ lễ Giáng Sinh năm 1998, - lệnh cấm vận của Hoa Kỳ giảm bớt nhiều.


Back to Radio Veritas Asia Home Page