Tin Tức và Thời Sự
ngày 13 tháng 01/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Cộng đồng quốc tế quan ngại về tình hình bạo động chống người Kitô ở Ấn Ðộ

Cộng đồng quốc tế quan ngại về tình hình bạo động chống người Kitô ở Ấn Ðộ.

(AFP 13/01/99) - Ấn Ðộ (New Delhi) - Cộng đồng quốc tế đang bắt đầu lên tiếng bày tỏ sự lo ngại trước tình hình những vụ bạo động chống người Kitô ở Ấn Ðộ đang gia tăng.

Sự gia tăng này, trong đó có hơn 12 vụ đốt phá các nhà thờ của người Kitô tại bang Gujarat ở miền Tây Ấn, đang làm hư hại uy tín của Ấn Ðộ ở nước ngoài giữa lúc quốc gia này đang bước ra khỏi bị quốc tế cô lập theo sau những vụ thử nghiệm nguyên tử dạo tháng 5/1998 năm ngoái. Thứ Ba 12/01/99, đại sứ Richard Celeste của Hoa Kỳ đã xin được hội kiến với ông Vishnu Hari Dalmia, chủ tịch Hội Ðồng Ấn Giáo Thế Giới để bày tỏ sự quan tâm của ông trước những lời công bố khiêu khích của Hội Ðồng này nhắm vào các cộng đoàn thiểu số ở Ấn Ðộ. Hội Ðồng Ấn Giáo Thế Giới là tổ chức đang mở chiến dịch chống người Kitô giáo ở Ấn Ðộ. Ðáp ứng sự quan tâm của vị đại sứ Hoa Kỳ, ông Vishnu Dalmia cho rằng báo cáo về những vụ tấn công ở bang Gujarat và những nơi khác, đã được phóng đại.

Trong khi đó, ông Jean-Claude Juncker, thủ tướng Lục Xâm Bảo đến viếng thăm Ấn Ðộ, đã trở thành nhà lãnh đạo chính phủ đầu tiên ở nước ngoài, công khai lên tiếng về những vụ bạo động bài Kitô giáo ở Ấn Ðộ. Ông cho các ký giả biết là tầm cỡ và con số những vụ tấn công này đã khiến cho ông phải nêu lên vấn đề này trong cuộc hội kiến của ông với các nhà lãnh đạo chính phủ Ấn Ðộ. ÐTC Gioan Phaolô II có lẽ cũng đã nghĩ tới Ấn Ðộ khi ngài nói với các vị đại sứ cạnh Tòa Thánh vào hôm thứ Hai 11/01/99 rằng, hàng loạt những vụ bạo động đang gây nên nỗi thống khổ đáng tiếc lên các cộng đoàn Công Giáo ở Á Châu. Trong bài phỏng vấn đang trên một nhật báo của Ấn Ðộ, số ra hôm thứ Tư 13/01/99, đại sứ Heinrich Dieckmann của Ðức ghi nhận rằng những vụ tấn công nói trên là chuyện nội bộ của Ấn Ðộ nhưng lại có liên hệ tới cộng đồng quốc tế. Ông nói như sau: "Ấn Giáo là một tôn giáo khoan nhượng nhưng những vụ tấn công lại không phải là cách để bày tỏ tinh thần khoan nhượng". Ðức hiện đang giữ ghế chủ tịch luân phiên trong Liên Hiệp Âu Châu và các nhà ngoại giao đang cứu xét tới việc đưa ra những lời phản đối công khai, nếu sự liên lạc giữa riêng các nhà lãnh đạo không thay đổi được tình hiện giờ.


Tòa thánh bác bỏ tin đồn cho rằng Tòa Thánh và chính phủ Israel bất đồng ý kiến về việc trưng bày "chiếc thuyền của của Chúa Giêsu"

Tòa thánh bác bỏ tin đồn cho rằng Tòa Thánh và chính phủ Israel bất đồng ý kiến về việc trưng bày "chiếc thuyền của của Chúa Giêsu".

Vatican [Zenit 13/01/99] - Phát ngôn viên của Tòa Thánh, tiến sĩ Navarro Valls , khẳng định rằng giữa Tòa Thánh và chính phủ Israel không hề có sự mâu thuẩn liên quan đến việc cho trưng bày "chiếc thuyền của Chúa Giêsu" tại Roma nhân dịp năm thánh 2000.

Chiếc thuyền này đã được khám phá tại Galilê hồi năm 1986. Ủy Ban Du Lịch của Israel đã đồng ý để cho chiếc thuyền được trưng bày tại Roma vào dịp năm thánh 2000. Nhưng gần đây đã có những cuộc tranh luận sôi nổi giữa Ủy Ban Du Lịch và bộ giáo dục Israel. Ðiều này khiến cho một số báo chí tại Ý suy luận rằng giữa Tòa Thánh và Israel đã có nhiều tranh cải liên quan đến việc cho trưng bày chiếc thuyền.

Phát ngôn viên của Tòa Thánh bác bỏ tin đồn trên đây. Ông cho biết nguời đưa ra ý tưởng cho trưng bày chiếc thuyền tại Roma là chính Ðại Sứ của Israel bên cạnh Tòa Thánh.


Thêm hai nhà nguyện bị người Ấn Giáo đốt

Thêm hai nhà nguyện bị người Ấn Giáo đốt.

(Reuters 13/01/99) - Ấn Ðộ (New Delhi) - Thứ Tư 13/01/99, cảnh sát tại bang Gujarat cho biết có thêm hai nhà nguyện Công Giáo bị người Ấn Giáo đốt tại làng Dhuda và làng Lahan Chriya, thuộc quận Dangs của bang Gujarat ở miền Tây Ấn.

Quận Dangs nằm cách thủ phủ Ahmedabad của bang Gujarat khoảng 500 kilômét, là nơi những thành phần Ấn Giáo cuồng tin đang mở chiến dịch chống người Kitô giáo thiểu số. Cảnh sát tại đây cho hãng thông tấn Reuters biết vụ đốt hai nhà nguyện nói trên xảy ra vào sáng sớm hôm thứ Ba 12/01/99. Những vụ tấn công và đốt phá các địa điểm của người Kitô Giáo thường diễn ra vào buổi tối hoặc sáng sớm. Những kẻ tấn công đến nơi và châm lửa đốt mục tiêu và sau đó rút lui chỉ trong vòng vài phút. Chưa có thủ phạm nào bị bắt giữ trong vụ tấn công mới nhất này. Ðây là vụ tấn công thứ hai sau chuyến kinh lý của thủ tướng Atal Vajpayee tại quận Dangs và đúng như lời của cha Emmanuel, phát ngôn viên của Hội Ðồng Giám Mục Ấn Ðộ, rằng chuyến viếng thăm của ông Vajpayee đã không chặn đứng làn sóng bạo động chống người Kitô Giáo tại bang Gujarat.

Quận Dangs của bang Gujarat có khoảng 144 ngàn dân, người Kitô Giáo chiếm khoảng 15%. Tính trên toàn nước, người Kitô chỉ chiếm khoảng 2% trong tổng số 960 triệu dân Ấn Ðộ, trong khi hơn 80% là người theo Ấn Giáo. Thứ Tư 13/01/99, ông Ramnath Ojha, phát ngôn viên của Hội Ðồng Ấn Giáo Thế Giới, là tổ chức đang mở chiến dịch bài người Kitô Giáo, đã lên tiếng cáo buộc rằng người Kitô Giáo đang trở nên quyết đoán hơn (assertive) kể từ khi bà Sonja Gandhi trở thành lãnh tụ của đảng Quốc Ðại đối lập kể từ năm ngoái 1998. Bà Sonja Gandhi là phu nhân của cố thủ tướng Rajiv Gandhi, sinh tại Italy và là một tín hữu Công Giáo.


ÐTC bổ nhiệm các giám mục mới

ÐTC bổ nhiệm các giám mục mới.

Vatican - 13.01.99 - Tại Cộng Hòa Nam Phi, ÐTC bổ nhiệm Cha Buti Joseph Thagale, 52 tuổi, thuộc Tu Hội Các Nhà Truyền Giáo Tận Hiến của Ðức Maria vô nhiễm (OMI), hiện là Tổng Thư Ký Hội Ðồng Giám Mục Nam Phi và cha sở tại Orlando Est, làm Tổng Giám Mục giáo phận Bloemfontein.

Tại Brazil, ÐTC bổ nhiệm Ðức Cha José Antonio Aparecido Tosi Marques, 51 tuổi, hiện là giám mục phụ tá Giáo Phận San Salvador da Bahia làm Tổng Giám Mục giáo phận Fortaleza. Cũng tại Brazil, ÐTC bổ nhiệm Ðức Cha Gerardo Majella Agnelo , 66 tuổi, hiện là thư ký bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích, làm Tổng Giám Mục giáo phận San Salvador da Bahia, thay thế Ðức Hồng Y Neves Lucas Moreira,, mới được ÐTC đặt làm Tổng Trưởng Bộ Giám Mục.

Tại Philippines, ÐTC bổ nhiệm Ðức Cha José Palma, 49 tuổi, hiện là Giám Mục phụ tá giáo phận Cebù, làm giám mục giáo phận Calbayog.

Tại Papua Nuova Guinea, ÐTC bổ nhiệm Ðức Cha Gérard-Joseph Deschamps, 70 tuổi, thuộc Tu Hội Montfortain, hiện là Giám Mục giáo phận Daru-Kiunga, làm Giám Mục giáo phận Bereina . Cũng tại Papua Nuova Guinea, ÐTC bổ nhiệm Ðức Cha Gilles Coté, 54 tuổi, cũng thuộc Tu Hội Montfortain, hiện là Giám Mục phụ tá giáo phận Daru-Kiunga lên làm Giám Mục chính tòa.


ÐTC tiếp các đoàn hành hương trong Thính Ðường Phaolô VI

ÐTC tiếp các đoàn hành hương trong Thính Ðường Phaolô VI.

Vatican - 13.01.99 - Lúc 10 giờ sáng thứ Tư , 13 tháng Giêng 1999, ÐTC tiếp các đoàn hành hương đến từ nhiều nơi trên thế giới trong Thính Ðường Phaolô VI. Ðây là buổi tiếp kiến đầu tiên. Hai thứ Tư trước đây, đã không có buổi tiếp kiến vì Lễ Giáng Sinh và Ðầu Năm Mới.

Buổi tiếp kiến sau cùng của năm 1998 nhằm ngày 23 tháng 12/1998. Thứ Tư 30 tháng 12/1998, ÐTC nghỉ tại Trại Hè Castelgandolfo. Tại đây ngài đã tiếp 800 chủng sinh tham dự Hội Nghị quốc tế do Phong Trào Focolari tổ chức. Thứ Tư đầu năm mới 1999, nhằm ngày Lễ Hiển Linh, ÐTC chủ sự thánh lễ tấn phong chín vị giám mục mới trong Ðền Thờ Thánh Phêrô.

Buổi tiếp kiến sáng thư Tư 13 tháng Giêng 1999 trùng với kỷ niệm rất ý nghĩa: cũng chính ngày này, cách đây đúng 35 năm, Ðức Phaolô VI bổ nhiệm Ðức Karol Wojtyla làm Tổng Giám Mục Giáo Phận Cracovia, giáo phận trong đó ngài sinh ra, làm Linh Mục và Giám Mục phụ tá.


Back to Radio Veritas Asia Home Page