Tin Tức và Thời Sự
ngày 11 tháng 01/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Nhà Nguyện di động tại Siberi

Nhà Nguyện di động tại Siberi.

Mascova [Apic 11/01/99] - Vào tháng 3/1999 tới đây, trên truyến đường sắt Siberi,sẽ có một Nhà Nguyện di động để phục vụ cho các tín hữu Chính Thống. Công ty hỏa xa Nga đã dành cho tòa thượng phụ Mascơva một số toa để được biến thành một Nhà Nguyện di động.

Với sự tài trợ của Tổ Chức "Trợ Giúp các Giáo Hội đau khổ", Giáo Hội Chính Thống Nga đã mua được một chiếc tàu và biến thành một Nhà Nguyện di động trên sông Volga. Nay, để săn sóc mục vụ cho các tín hữu ở rải rác trong một lục địa rộng khoảng 13 triệu cây số vuông, Giáo Hội Chính Thống Nga đã nghĩ đến việc xử dụng đường sắt.

Nhà Nguyện di động trên đường sắt này sẽ phục vụ cho các tín hữu tại những vùng mà các nơi thờ phượng đã bị chế độ cọng sản trước kia phá hủy hay tại những nơi chưa từng có đủ điều kiện để cử hành thánh lễ và các bí tích khác.

Sáng kiến xử dụng Nhà Nguyện di động trên đường sắt này cũng đã từng được Giáo Hội Công Giáo tại Hoa Kỳ xử dụng hồi đầu thế kỷ này để phục vụ cho các nơi ít dân cư tại miền Tây.


Tổng Thống Ba Lan muốn giải quyết vấn đề các Cây Thánh Giá tại Auschwitz

Tổng Thống Ba Lan muốn giải quyết vấn đề các Cây Thánh Giá tại Auschwitz.

Gierusalem [Apic 11/01/99] - Tổng Thống Ba Lan, ông Aleksander Kwasniewski, muốn giải quyết vấn đề các cây thánh giá được một số người Công Giáo dựng lên gần trại tập trung Auschwitz.

Hôm Chúa Nhựt [10/01/99] vừa qua, nhân viếng thăm viện bảo tàng Yad Vashem tại Israel, Tổng Thống Aleksander Kwasniewski đã tuyên bố rằng quốc hội Ba Lan đang soạn thảo một luật mới để bảo tồn những nơi đã từng có trại tập trung Ðức Quốc Xã. Luật mới này sẽ cho phép chính phủ can thiệp để giải quyết các cuộc tranh chấp có liên quan đến các nơi cần được bảo tồn.

Tổng Thống Kwasniewski cũng lấy làm tiếc là hiện nay khuynh hướng bài Do Thái đang sống lại tại Ba Lan. Tuy nhiên, ông khẳng định rằng đây chỉ là phản ứng của một thiểu số mà thôi.


Ðức Thượng Phụ Chính Thống Nga cảnh cáo về lối sống xa hoa của các linh mục Chính Thống Giáo

Ðức Thượng Phụ Chính Thống Nga cảnh cáo về lối sống xa hoa của các linh mục Chính Thống Giáo.

Mascova [Apic 11/01/99] - Ðức Thượng Phụ Alexis II, Giáo Chủ Giáo Hội Chính Thống Nga, mới đây đã lên tiếng chỉ trích lối sống xa hoa của các Linh Mục Chính Thống.

Trong một bản báo cáo về đời sống của Giáo Hội Chính Thống Nga, Ðức Thượng Phụ Alexis II nói rằng một số Linh Mục Chính Thống Nga "bắt chước lối sống của những nguời Nga mới, lái những chiếc xe sang trọng và cầm trên tay những chiếc điện thoại di động để qua lại trước mặt những người giáo dân nghèo".

Bản báo cáo trên đây đã được đọc trước Thượng Hội Ðồng của Giáo Hội Chính Thống Nga hồi cuối tháng 12/1998 năm vừa qua. Trái với thông lệ, lần này Thượng Hội Ðồng Giáo Hội Chính Thống Nga đã cho công bố nguyên văn bản báo cáo của Ðức Thượng Phụ Giáo Chủ. Các quan sát viên cho rằng sở dỉ Thượng Hội Ðồng Giáo Hội Chính Thống Nga cho công bố toàn bộ bản báo cáo là để đánh tan những ngộ nhận cho rằng Giáo Hội quá chú tâm đến việc xây cất nhà thờ mà quên đi những vấn đề thực tế mà dân chúng đang phải đương đầu.

Trong bản báo cáo của mình, Ðức Thượng Phụ Alexis II lên án tham vọng và thái độ tham lam của một số thành phần trong các cộng đồng Giáo Hội. Ngài cho biết rằng, để kiếm tiền, một số thành phần trong các cộng đồng không ngần ngại đi đêm với đại diện của các ngân hàng và tổ chức tư nhân và ngay cả những con buôn chợ đen. Cũng theo Ðức Giáo Chủ Giáo Hội Chính Thống Nga, một số giáo sĩ quan hệ với giới doanh nghiệp hay các chính trị gia để tạo áp lực trên ngài.

Ngài kêu gọi các Linh Mục Chính Thống hãy nổ lực nhiều hơn nữa để phục vụ những thành phần kém may mắn trong xã hội. Ngài than phiền như sau: "Hằng năm, tôi vẫn xin các vị quản hạt và những vị hữu trách trong các hội đồng hãy đẩy mạnh các công tác bác ái trong các giáo xứ. Nhưng tiếc thay, lời của tôi đã không được lắng nghe".


Back to Radio Veritas Asia Home Page