Tin Tức và Thời Sự
ngày 06 tháng 01/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Một giáo xứ tại Indonesia cử hành lễ cưới tập thể

Một giáo xứ tại Indonesia cử hành lễ cưới tập thể.

(UCAN IJ1735.1009 6/01/99) - Indonesia (Yogyakarta) - Một giáo xứ thuộc Tổng Giáo Phận Semarang bên Indonesia đã tổ chức lễ cưới tập thể cho 16 đôi nam nữ, trước đó phải hoãn làm đám cưới ở nhà thờ vì hoàn cảnh tài chánh eo hẹp.

Lễ cưới tập thể diễn ra vào ngày 27/12/98 do chính Ðức Tổng Giám Mục Semarang là Ðức Cha Ignatius Suharyo chủ sự. Trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn UCAN cha Johanes widadaprayitna, dòng Tên, và là cha xứ nhà thờ Thánh Anthony thành Padua, nơi diễn ra lễ cưới, đã nói như sau: "Chúng tôi biết rằng có nhiều đôi nam nữ đã sẵn sàng về mặt tinh thần để lập gia đình, nhưng không thể tiến hành lễ cưới vì không có tiền để làm tiệc cưới. Chúng tôi không thể đứng nhìn các đôi nam nữ này hy sinh dự tính làm lễ thành hôn của họ chỉ vì họ lâm vào hoàn cảnh tài chánh eo hẹp. Cho nên giáo xứ đã đứng ra làm lễ và tiệc cưới tập thể cho các anh chị em này".

Toàn thể tín hữu trong giáo xứ đã tham gia chiến dịch gây quỹ để tổ chức lễ cưới cho 16 đôi nam nữ nói trên. Một thành viên trong ủy ban gây quỹ cho biết phí tổn cho lễ cưới là khoảng 1,750 mỹ kim, và một phần trong khoản chi phí này lấy từ quỹ của riêng giáo xứ. Ðức Tổng Giám Mục Semarang đã ca ngợi sự đóng góp của các tín hữu trong giáo xứ cho lễ cưới tập thể này. Theo Ðức Tổng Giám Mục Suharyo, giáo xứ Thánh Anthony thành Padua là biểu hiện của một giáo hội biết đáp ứng trước những nhu cầu của anh chị em tín hữu. Ngài cũng ghi nhận sự kiện là có khoảng 12 đôi nam nữ làm lễ cưới đến từ các giáo xứ khác, vì thế ngài khuyến khích anh chị em giáo dân nên tăng cường tinh thần hợp tác giữa các giáo xứ lân cận.


Back to Radio Veritas Asia Home Page