Tin Tức và Thời Sự
ngày 04 tháng 01/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


ÐTC tiếp các Giáo Sĩ cao cấp

ÐTC tiếp các Giáo Sĩ cao cấp.

Vatican - 04.01.99 - Sáng thứ Hai 4/01/99, ÐTC tiếp bẩy vị Giáo Sĩ cao cấp:
- Ðức Hồng Y William Wakefield Baum, Chánh Tòa Án Giải tối cao.
- Ðức Tổng Giám Mục Renato Martino, Quan Sát Viên thường trực cạnh Liên Hiệâp Quốc,
- Ðức Cha Jan Hirka, Giám Mục giáo phận Presov của các người Công Giáo thuộc Lễ Nghi Bizantin, Cộng Hòa Slovak,
- Ðức Cha Riccardo Ruotolo, Giám Mục phụ tá Giáo Phận Manfredonia-Vieste, Cộng Hòa Ý,
- Ðức Cha Kozef Zlatmansky, Tổng Thư Ký Ủy Ban Liên Bộ phụ trách Giáo Hội miền Ðông Âu,
- Cha Peter-Hans Kolvenbach, Bề Trên Tổng Quyền Dòng Tên,
- Ðức Hồng Y Eduardo Martinez Somalo, Tổng Trưởng Bộ Các Tu Hội đời sống tận hiến và các Hội về đời sống Tông Ðồ, cùng với Ðức Tổng Giám Mục Silvano Nesti, thư ký và hai linh mục Jesus Torres Llorente và Juan José Dorronsoro Allo, phó thư của Bộ này.


ÐTC gửi thư cho Cha Tổng Giám Ðốc Ðài Phát Thanh Vatican, nhân dịp kỷ niệm 60 năm hoạt động của chương trình tiếng Ba Lan

ÐTC gửi thư cho Cha Tổng Giám Ðốc Ðài Phát Thanh Vatican, nhân dịp kỷ niệm 60 năm hoạt động của chương trình tiếng Ba Lan.

Vatican - 04.01.99 - Trong bức thư bằng tiếng Ba Lan do chính ÐTC ký ngày 21.12.98 và được gửi tới Cha Tổng Giám Ðốc Ðài Phát Thanh Vatican hôm 04.01.99, ÐTC bày tỏ lòng biết ơn của ngài , nhân dịp kỷ niệm 60 năm hoạt động của Chương Trình tiếng nói Ba Lan. Ngài viết: "Trong những năm đau khổ của chiến tranh và của việc xâm chiếm, rồi đến những năm đàn áp của chế độ cộng sản, Ðài Phát Thanh Vatican, đối với chúng tôi, không những đã là đài phát thanh Công Giáo duy nhất, nhưng còn là một trong số ít các nguồn tin đáng tin cậy về đời sống Giáo Hội và thế giới".

Trong khi đề cao sự kiện nầy là không những đài được đón nghe tại Ba Lan mà thôi, nhưng còn tại các nơi có nguời đồng hương BaLan sống rải rắc trên cả thế giới, ÐTC nhấn mạnh thêm rằng Chương Trình tiếng Ba Lan đã góp công vào việc củng cố các giây liên kết phát xuất bởi đức tin nơi Chúa Kitô, bởi tình yêu đối với Giáo Hội, bởi tinh thần ái quốc và những giây liên kết này giúp cho cả việc chấp nhận và chịu đựng những đau khổ rất nặng nề. ÐTC viết như sau: "Nhiều lần chính tôi đã được Chương Trình tiếng Ba Lan mời lên tiếng trên Ðài Vatican, lúc còn làm Tổng Giám Mục Giáo Phận Cracovia. Và cách riêng, tôi đã xử dụng phương tiện nầy trong 20 năm qua như Vị Kế Nghiệp Phêrô, để nhờ đó, tôi gần gũi với Ba Lan và Ba Lan gần gũi với tôi. Nhờ vào sự tận tụy và việc dấn thân của các người làm việc, Ðài Phát Thanh có thể thực hiện những nhiệm vụ riêng của mình: việc truyền đi các tin tức liên hệ đến thừa tác vụ mục vụ của Giám Mục Roma và phổ biến sứ điệp của ngài". ÐTC nói tiếp: "Việc loan tin tức bằng tiếng Ba Lan của chúng tôi, nói về những gì liên hệ đến đời sống Giáo hội hoàn cầu , nhưng nhất là các hoạt động về huấn luyệïn qua việc giảng dạy giáo lý, là điều rất quan trọng".

Sau cùng, ÐTC cảm ơn về công việc phục vụ trong vòng 60 năm qua, cảm ơn các người phụ trách chương trình tiếng nói Ba Lan của Ðài Vatican, cách riêng các Cha Dòng Tên điều khiển cơ quan thông tin này.


Ðức Hồng Y Tổng Giám Mục Palermo lên án hành động dã man của Mafia

Ðức Hồng Y Tổng Giám Mục Palermo lên án hành động dã man của Mafia.

Palermo- Ý [Apic 4/1/99] - Ðức Hồng Y Salvatore de Giorgi, Tổng Giám Mục Palermo,Ý lên án sự man rợ của tổ chức Mafia và kêu gọi họ hãy hoán cải. Trong một tuyên ngôn được công bố hôm Chúa Nhựt vừa qua, một ngày sau khi 5 thanh niên bị một nhóm Mafia sát hại trong một quán rượu tại Vittoria, thuộc mạn nam đảo Sicilia, Ðức Hồng Y De Giorgi đưa ra lời kêu gọi như sau: "Anh em hãy từ bỏ các hành động man rợ. Hãy ra khỏi con đường hầm của sự chết. Hãy trở về với Tin Mừng của sự sống".

Trong sứ điệp nhắn gởi cho các thành viên của tổ chức Mafia, Ðức Tổng Giám Mục Palermo khẳng định rằng nếu ngài có đưa ra lời kêu gọi trên đây là vì lợi ích của họ, của gia đình họ và vì tương lai của con cái họ.

Ðức Hồng Y Tổng Giám Mục Palermo cũng kêu gọi nguời dân Sicilia hãy đề cao cảnh giác trước điều mà ngài gọi là "cơn dịch đang làm cho toàn vùng phải xấu hổ". Theo ngài, cần phải động viên các lương tâm và nhiều sức mạnh của Sự Thiện một cách quyết liệt, bởi vì điều thiện mạnh hơn điều ác.


Tranh cải sôi nỗi về việc cho phép xử dụng viên thuốc phá thai RU 486

Tranh cải sôi nỗi về việc cho phép xử dụng viên thuốc phá thai RU 486.

Bonn [Apic 4/01/99] - Việc cho phép xử dụng viên thuốc phá thai RU 486 đang tiếp tục gây ra những tranh cải sôi nỗi tại tại Ðức. Ðức Hồng Y Joachim Meisner, Tổng Giám Mục Koln đã trách cứ tân thủ tướng Gerhard Schroder và cách riêng bà Christine Bergmann, bộ trưởng đặc trách gia đình. Ngài gọi bà là nguời quảng bá những khí cụ giết nguời.

Trong một bài viết đăng trên báo "kolner Express", Ðức Hồng Y Tổng Giám Mục Koln đã mạnh mẽ lên án bà Christine Bergman vì tuyên bố rằng viên thuốc phá thai là "một phương thuốc hữu ích về phương diện y khoa". Theo Ðức Hồng Y Meisner, đây là một lời tuyên bố vô trách nhiệm bởi vì viên thuốc này mở ngõ cho các cá nhân tự ý sát hại các thai nhi còn trong lòng mẹ.

Ðức Hồng Y Tổng Giám Mục Koln so sánh việc cho phép xử dụng viên thuốc phá thai RU486 với chủ trương độc ác của Ðức Quốc Xã. Ngài nói rằng đây quả là một thảm kịch không thể tả xiết, bởi vì vào cuối thế kỷ này, một lần nữa công nghiệp hóa chất đang chuẩn bị một khí cụ giết người dành cho một hạng nguời bị luật pháp chỉ định.

Cùng với Ðức Hồng Y Meisner, trong thánh lễ đầu năm 1999 vừa qua, nhiều Giám Mục Ðức cũng đã lên án việc cho phép xử dụng viên thuốc phá thai này. Các ngài cũng nhắc lại những giá trị của hôn nhân và gia đình vốn đang bị đe dọa vì việc chính phủ thừa nhận sự kết hợp của những nguời cùng phái.


Chính phủ Ấn Ðộ cam kết bảo vệ người Kitô

Chính phủ Ấn Ðộ cam kết bảo vệ người Kitô.

(Reuters 4/01/99) - Ấn Ðộ (Bangalore) - Thứ Hai 4/01/99, ông Lal Krishna Advani, bộ trưởng nội vụ Ấn Ðộ, hứa đảm bảo an ninh cho người Kitô, hiện đang là mục tiêu của những vụ tấn công từ các nhóm Ấn Giáo tại bang Gujarat bắt đầu từ Lễ Giáng Sinh.

Lên tiếng với các ký giả trong cuộc họp báo tại Bangalore, nơi diễn ra cuộc họp của đảng Nhân Dân Ấn Ðộ, là đảng Ấn Giáo đương cầm quyền ở Ấn Ðộ, ông Advani đã nói như sau: "Tôi coi đây là một nhiệm vụ của chính phủ liên bang cũng như của riêng chính quyền tại bang Gujarat, đó là làm thế nào để đảm bảo rằng mỗi một thành phần của xã hội, trong đó có cả người Kitô, được cảm thấy an toàn và tin tưởng là dưới chính phủ này, sẽ không có sự bất công đối với họ".

Bắt đầu từ lễ Giáng Sinh (25/12/98), nhiều nhà thờ, trường học, nơi cầu nguyện và bệnh viện của người Kitô Giáo trong bang Gujarat, đặc biệt là tại quận Dang đang phải gánh chịu những vụ tấn công bạo động do các thành phần Ấn Giáo cực đoan chủ mưu. Quận Dang có khoảng 144 ngàn dân và 15% trong số này là người Kitô giáo, số còn lại hầu hết theo Ấn Giáo. Bộ nội vụ Ấn Ðộ đã gửi một ủy ban tới nơi để điều tra và ủy ban này xác nhận có tổng cộng 28 vụ tấn công vào các tài sản của người Kitô. Một vị linh mục Công Giáo tại quận Dang, cha Cedric Prakash nói rằng những người Ấn Giáo cực đoan đang xử dụng các chiến thuật khủng bố nhắm vào người Kitô. Tin mới nhất cho biết có một nhà thờ Tin Lành đã bị người Ấn Giáo đốt vào hôm Chúa Nhật (3/01/99). Cũng hôm Chúa Nhật, thủ tướng Atal Vajpayee cho biết chính quyền vẫn kiểm soát được tình hình tại quận Dang và ông dự tính sẽ tới đây để quan sát tình hình.


Giám Mục Jaffna kêu gọi lực lượng Hổ Tamil đối thoại với chính phủ

Giám Mục Jaffna kêu gọi lực lượng Hổ Tamil đối thoại với chính phủ.

(UCAN SR1723.1009 4/01/99) - Sri Lanka (Jaffna) - Lực lượng Hổ Tamil tranh đấu cho quyền tự trị nên mở cuộc đối thoại với chính phủ Sri Lanka để chấm dứt cuộc chiến đẫm máu giữa hai sắc tộc người Tamil và Sinhala.

Trên đây là lời kêu gọi của Ðức Cha Thomas Savundaranayagam, Giám Mục Jaffna, trong sứ điệp năm mới, được đăng trên nhật báo Udayam bằng tiếng Tamil. Qua sứ điệp Ðức Cha Thomas thẳng thắn kêu gọi lực lượng Hổ Tamil nên nghĩ tới những khổ đau mà cuộc chiến đấu tranh cho chính nghĩa của người Tamil đang mang lại trên người dân Sri Lanka, bởi vì việc đòi quyền tự trị cũng cần phải xét tới khía cạnh nhân bản. Lực lượng Hổ Tamil nên từ bỏ quan điểm cho rằng chiến tranh là con đường duy nhất để đạt tới mục tiêu đấu tranh cho quyền tự trị của người Tamil ở miền Nam và miền Bắc Sri Lanka. Cũng trong sứ điệp, vị Giám Mục Jaffna yêu cầu chính phủ Sri Lanka can đảm đi bước trước tiến tới việc mang lại hòa bình vĩnh viễn cho đất nước.

Cuộc chiến giữa lực lượng phiến quân Hổ Tamil và chính phủ do người Sinhala kiểm soát kéo dài từ 15 năm qua, đã khiến cho hơn 30 ngàn người bị thiệt mạng và 1 triệu người khác phải rời bỏ quê quán đi lánh nạn.


Tân sứ thần Tòa Thánh tại Rumani

Tân sứ thần Tòa Thánh tại Rumani.

(EWTN 4/01/98) - Vatican - Mới đây, trong buổi tiếp kiến tân sứ thần Tòa Thánh đến trình thư ủy nhiệm, tổng thống Rumani, ông Emil Constantinescu đã lập lại lời mời ÐTC Gioan Phaolô II đến viếng thăm nước này.

Chương trình cho chuyến viếng thăm của ÐTC tại Rumani, một quốc gia cựu cộng sản với đa số dân theo Chính Thống Giáo, tùy thuộc vào việc cải tiến quan hệ giữa giáo hội Công Gáo và Cính Tống Rumani. Và đây là công tác khâm sứ thành Tòa Thánh Jean-Claude Perisset muốn dành ưu tiên. Ngay sau khi đặt chân tới Rumani, Ðức Tổng Giám Mục Perisset đã hội kiến với Ðức Thượng Phụ Teoctist, giáo chủ Chính Thống Rumani, nhắm mưu tìm một quan hệ ngoại giao chặt chẽ hơn giữa Tòa Thánh với giáo hội Chính Thống.

Một ủy ban hỗn hợp Công Giáo và Chính Thống Rumani đang nỗ lực giải quyết quyền sở hữu các tài sản của giáo hội Công Giáo đã bị chính quyền cộng sản trước đây tịch thu và giao cho giáo hội Chính Thống xử dụng.


Back to Radio Veritas Asia Home Page