Tin Tức và Thời Sự
ngày 01 tháng 01/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Liên Hiệp Quốc Công Bố Năm 1999 là Năm của Những Người Cao Niên

ÐTC tiếp các vị Giáo Sĩ quan trọng.

Vatican - 02.01.99 - Sáng thứ Bẩy, mùng 2 tháng Giêng 1999, ÐTC khai mạc các hoạt động trong năm 1999 bằng việc tiếp hai vị giáo sĩ quan trọng:

Ðức Hồng Y Lucas Moreira Neves, Tổng Trưởng Bộ Giám Mục, một trong các Bộ quan trọng nhất của Giáo Triều Roma. Bộ này có nhiệm vụ lựa chọn các ứng cử viên giám mục, rồi đệ trình lên ÐTC, để ngài cứu xét và bổ nhiệm.

Sau đó , ÐTC tiếp Ðức Tổng Giám Mục Marcello Zago, Tổng Thư Ký Bộ Phúc Âm hóa các dân tộc. Cơ quan này cũng rất quan trọng, có trách nhiệm không những về việc truyền bá đức tin và rao giảng Tin Mừng cho các dân tộc chưa biết Thiên Chúa, nhưng cũng có nhiệm vụ lựa chọn các ứùng cử viên giám mục cho các giáo phận thuộc các xứ truyền giáo. Bộ Phúc Âm hóa các dân tộc, hay còn được gọi là Bộ Truyền Giáo, phụ trách gần một ngàn giáo phận, tức một phần ba các giáo phận của Giáo Hội Công Giáo trên thế giới.


Liên Hiệp Quốc Công Bố Năm 1999 là Năm của Những Người Cao Niên

Chuyến viếng thăm của ÐTC tại Cuba được Nhật Báo "Gramma" của Ðảng cộng sản coi là biến cố lịch sử.

(Avvenire 02.01.99 ) - La Havana - 02.01.99 - Ngày Ðầu Năm Dương Lịch 1999, dân Cuba kỷ niệm 40 cách mạng và cũng là ngày Quốc Khánh Cuba. Nhật Báo "Gramma", cơ quan chính thức của Ðảng cộng sản Cuba, đã ghi chuyến viếng thăm của ÐTC Gioan Phaolô II hồi cuối tháng Giêng năm 1998 vào sổ các biến cố quan trọng nhất trong 40 năm Cách Mạng Fidel Castro. Ðây là lần thứ nhất một biến cố có tính cách tôn giáo, được một tờ báo của Ðảng cộng sản Cuba chú ý như vậy.

Ngày 23 tháng 12/1998 vừa qua, trong thư gửi lên Chủ Tịch Fidel Castro để cảm ơn về việc lấy lại Lễ Giáng Sinh như lễ nghỉ của toàn dân Cuba, không phân biệt người có tín ngưỡng hay vô thần , ÐTC cũng đã chúc mừng Chủ Tịch và Dân Cuba nhân dịp Quốc Khánh, kỷ niệm 40 năm cách mạng.


Liên Hiệp Quốc Công Bố Năm 1999 là Năm của Những Người Cao Niên

16 ngàn người tự nguyện chuẩn bị chuyến viếng thăm của ÐTC tại Saint-Louis.

(Avvenire 02.01.99 ) - Saint Louis - 02.01.99 - Hơn 16 ngàn người nam, nữ thuộc mọi lứa tuổi, đang tự nguyện góp công vào việc chuẩn bị chuyến viếng thăm của ÐTC tại Saint Louis (thuộc Bang Missouri, Hoa Kỳ) từ ngày 26 đến 27 tháng Giêng 1999, sau khi đã viếng thăm Mexico. Cho tới lúc này chưa biết rõ con số người tham dự hai biến cố này. Nhưng Viên chức phối hợp về an ninh, ông John Britt thuộc Mật Vụ, quả quyết: con số tham dự sẽ rất đông, vì Saint Louis được tiếp vận với các miền khác trong cả nước bằng một hệ thống xa lộ lớn lao.


Liên Hiệp Quốc Công Bố Năm 1999 là Năm của Những Người Cao Niên

Các Giám Mục Australia với vấn đề nhân quyền.

(Avvenire 02.01.99) - Sydney - 02.01.99 - "Án tử hình là một hành động không thể biện minh được - không được đối xử tàn nhẫn đối với các loài vật - không được phá hủy rừng rú - gánh nặng về các món nợ ngoại quốc là bất công - tự do không có nghĩa là có quyền làm bất cứ điều gì mình muốn". Với những đề tài này, các giám mục Australia lên tiếng bênh vực các quyền con người trong một thư luân lưu gửi cho các Cộng Ðồng Công giáo, với tựa đề là "Một viên đá góc tường cho gia đình nhân loại". Thư chung này được phổ biến nhân dịp kỷ niệm 50 năm Bản Tuyên Ngôn Nhân Quyền của Liên Hiệp Quốc. Cũng trong văn kiện này, các Giám Mục Australia nhắc lại việc bênh vực người dân thổ cư và kêu gọi các người đồng hương hãy "dấn thân gia tăng việc bênh vực các quyền con người và cổ võ công bình xã hội".

Thư chung của các Giám Mục Australia cũng là một trong các thành quả của Khóa họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục vừa qua về Châu Ðại Dương. Trong nhiều lần phát biểu ý kiến, các Giám Mục Australia và New Zealand đã lên tiếng bênh vực người dân thổ cư và đồng thời xin tha thứ về những thiếu sót trong quá khứ.


Back to Radio Veritas Asia Home Page