Hơn 1/6 tù nhân Việt Nam đã bị giam quá hạn định

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan

Hơn 1/6 tù nhân tại Việt nam đã bị giam quá hạn định.

Hà nội (AFP 19.6.2001). Tờ báo tuổi trẻ tại Sài gòn nói, các nhân viên của nhà tù Chí Hòa đã đưa ra một tờ tường trình chính thức trong cuộc họp với trưởng ủy ban tư pháp thành phố, ông Lê Minh Nhứt,  rằng, hơn 1/6 tù nhân tại nhà tù lớn nhất thành phố Sài Gòn này đã bị giam quá hạn định và không nên giữ họ nữa.

Trong số 2,394 tù nhân hiện bị giam giữ, chỉ có 17.2 % đã bị giam giữ đúng hạn kỳ của họ.

Một tờ báo khác tại Sài gòn, tờ thanh niên, hôm thứ bảy (17.6.2001) cũng tường thuật trường hợp một tù nhân vẫn còn bị giam giữ 13 năm, tại Chí Hòa, sau khi tội giết người của ông ta,  đã bị bác bỏ bởi tòa chống án. Ông Trần Hùng Kim vẫn còn đang đợi công an điều tra về trường họp của ông ta, theo lệnh của tòa án nhân dân tối cao thành phố vào năm 1998. Tờ tuổi trẻ nói,  Ông Hùng đã được tạm tha vào năm 1998 để chữa bệnh tâm thần, tuy nhiên ông đã bị bắt giam lại vào tháng 1/2000.

Sự lạm dụng tại nhà tù Chí Hòa đã làm cho nhà cầm quyền Cộng sản phải lúng túng. Trong suốt cuộc chiến Việt nam, nhà tù đã bị người cộng sản chưởi rủa và lo sợ bởi vì nó là một trong những nơi chính trong đó chính quyền Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975, đã giam giữ các tội phạm.

Tình trạng của các vụ án bị xử oan đang lan tràn tai?iệt Nam, đặc biệt tại những tòa án thấp, nơi mà ngay cả nhà cầm quyền nhìn nhận là trình độ học thức và tu nghiệp vẫn còn rất thấp.

Tuần qua các đại biểu quốc hội đã bác bỏ đề án của nhà nước về việc cho rộng quyền hơn tại các tòa án địa phương, bởi vì lo sợ rằng điều này có thể đưa đến việc xử  bất công rộng rãi hơn.

Bà nguyễn thị thu Hồng, đại biểu tỉnh Thừa thiên Huế, nói, ngay cả với quyền hiện họ đang có, các tòa án vẫn còn phạm nhiều lỗi lầm. Với 35.8% các vụ án đã phải bị thay đổi trong các cuộc chống án, trong khi 6.9%  của các vụ kết tội được khám phá là không bảo đảm.

 


Back to Home