Cộng Sản Việt Nam

xét xử 38 người yêu nước

vì tội chống đối

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan

Cộng sản Việt Nam xét xử 38 người yêu nước vì tội chống đối.

Tin BBC và Reuters, 16/5/01. Vụ án xử 38 người bị buộc tội "chống chế độ xã hội chủ nghĩa và phá hoại" đã bắt đầu hôm thứ Tư 16/05/2001 tại Việt Nam. Theo "Tòa Án Nhân Dân" của nhà nước cộng sản tại Saigon, phiên xử này có thể kết thúc trong vòng 10 ngày.

Những người yêu nước bị cáo buộc là đã tham gia trong một nhóm vũ trang hoạt động tại Thái Lan và Cam Bốt trong cố gắng phân phối tài liệu kích động dân chúng nổi dậy và tấn công vũ trang lật đổ bạo quyền cộng sản.

Công tố viện của nhà nước cộng sản đã cáo buộc rằng nhóm này do một công dân Hoa Kỳ gốc Việt, ông Nguyễn Hữu Chánh cầm đầu, hiện đang sống tại Hoa Kỳ. Theo luật pháp của cộng sản Việt Nam, 37 vị này có thể bị kêu án từ 12 năm tù cho đến tử hình. Tại những tòa án hình sự Việt Nam, rất hiếm khi một bị can được phán quyết vô tội.

Tuy một số vị bị đưa ra tòa có quốc tịch Hoa Kỳ nhưng Reuters cho biết là Hoa Kỳ có lẽ không giúp gì nhiều cho họ vì theo luật pháp Hoa Kỳ, công dân Hoa Kỳ và những thường trú nhân được coi là phạm tội hình sự nếu tham gia vào những hoạt động phá rối chống lại chính quyền một nước mà Hoa Kỳ không ở trong tình trạng chiến tranh với nước đó.

Thông tấn Reuters cũng đăng tải tin của Thông Tấn Xã Việt Nam (VNA) cho biết một ngưởi Việt khác, ông Lê Kim Hùng, đã phải ra tòa vì tội đã tổ chức những vụ khủng bố tại TP Saigon và nhiều tỉnh miền nam tại đồng bằng Cửu Long.

Theo thống kê của tòa án cộng sản, trong thời gian từ tháng Ba đến tháng Tám năm 2000, có 33 người thuộc 11 tổ chức đã mang hơn 17,000 tờ truyền đơn, hàng trăm lá cờ Việt Nam Tự Do, và 37 kí lô chất nổ vào Việt Nam, nhưng tất cả đều bị bắt.

Giới truyền thông nhà nước của Việt Nam nói rằng những bị can trong phiên tòa đang diễn ra là các thành viên của tổ chức Chính Phủ Việt Nam Tự Do gồm tất cả 50 người đã bị bắt trong những năm 1999 và 2000. Nguyễn Ðức Sáu, thẩm phán tòa án hình sự TP Saigon cho Reuters biết rằng tòa đang xét xử 38 người trong số 50 người bị bắt. Sáu cho biết một trong những người bị bắt đã chết trong tù vì bệnh Aids, nhưng không đưa ra lời giải thích nào về số phận của những người khác không nằm trong danh sách bị can của phiên xử này.

Nhà nước cộng sản cho rằng tổ chức Chính Phủ Việt Nam Tự Do đã xâm nhập vào Việt Nam từ năm 1999 với vũ khí, chất nổ và truyền đơn nhắm tạo nên những bất ổn chính trị.

Chính Phủ Việt Nam Tự Do của ông Chánh là một trong nhiều tổ chức chống đối đã nổi dậy từ khi bạo quyền cộng sản Hà Nội cưỡng chiếm miền Nam năm 1975.

 


Back to Home