Linh mục Tadeo Nguyễn văn Lý

đã bị xử trong một phiên tòa bí mật

tại Huế ngày 19/10/2001 và bị kết án 15 năm tù

 

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan

 

Linh mục Tadeo Nguyễn văn Lý đã bị xử trong một phiên tòa bí mật tại Huế ngày 19/10/2001 và bị kết án 15 năm tù.

Huế 19/10/2001 - Linh mục Tadeo Nguyễn văn Lý đã bị xử trong một phiên tòa bí mật tại Huế ngày thứ Sáu 19/10/2001 và bị kết án 15 năm tù, gồm 13 năm về tội "phá hoại đoàn kết dân tộc" và 2 năm về tội "chống lại lệnh quản chế", Linh mục Nguyễn văn Lý cũng sẽ bị quản chế trong 5 năm sau khi mãn hạn tù.

LM Nguyễn văn Lý đã bị "tạm giam" hơn 5 tháng trước khi bị đưa ra xử tại pphiên tòa ngày thứ Sáu 19/10/2001.. Luật lệ chế độ CSVN nói tạm giam là 48 giờ.

Ngày 17/05/2001, LM Nguyễn văn Lý đã bị khoảng 600 công an, cán bộ đến nhà thờ Nguyệt Biều (7 cây số phía đông Huế) bắt đi khi ngài chuẩn bị làm lễ lúc sáng sớm.

Trong suốt thời gian ngài bị giam, CSVN đã không cho phép thân nhân của ngài từ miền Nam đến thăm nuôi. Trước đây có tin ngài đã tuyệt thực nhiều ngày và không trả lời các câu thẩm vấn của công an.

Các người cháu của ngài từ xa lặn lội đến thăm nuôi, không những không được thăm mà lại còn bị bỏ tù từ đó đến nay.

Việc bỏ tù LM Nguyễn Văn Lý là sự trả thù của chế độ Hà Nội đối với một vị linh mục bất khuất. Ðầu tháng 5/2001, ngài gửi bản điều trần đến Ủy Ban Nhân Quyền Hạ Viện Hoa Kỳ tố cáo chính sách khủng bố, tiêu diệt tôn giáo có hệ thống của CSVN. Trước đó, vào tháng Giêng năm 2001, ngài cũng đã gửi một bản điều trần tương tự đến Ủy Ban Tự Do Tôn Giáo Thế Giới (do chính phủ Mỹ thành lập từ một đạo luật) tố cáo như vậy.

Ngoài các bản điều trần này, từ tháng 12 năm 2000, ngài đưa ra nhiều bản "Lời chứng" tố cáo chế độ Hà Nội làm ngược lại những gì họ nhìn nhận trong hiến pháp.

Gầm một chục bản lên tiếng của ngài đã được phổ biến khắp thế giới qua Internet và dịch ra nhiều thứ tiếng, hiển nhiên phải làm CSVN tức tối và nghĩ cách trả thù.

Theo nguồn tin trên, ngài sẽ bị xử vì "xúi giục dân chúng gây khó khăn cho nhà cầm quyền Cộng Sản và có những hoạt động nhằm gây bất lợi cho nhà nước".

Tấm hình có những biểu ngữ "Tự do hay là chết", "Chúng tôi cần tự do tôn giáo" treo trên nhà thờ Nguyệt Biều, nơi tiền nhiệm của ngài trước khi được chuyển về An Truyền, được phổ biến khắp thế giới gây xúc động cho mọi người, bằng chứng hiển nhiên tố cáo sự thiếu tự do tôn giáo tại Việt Nam.

Hội Ân Xá Quốc Tế, Ủy Ban Nhân Quyền Quốc Tế đã nhiều lần tố cáo CSVN vi phạm nhân quyền, quyền tự do tôn giáo qua việc bỏ tù LM Nguyễn Văn Lý cũng như sự quản chế các vị HT Huyền Quang, Quảng Ðộ.

Nhiều chính phủ khắp thế giới như Hoa Kỳ, Anh quốc, Nghị Viện Châu Âu kêu gọi trả tự do cho LM Nguyễn Văn Lý và chấm dứt quản chế đối với các vị hòa thượng và những người tranh đấu cho nhân quyền, tự do dân chủ ở Việt Nam đều không được chế độ đáp ứng.


Back to Home Page