Nghị Viện Liên Hiệp Âu Châu

đòi Cộng Sản Việt Nam

thả các lãnh tụ tôn giáo đang bị cầm tù

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan

Nghị viện Âu Châu đòi CSVN thả các lãnh tụ tôn giáo đang bị cầm tù.

STRASBOURG - 5/7/2001 (NV).- Nghị viện Liên Hiệp Châu Âu, trong phiên họp ngày Thứ Năm, đã thông qua một nghị quyết lên án chế độ Hà Nội đàn áp tôn giáo, đồng thời đòi CSVN phải trả tự do cho các lãnh tụ tôn giáo đang bị tù hay quản chế.

Nguồn tin Nghị Viện Liên Hiệp Châu Âu từ Strasbourg cho hay như vậy khi họ biểu quyết thông qua một cách khẩn cấp nghị quyết về tự do tôn giáo tại Việt Nam.

Nghị quyết trên đã được thông qua với đại đa số nghị viên hiện diện.

Bản nghị quyết lên án chế độ Hà Nội đã từ nhiều thập niên qua khủng bố HT Thích Huyền Quang, Xử Lý Thường Vụ Viện Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, cũng như HT Thích Quảng Ðộ, Viện trưởng Viện Hóa Ðạo.

Bản nghị quyết cũng lên án CSVN đàn áp đạo Thiên Chúa, nhất là đối với LM Nguyễn văn Lý hiện đang nằm tù tại Huế. Còn đối với tín đồ đạo Tin Lành thuộc giới người Thượng trên cao nguyên Trung phần cũng bị khủng bố và đàn áp tàn ác bằng võ lực khiến họ phải biểu tình đồng loạt hàng chúc ngàn người hồi tháng Hai và tháng Ba 2001 vừa qua.

Bản nghị quyết kêu gọi CSVN phải trả tự do cho các tù nhân thuộc các tôn giáo đang bị bỏ tù vì tín ngưỡng của họ, đặc biệt với các nhân vật nêu trên.

Bản nghị quyết cũng kêu gọi quí vị nghị viên của Liên Hiệp Âu Châu nên đến Việt Nam để tiếp xúc với các vụ lãnh đạo tôn giáo cũng như những người đang bị ở tù hay bị quản chế.

Người ta biết rằng nếu các nhân vật chính trị quốc tế khi muốn đến Việt Nam tìm hiểu về tình hình tự do tôn giáo, họ đều bị từ chối chiếu khán nhập cảnh.

Ủy Hội Tự Do Tôn Giáo Thế Giới bên cạnh chính phủ Hoa Kỳ từ năm ngoái (2000) đến nay yêu cầu Hà Nội cấp chiếu khán nhập cảnh để đến Việt Nam tìm hiểu tình hình tôn giáo đến nay vẫn không được chấp thuận.

Nghị viên Olivier Dupuis của đảng Liên Quốc Cấp Tiến hôm 6/62001 tìm cách đến Việt Nam tiếp xúc với LM Nguyễn văn Lý cũng như HT Quảng Ðộ đã bị trục xuất tức khắc dù đã lọt được vào Thanh Minh Thiền Viện ở Sài Gòn.

Ông dự tính tháp tùng HT Quảng Ðộ ngày hôm sau đi Quảng Ngãi đón HT Huyền Quang về Sài Gòn chữa bệnh.

Nghị viên Dupuis thì bị trục xuất về Âu Châu và HT Quảng Ðộ bị canh giữ nghiêm nhặt không rời đi đâu được.

Trong cuộc họp ngày 5/7/2001 kể trên tại Strasbourg, nghị viên Dupuis ra một bản tuyên bố nói rằng "Nghị quyết này, đề cập đến tự do tôn giáo và tín ngưỡng, chứng tỏ cho thấy không khí khủng bố và đàn áp tôn giáo tại Việt Nam. Nó ảnh hưởng đến mọi người dân Việt Nam khi họ tranh đấu để được nhìn nhận các quyền căn bản làm người. Bản nghị quyết cũng chứng tỏ sự ngưỡng mộ đối với HT Thích Quảng Ðộ vì đã đấu tranh bất bạo động không ngừng nghỉ suốt bao năm qua để mong đạt được tự do và dân chủ, không phải chỉ riêng là tự do tôn giáo, cho Việt Nam."

 


Back to Home Page