Phái đoàn Phật Giáo Huế

đi rước Hòa Thượng Huyền Quang

bị công an chận đường

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan

Phái đoàn Phật Giáo Huế đi rước Hòa Thượng Huyền Quang bị công an chận đường.

HUẾ - 8/06/2001 - Ba phái đoàn Phật Giáo từ Huế đi Quảng Ngãi rước Hòa Thượng Huyền Quang về Sài Gòn chữa bệnh đã không đi được tới nơi như trù liệu và phải quay trở lại địa phương.

Theo nguồn tin Huế, buổi sáng ngày mùng 7-6-2001, rất đông tăng sĩ, phật tử tìm cách về huyện Nghĩa Hành tỉnh Quảng Ngãi cung thỉnh Hòa Thượng Thích Huyền Quang về Sài Gòn đều bị nhà cầm quyền ngăn chặn.

Có 3 đoàn không rõ là bao nhiêu người, thuộc Tăng Ðoàn Thừa Thiên từ Huế ra Quảng Ngãi phải đi bằng xe gắn máy, vì không có chủ xe hơi nào dám cho các ngài thuê xe.

Cả ba đoàn đều di chuyển rất chậm, nhất là trên đoạn đèo Phước Tượng. Vào lúc 10 giờ sáng ngày 7-6-2001 (giờ VN) thì đoàn xe vẫn chưa đến được địa danh Nước Ngọt. Như vậy gần 7 tiếng đồng hồ di chuyển, đoàn xe đã không đi được 50 cây số.

Sau đó ít lâu, đoàn xe đã bị nhóm công an chận lại ở Thừa Lưu và họ bắt buộc phái đoàn phải quay trở lại. Nghĩ đến những hiểm nguy đã qua và những khó khăn sắp tới qua những mánh lới chết người của Cộng Sản trên đèo Phú Gia, Hải Vân...Các đoàn người buộc lòng phải quay về.

Tuy nhiên, mạng lưới công an quá đông đảo, bằng đủ mọi thủ thuật, đã ngăn chặn các nỗ lực muốn đi về Quảng Ngãi của các thầy và phật tử Huế.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho đài phát thanh RFA, TH Chí Thắng cho hay tuy làn này đi không được, các ngài sẽ tiếp tục thực hiện hành trình cung nghinh HT Huyền Quang trong những ngày sắp tới.

 


Back to Home Page